Sáng thứ hai ngày 22/12/2025, tại nhà thờ Giáo xứ Ia Dreng, Hạt Chư Sê, Gp. Kon Tum, vào lúc 8g30 đã diễn ra Nghi thức nhận chức chánh xứ của Cha Giuse Lưu Dương Xuân Bình, DCCT.
Cha Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, đại diện Giám mục vùng Gia Lai đã chủ sự nghi thức; cùng với sự hiện diện của Cha Máccô Bùi Duy Chiến, DCCT đại diện Giám mục về tu sĩ; Cha Giuse Hồ Đắc Tâm cố vấn Tỉnh Dòng, đặc trách vùng Tây Nguyên; cùng quý Cha trong Hạt, quý Cha, quý Thầy DCCT Cộng đoàn Pleikly, Cộng đoàn Cheoreo, quý Sơ và đông đảo anh chị em người Jrai và Kinh thuộc Giáo xứ Ia Dreng tham dự nghi thức.


Trước khi bắt đầu nghi thức, Cha Lu-y Gonzaga đã có đôi lời giới thiệu Cha tân chánh xứ với Giáo xứ và cộng đoàn hiện diện. Ngay sau đó, Cha Máccô đã công bố Bổ nhiệm thư của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Sau khi đọc bổ nhiệm thư, Cha tân chánh xứ đã quỳ trước bàn thờ để tuyên xưng đức tin, đặt tay lên Kinh Thánh, đồng thời công bố Tin Mừng. Cha Lu-y Gonzaga có đôi lời chia sẻ về sứ vụ mục tử của chức linh mục dựa trên đoạn Lời Chúa mà cha tân chánh xứ vừa đọc. Ngài nhấn mạnh một số điểm quan trọng với toàn thể cộng đoàn như sau:
Hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ Ia Dreng nhận cha tân chánh xứ, đồng thời chia tay cha nguyên chánh xứ Phêrô Phan Công Trường. Dù mới mục vụ tại Giáo xứ 2,5 năm, nhưng cũng đủ thời gian để anh chị em thân thiết. Chúng ta đang chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta mường tượng ra cảnh Giuse, Maria vào khoảng thời gian này cũng đang âm thầm tìm nhà trọ tại Giêrusalem. Cha tân chánh xứ đến đây vào thời điểm này, có gì đó âm thầm, và nghi thức không diễn ra “hoành tráng”. Nhưng như mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh, trong cái âm thầm, có cả nỗi buồn và niềm vui lẫn lộn. Nhưng tôi tin trong tất cả mọi việc, Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng.

Đón Cha tân chánh xứ, tôi cũng cần nhắc lại vài điểm để anh chị em ghi nhớ! Linh mục là thừa sai của Chúa Kitô, như Chúa Kitô là thừa sai của Chúa Cha. Linh mục là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, cho dù ngài cũng xuất thân giữa chúng ta, như chúng ta; nhưng được tuyển chọn để phục vụ Tin Mừng cho anh chị em. Ở đâu có linh mục, ở đó có Thánh lễ; ở đâu có Thánh lễ, ở đó có Giáo hội; ở đâu có Giáo hội, ở đó có ơn cứu độ. Linh mục chánh xứ phải hoàn thành bổn phận giảng dạy, chăm sóc, điều hành và bảo vệ đoàn chiên. Đồng thời cũng không quên ơn gọi “thừa sai” – đến với những anh chị em chưa biết Chúa. Tôi chia sẻ, và tha thiết kêu mời anh chị em hiểu về sứ vụ của linh mục; đồng thời cộng tác tích cực vào công việc xây dựng Giáo xứ Ia Dreng này. Cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất và sống tinh thần “mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”.

Sau bài chia sẻ, là Nghi thức diễn nghĩa. Cha Lu-y Gonzaga, đại diện Giám mục vùng Gia Lai đã dẫn Cha Giuse Lưu Dương Xuân Bình – tân chánh xứ tới ghế chủ tọa, tòa giảng, nhà tạm, tòa giải tội và giếng rửa tội; để nói lên năng quyền mục vụ và phục vụ của Cha tân chánh xứ đối với anh chị em Giáo dân. Sau nghi thức diễn nghĩa, cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng lời nguyện tín hữu, cầu nguyện cho Cha tân chánh xứ, cho giáo xứ và mọi người hiện diện. Sau phép lành, một người đại diện Giáo xứ Ia Dreng có đôi lời chào mừng Cha tân chánh xứ, cảm ơn Cha nguyên chánh xứ; tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người hiện diện. Cha tân chánh xứ Giuse cũng chia sẻ đôi lời tâm tình trong sứ vụ mới mà ngài lãnh nhận. Được biết, Cha Giuse đang phụ trách di dân của Giáo phận Kon Tum trong chức vụ Phó ban, đặc trách anh chị em Jrai tại các vùng Tây Ninh, Bình Dương, Củ Chi và một số nhóm nhỏ tại Sài Gòn.
Liền ngay sau đó, tại giáo xứ Phú Nhơn thuộc Hạt Chư Sê diễn ra nghi thức nhận chức Chánh xứ của Cha Phêrô Phan Công Trường – thay thế Cha Micae Hoàng Quí Ân, DCCT. Cha Micae sau thời gian đau bệnh khá dài, nay được Nhà Dòng, với sự chấp thuận của Đức Cha Aloisiô tạm thời nghỉ dưỡng bệnh. Cha Phêrô Phan Công Trường sẽ tiếp nối công việc mục vụ của ngài tại Phú Nhơn. Nghi thức nhận chức Chánh xứ của Cha Phêrô diễn ra tương tự như Cha Giuse Lưu Dương Xuân Bình. Sau nghi thức, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại hội trường của Giáo xứ Phú Nhơn.


Theo thông tin chính thức của Giáo phận, thống kê vào năm 2020, Giáo xứ Ia Dreng có 3.934 giáo dân, trong đó có 3.013 người Jrai và 921 người Kinh. Thống kê vào năm 2018 của Giáo xứ Phú Nhơn, có 1.346 Kitô hữu người Kinh.
Một số hình ảnh trong nghi thức nhậm chức Chánh xứ của Cha Giuse Lưu Dương Xuân Bình, DCCT:

Một số hình ảnh trong nghi thức nhậm chức Chánh xứ của Cha Phêrô Phan Công Trường, DCCT:


Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT.