Giáo hội Hàn Quốc đã quyết định tái khởi động chiến dịch kêu gọi bãi bỏ án tử hình theo sau những chỉ dẫn của ĐTC Phanxicô, người mà gần đây đã sửa đổi các tiêu chuẩn trong Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo về vấn đề này, trong đó nêu rõ: “Giáo hội dạy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, rằng ‘án tử hình là không thể chấp nhận được bởi vì nó là một sự tấn công nhằm vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người’, [1] và Giáo hội nỗ lực làm việc với quyết tâm xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới” (Số 2267, Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo).
Seoul (Agenzia Fides) – Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc đang tạo ra một sự thúc đẩy mới trong suốt Mùa Vọng đối với chiến dịch nhằm bãi bỏ án tử hình trong nước. Fides đã có được thông tin từ Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Công giáo Hàn Quốc rằng vào Mùa Vọng năm nay, các Giám mục đã kêu gọi tất cả các tín hữu và tất cả mọi công dân thiện chí ký vào một thỉnh nguyện thư đề nghị chính phủ Hàn Quốc bãi bỏ án tử hình khỏi hệ thống lập pháp quốc gia. Đây là lần thứ tư Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tham gia tích cực vào việc thu thập chữ ký nhằm bãi bỏ bản án tử hình và tù chung thân.
Thỉnh nguyện thư, có chữ ký của Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng Giám mục Seoul, và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Igino Kim Hee-joong và nhiều người Công giáo nổi tiếng khác, sẽ được phổ biến tại tất cả các Giáo phận và Giáo xứ Công giáo, nơi mà các tín hữu sẽ được khuyến khích ký thỉnh nguyện thư này sau Thánh Lễ Chúa Nhật. Mục đích đó chính là để kết thúc bản kiến nghị mới vào ngày 31 tháng 12 và trình lên Quốc hội khóa 20.
Trong những năm gần đây, bảy sáng kiến đặc biệt dành cho việc bãi bỏ án tử hình đã được trình lên Quốc hội Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc đã trình bản kiến nghị có chữ ký lên Quốc hội vào năm 2005, 2008 và năm 2012, thỉnh nguyện thư thứ năm 2008 có 85.000 chữ ký, trong đó có 26 giám mục Công giáo của Hàn Quốc.
Giáo hội Hàn Quốc đã quyết định tái khởi động chiến dịch kêu gọi bãi bỏ án tử hình theo sau những chỉ dẫn của ĐTC Phanxicô, người mà gần đây đã sửa đổi các tiêu chuẩn trong Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo về vấn đề này, trong đó nêu rõ: “Giáo hội dạy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, rằng ‘án tử hình là không thể chấp nhận được bởi vì nó là một sự tấn công nhằm vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người’, [1] và Giáo hội nỗ lực làm việc với quyết tâm xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới” (Số 2267, Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo).
Hàn Quốc được phân loại là một quốc gia “theo chủ nghĩa bãi nô trên thực tế”, kể từ sau bản án tử hình cuối cùng vào năm 1997. Ở quốc gia này, hình phạt tử hình vẫn có hiệu lực về mặt kỹ thuật đối với các tội ác nghiêm trọng.
Minh Tuệ chuyển ngữ