Hầu hết cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm của Cha Bruce Lewandowski CSsR ở Highlandtown đều đã bị mắc kẹt trong nhiều ngày, một số cảm thấy bất lực khi coronavirus chủng mới đã nhanh chóng lan rộng khắp đất nước. Nhưng khi lời kêu gọi được đưa ra vì sự cấp thiết đối với các vật tư y tế, Cha Lewandowski biết rằng ngài đã tìm ra cách thức để cung cấp cho giáo dân của mình một số kế hoạch dự kiến.
“Chúng ta cần phải làm một điều gì đó để có thể giúp các chuyên gia y tế. Vì vậy, khi điều này xuất hiện, tôi nghĩ mọi người đang chờ đợi để có thể cùng chung tay cộng tác”, Cha Lewandowski nói. “Người dân muốn cảm thấy mình hữu ích và họ muốn cảm thấy như họ đang làm một điều gì đó để giúp đỡ những người nhiễm bệnh”.
Giáo dân trong xứ chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha, còn được gọi là ‘Sagrado Corazón de Jesús’, là một trong bốn nhà thờ ở Baltimore đóng vai trò là địa điểm nghỉ ngơi cho Hợp tác xã Trợ giúp Y tế cho các chuyên gia y tế Baltimore mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều cho đến ngày 29 tháng 3. Nhóm này đang tìm kiếm sự đóng góp đối với các trang thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, tấm chắn che mặt, kính bảo hộ, áo choàng cách ly, khăn lau Clorox và dung dịch vệ sinh tay.
Các nguồn cung cấp sẽ được tặng cho Sở Y tế Thành phố Baltimore, nơi các trang thiết bị này sẽ được phân phối cho các phòng khám y tế tuyến đầu như Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe cho những người vô gia cư và các cơ sở khác chăm sóc một số nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trong thành phố.
Julius Ho, một bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Johns Hopkins, là một trong những người lãnh đạo của Hợp tác xã Trợ giúp Y tế cho các chuyên gia y tế Baltimore mới được thành lập. Ông Ho cho biết các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác đều thiếu các trang thiết bị rất cần thiết vì một số yếu tố.
Trước hết, ông Ho cho biết nhu cầu hiện đang ở mức cao nhất mọi thời đại với việc gần như mọi quốc gia trên thế giới hiện đang tìm kiếm các nguồn cung cấp các trang thiết vị vật tư y tế. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trong số này được sản xuất tại Trung Quốc, vốn đã đóng cửa nền kinh tế vào đầu năm nay với nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus chủng mới và căn bệnh mà nó gây ra, COVID-19.
Nó nói lên một tình huống về việc cầu-cao, cung-thấp kinh điển nhưng có thể để lại hậu quả chết người, ông Ho nói.
Nếu không có trang phục bảo hộ, đội ngũ nhân viên y tế có thể dễ dàng bị lây nhiễm COVID-19. Trong các vụ bùng phát dịch bệnh ở các quốc gia khác, nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và chết vì căn bệnh này.
Ông Ho cho biết ông đã nghe các báo cáo về tình trạng thiếu các nguồn cung cấp y tế ở những khu vực khó khăn hơn, buộc các bác sĩ và y tá phải tự bảo vệ mình theo những cách kém hiệu quả hơn, sử dụng cả những chiếc khăn rằn và khăn quàng cổ.
“May mắn thay, ở Baltimore, chúng tôi hiện vẫn chưa rơi vào tình huống đó”, ông Ho nói. “Tuy nhiên, rất nhiều phòng khám và bệnh viện mà chúng tôi đang làm việc hiện đang thực hiện các biện pháp để cố gắng dự trữ và phân phối các trang thiết bị bảo hộ cá nhân có giá trị này hết mức có thể”.
Ông Ho cho biết nhu cầu lớn nhất đó là khẩu trang N95, vốn cũng được sử dụng bởi các công nhân trong các ngành công nghiệp khác như xây dựng.
“Khi các bác sĩ và y tá chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID, vốn đang bị bệnh về đường hô hấp, họ đeo những chiếc khẩu trang N95 trong các quy trình có nguy cơ bị lây nhiễm cao nhất để bất cứ thứ gì bị khí dung từ miệng hoặc mũi bệnh nhân đều không chuyển đến đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe”, ông Ho nói.
Cho đến cách đây một vài tuần lễ trước, mọi người có thể dễ dàng tìm thấy khẩu trang N95 tại một cửa hàng bán dụng cụ dùng trong nhà tại địa phương.
“Có rất nhiều cá nhân có thể có họ phải nằm dưới sàn nhà trong nhà để xe của họ. Ngay cả các tiệm xăm và tiệm làm móng cũng sử dụng khẩu trang thông thường và găng tay dùng một lần”, ông Ho nói. “Những nghệ nhân trong nghệ thuật sáng tạo đeo khẩu trang khi họ phun sơn hoặc điêu khắc hoặc chế biến gỗ”.
“Động thái này là một trong nhiều nỗ lực để hỗ trợ cộng đồng y tế. Trường trung học Công giáo Baltimore ở Đông Baltimore gần đây đã quyên góp các trang thiết bị từ các phòng thí nghiệm khoa học của mình cho Trung tâm y tế Lòng thương xót. Nhà thờ Chính Tòa quốc gia ở Washington, D.C., gần đây cũng phát hiện khoảng 5.000 chiếc khẩu trang N95 trong các khu hầm mộ của mình, được mua cách đây nhiều năm trước đó trong một đợt khủng hoảng y tế khác. Sau khi xác nhận số lượng khẩu trang trên hiện vẫn còn an toàn để sử dụng, nhà thờ đã tặng chúng cho các bệnh viện địa phương.
Cha Lewandowski cho biết các nhà thờ bắt đầu nỗ lực này kể từ hôm thứ Tư tuần trước và Giáo xứ của ngài đã tiếp nhận các trang thiết bị và các tấm chắn che mặt đã được khử trùng. Cha Lewandowski đã đưa ra lời kêu gọi trên các đài phát thanh bằng tiếng Tây Ban Nha địa phương và trên các phương tiện truyền thông xã hội và ngài tự tin rằng cộng đồng sẽ có thể chung tay giúp đỡ.
“Chúng tôi có rất nhiều người làm việc trong ngành xây dựng và nhà hàng, những người thường sử dụng găng tay cao su, khẩu trang và những thứ tương tự”, Cha Lewandowski nói, đề cập đến anh chị em giáo dân và những người sinh sống ở khu vực xung quanh ở Đông Nam Baltimore.
Cha Lewandowski cho biết nỗ lực đã được tạo ra để làm theo các hướng dẫn về việc giữ khoảng cách xã hội thích hợp. Các nhà tài trợ có thể thả các vật phẩm bên ngoài nhà thờ ở một khoảng cách an toàn (6 feet trở lên) và sau đó trở về nhà.
“Đây sẽ là một động lực thúc đẩy lớn đối với tất cả mọi người bởi vì họ muốn cảm thấy như họ được kết nối với Giáo hội cũng như giúp đỡ mọi người trong thời gian này”, Cha Lewandowski nói. “Điều khó khăn đó là việc mọi người không chỉ muốn ở yên trong nhà. Và thật khó để hiểu rằng bằng cách đó, chúng ta đang giúp đỡ mọi người”.
Minh Tuệ (theo CSsR News)