Hai Hồng y Gerhard Müller và Robert Sarah đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Huynh đoàn Thánh Piô X (SSPX) tiến hành truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng, đồng thời tha thiết kêu gọi tổ chức này quy phục quyền bính của Đấng kế vị Thánh Phêrô.
Ngày 18/2, Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền SSPX, gửi thư cho Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định Huynh đoàn sẽ tiến hành các lễ tấn phong giám mục dự kiến vào ngày 1/7 và từ chối tiếp tục đối thoại theo các điều kiện do Tòa Thánh đề xuất. SSPX, được Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập năm 1969, lâu nay ở trong tình trạng “bất thường” về giáo luật do không chấp nhận một số giáo huấn của Công đồng Vaticanô II.
Trước diễn biến này, Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, viết trên Kath.net (21/2) rằng: “Giải pháp duy nhất có thể chấp nhận trước mặt Thiên Chúa là Huynh đoàn Thánh Piô X phải nhìn nhận Đức Thánh Cha Lêô XIV là vị Giáo hoàng hợp pháp không chỉ trên lý thuyết nhưng cả trong thực hành, và quy phục quyền giáo huấn cũng như quyền tối thượng của ngài mà không kèm điều kiện.”
Trong khi đó, Đức Hồng y Robert Sarah, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đặt câu hỏi thẳng thắn trên Le Journal du Dimanche: “Ai từ bỏ Tòa Thánh Phêrô thì còn có thể tự nhận mình ở trong Hội Thánh Đức Kitô chăng?” Bản văn đầy đủ lời kêu gọi của ngài sau đó được công bố rộng rãi.
Cả hai vị Hồng y đều nhìn nhận rằng trong Hội Thánh hiện nay có những lạm dụng phụng vụ và lệch lạc giáo lý gây đau lòng. Đức Hồng y Müller nhắc đến “Con đường Công nghị” tại Đức như một ví dụ về nguy cơ du nhập các quan điểm trái với đức tin. Tuy nhiên, các ngài khẳng định: lịch sử hai ngàn năm cho thấy các lạc giáo – từ Arianô đến hiện đại chủ nghĩa – chỉ được vượt qua bởi những ai trung thành ở lại trong Hội Thánh và hiệp thông với Đức Giáo hoàng.
Đức Hồng y Sarah nhấn mạnh rằng việc cố ý bất tuân không thể biện minh nhân danh “phần rỗi các linh hồn”. “Ơn cứu độ là chính Đức Kitô, và Ngài trao ban chính mình trong Hội Thánh.” Ngài cảnh báo không được biến vấn đề hiệp thông thành một “trò chơi truyền thông mang tính thế tục”, bởi thiện ích các linh hồn là thực tại siêu nhiên.
Cả hai vị đều viện dẫn Thánh Kinh, giáo huấn Công đồng Vaticanô II và gương các thánh, đặc biệt là Thánh Catarina Siena, người từng mạnh mẽ góp ý với các Giáo hoàng nhưng vẫn luôn trung thành vâng phục. Đức Hồng y Sarah trích lời thánh nữ: “Hãy luôn vâng phục mục tử của Hội Thánh, vì ngài là người Đức Kitô đặt làm người hướng dẫn các linh hồn.”
Theo các vị Hồng y, nếu SSPX thực sự muốn bảo vệ Đức Tin, Thánh Truyền và phụng vụ chân chính, thì con đường duy nhất là hiệp thông với Đức Giáo hoàng và các Giám mục hiệp nhất với ngài. Tách mình khỏi sự hiệp thông hữu hình với Tòa Thánh Phêrô không chỉ gây tổn hại cho chính Huynh đoàn, mà còn làm suy yếu chứng tá về sự hiệp nhất – vốn là dấu chỉ thiết yếu của Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Tân Thanh
