
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón du khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 10 tháng 9 năm 2014 (Ảnh: Laciviltacattolica)
Một nguồn tin của Vatican nói với CNA rằng hai phụ nữ có nhiều khả năng được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục là Sơ Nicoletta Vittoria Spezzati và Sơ Mary Melone.
Hai thành viên nữ mới của Bộ Giám mục có khả năng là hai Nữ tu vốn đã nổi tiếng ở Vatican, một nguồn tin nói với CNA.
Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo rằng ngài sẽ sớm bổ nhiệm hai phụ nữ trong số các thành viên của Bộ Giám mục trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Cho đến nay, các thành viên của Bộ Giám mục hiếm khi không phải là Giám mục, và chắc chắn không bao giờ là phụ nữ, ngay cả khi họ có kinh nghiệm như hai Nữ tu có khả năng được công bố.
Các thành viên của Bộ Giám mục hỗ trợ trong việc lựa chọn Giám mục cho các Giáo phận. Họ phân tích những giấy tờ về vị trí này, được gọi là ponenze, đưa ra ý kiến về các ứng viên.
Quan điểm cho rằng chỉ một Giám mục mới có thể đưa ra một phân tích như vậy về một Giám mục tương lai đã được giữ vì một số lý do. Thứ nhất, có một lý do về mặt thần học: các Giám mục đã được tấn phong giống như các tân Giám mục, và do đó, có cùng quyền hạn. Thứ hai, cũng có một lý do về mặt thực tế: chỉ một Giám mục mới có thể hiểu biết được những thách thức trong công việc của một Giám mục.
Tuy nhiên, với cuộc cải cách của Giáo triều, một nhiệm vụ được trao bởi chức vụ theo Giáo luật và không còn bằng việc truyền chức. Nói cách khác, các vị trí phải được bổ nhiệm theo thẩm quyền.
Một nguồn tin của Vatican nói với CNA rằng hai phụ nữ có nhiều khả năng được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục là Sơ Nicoletta Vittoria Spezzati và Sơ Mary Melone.
Nữ tu Nicoletta Vittoria Spezzati, 74 tuổi, từng là Thư ký của Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ từ năm 2011 đến 2018. Sơ Nicoletta là Nữ tu thứ hai đảm nhận vị trí này, sau Nữ tu Enrica Rosanna tiên phong, người đứng thứ ba trong Bộ Tu sĩ từ năm 2004 đến năm 2011.
Hiện tại, một nữ thư ký khác đang phục vụ trong Bộ: Nữ tu Carmen Ros Nortes, người đã giữ vị trí thứ ba kể từ tháng 2 năm 2018, sau khi làm việc trong Bộ này từ năm 1992. Sơ Carmen cũng có thể là một ứng viên – ngay cả khi những tin đồn coi Sơ Spezzati là người có nhiều khả năng được bổ nhiệm hơn.
Người phụ nữ khác được những người trong cuộc kỳ vọng sẽ trở thành thành viên của Bộ Giám mục đó là Nữ tu Maria Domenica Melone, được gọi là Sơ Mary Melone. Một Tu sĩ Dòng Phanxicô, Sơ Melone, 58 tuổi, là nữ Hiệu trưởng đầu tiên của một trường Đại học Giáo hoàng, lãnh đạo Đại học Giáo hoàng Antonian từ năm 2014 đến năm 2019.
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2014, Sơ Mary Melone đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ.
Sơ Mary Melone là một trong sáu phụ nữ được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cử làm thành viên của Ủy ban Nghiên cứu mới về chức Phó tế cho phụ nữ.
Vào ngày 15 tháng 7 năm 2019, Sơ Melone được bầu làm Bề trên Tổng quyền của Dòng Phanxicô Angeline trong nhiệm kỳ 6 năm từ năm 2019-2025, và vì lý do này, Sơ đã từ chức Giám đốc Đại học Giáo hoàng Antonian.
Sơ Mary Melone là một nhà văn viết lách rất nhiều. Vào năm 2019, Sơ Melone đã viết một bài báo về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.
Nếu những tin đồn được xác nhận, họ sẽ được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục trợ giúp Đức Giáo hoàng lựa chọn các Giám mục trên khắp thế giới, ngoại trừ các khu vực truyền giáo, vì những người này thay vào đó thuộc thẩm quyền của Bộ Loan báo Tin Mừng.
Minh Tuệ (theo NCR)