Một số nguồn tin tại đại lục đã bày tỏ lo ngại rằng đây không phải là những những trường hợp riêng lẻ cá biệt, mà chỉ là sự khởi đầu của một phong trào quốc gia vốn sẽ chứng kiến việc tất cả các Giáo phận cuối cùng cũng sẽ bị đưa vào quỹ đạo của CCPA và bị kiểm soát một cách chặt chẽ.

Hai Giáo phận tại Trung Quốc đang bị buộc phải gia nhập Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), một cơ quan do chính phủ kiểm soát được thành lập để giám sát Giáo hội tại Trung Quốc.
Một số nguồn tin tại đại lục đã bày tỏ lo ngại rằng đây không phải là những những trường hợp riêng lẻ cá biệt, mà chỉ là sự khởi đầu của một phong trào quốc gia vốn sẽ chứng kiến việc tất cả các Giáo phận cuối cùng cũng sẽ bị đưa vào quỹ đạo của CCPA và bị kiểm soát một cách chặt chẽ.
Tất cả các Giáo xứ thuộc Giáo phận Phúc Châu ở phía đông tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã bị “yêu cầu” tham gia CCPA, với việc một số linh mục của họ bị cấm rời khỏi Trung Quốc, các nguồn tin chia sẻ với ucanews.com
Một nguồn tin nhấn mạnh rằng vẫn còn có sự phản đối đáng kể đối với ý tưởng sáp nhập Giáo hội công khai được chính phủ công nhận với cái gọi là “Giáo hội hầm trú”, bất chấp việc Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái về việc bổ nhiệm các giám mục.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thừa nhận sau hiệp ước này rằng người Công giáo Trung Quốc hầm trú có thể phải chịu hậu quả của nó, và các nguồn tin đại lục cho biết rằng có một sự lo ngại lan rộng rằng CCPA sẽ vi phạm giáo lý của Giáo hội.
Khi tiếp cận Giáo phận Phúc Châu, các quan chức chính phủ đã trích dẫn việc Giáo phận Mindong trong cùng tỉnh đã đồng ý ngả vào vòng tay che chở của nó.
Tuy nhiên, trong khi các nhà chức trách tuyên bố rằng “tất cả” các giáo sĩ ở Mindong đã cam kết trung thành với CCPA, các nguồn tin của phóng viên này đã phản đối điều đó và cho biết rằng không phải ai cũng đồng thuận về vấn đề này.
“Tin tức này khiến một số linh mục ở Phúc Châu cảm thấy rất lo lắng khi họ tin rằng Giáo phận đã bị ép buộc tham gia”.
Một cách ngẫu nhiên, một trong những Giám mục mới được chính phủ phê chuẩn được bổ nhiệm sau thỏa thuận tạm thời vào tháng Chín với Vatican hiện lãnh đạo Giáo phận Mindong.
Tòa Thánh đã đề nghị Đức Cha Vinh Sơn Quách Tích Kim (Vincent Guo Xijin) từ chức để Đức Cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lỗ (Vincent Zhan Silu), trước đây được coi là một vị giám mục bất hợp pháp tại Rome, có thể thay thế ngài.
ĐTC Phanxicô sau đó đã ân xá Đức Cha Zhan, với việc Đức Cha Guo chuyển sang giữ chức vụ Giám mục phụ tá của ngài.
Chính quyền địa phương đã cấp cho Đức Cha Guo một số quyền, chẳng hạn như được phép mặc áo lễ của Giám mục trong khi cùng cử hành Thánh lễ Giáng sinh với Đức Cha Zhau, nhưng vẫn chưa được công nhận tình trạng Giám mục bởi vì ngài chưa tham gia CCPA, nguồn tin lưu ý.
Thỏa thuận tạm thời bao gồm một điều khoản tuyên bố rằng Đức Cha Guo vẫn phải được chính phủ Trung Quốc công nhận với tư cách là một giám mục thậm chí ngay cả khi ngài quyết định không tham gia CCPA, một nguồn tin khác chia sẻ với ucanews.com
Ngoài ra, theo một tài liệu của Giáo hội có được từ báo cáo này, các nhà đàm phán Trung Quốc-Vatican hiện vẫn đang nghiên cứu về việc liệu các linh mục hầm trú có nên bị buộc phải chấp nhận “sự hướng dẫn” của CCPA hay không.
Tài liệu, được gửi đến Giáo phận Phúc Châu, lưu ý việc Vatican phản đối ý tưởng của bất kỳ chính quyền địa phương Trung Quốc nào gây áp lực cho các nhà thờ và các Giáo xứ trong phạm vi quyền hạn của mình phải tham gia CCPA.
Rõ ràng Tòa Thánh đã cảnh báo rằng một động thái như vậy có thể làm hỏng cuộc đối thoại đang diễn ra.
Hơn nữa, tài liệu này hướng dẫn cho bất kỳ cộng đồng nhà thờ nào vốn lo sợ sự ép buộc để thông báo cho CCPA rằng quyết định của họ phải chờ kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán Trung Quốc-Vatican.
Trong khi đó, Hội nghị Đại diện Công giáo đầu tiên của Thành phố Bảo Kê (Baoji) – tại Giáo phận Phượng Tường (Fengxiang) thuộc Giáo Tỉnh Tây An – đã được tổ chức vào ngày 11 tháng 5, theo một báo cáo chung của CCPA quốc gia và Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc (BCCCC ).
Tại cuộc họp, CCPA đã thành lập chi nhánh đầu tiên tại thành phố và thông qua hiến pháp chính thức của nó. Đức Cha Peter Li được bầu làm chủ tịch và một nhóm các linh mục Giáo phận được bổ nhiệm làm phó chủ tịch.
Điều này xảy ra khoảng một tháng sau khi một nhà thờ đột nhiên bị phá hủy tại thành phố Tiền Dương (Qianyang) thuộc cùng Giáo phận vào ngày 10 tháng Tư.
Các nguồn tin nói với ucanews.com rằng có một sự xác quyết rộng rãi rằng các địa điểm thờ phượng đã bị nhắm mục tiêu bởi vì các linh mục địa phương đã từ chối gia nhập CCPA.
Tại cuộc họp ngày 11 tháng 5, Đức Cha Peter Li tuyên bố sẽ “lãnh đạo các linh mục Công giáo và tín hữu của thành phố dưới sự hướng dẫn của CCPA và Ủy ban Hành chính Giáo hội trong tỉnh, nhằm ‘thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động tôn giáo của đảng, kiên quyết ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa, và đồng thời giương cao ngọn cờ yêu dân tộc và yêu mến Giáo hội’”.
Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Phượng Tường vào năm 2010, và ngài được bầu làm giám mục tại một cuộc họp Giáo phận vào năm 2011. Nhưng trong khi ĐCSTQ giả vờ chấp thuận cho đến nay, Bắc Kinh vẫn không chính thức công nhận ngài là một giám mục, các nguồn tin cho biết.
Một nguồn tin khác của Giáo hội từ tỉnh Thiểm Tây cho biết ĐCSTQ được coi như là đã dàn xếp tất cả các động thái này liên quan đến ĐCSTQ, có nghĩa là có khả năng chúng sẽ được lặp lại ở các thành phố và Giáo phận khác trên khắp Trung Quốc từ lâu.
Minh Tuệ (theo UCA News)