Giáo phận Texas: ‘Việc xây dựng bức tường biên giới trên phần đất của Giáo hội vi phạm vấn đề tự do tôn giáo’

Hai Giáo phận Brownsville và Texas đang đẩy lùi nỗ lực của chính phủ đối với việc sử dụng tài sản của Giáo hội để hỗ trợ việc xây dựng bức tường biên giới dọc theo biên giới Mỹ-Mexico.

David Garza, một luật sư cho Giáo phận ở Nam Texas, phát biểu với Corpus Christi Caller-Times rằng “nó đi ngược lại với Tu chính án đầu tiên và vấn đề tự do tôn giáo”.

Chính phủ liên bang đã thông báo cho các Giáo phận rằng họ có kế hoạch khảo sát khoảng 67 mẫu đất thuộc tài sản của Giáo hội, nơi mà La Lomita Mission, nằm gần Rio Grande, Caller-Times đưa tin. Một phần hoặc tất cả đất đai có thể bị tịch thu để xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Một tuyên bố từ Giáo phận cho biết rằng Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville đã tham gia vào một số cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ liên quan đến hai tài sản thuộc sở hữu của Giáo phận ở Quận Hidalgo.

“Trong khi các giám mục bày tỏ sự tôn trọng đối với trách nhiệm của những người đàn ông và phụ nữ tham gia vào việc đảm bảo vấn đề an ninh biên giới, trong đánh giá của mình, tài sản Giáo hội không nên được sử dụng cho mục đích xây dựng bức tường biên giới”, tuyên bố cho biết.

“Một cấu trúc như vậy sẽ hạn chế quyền tự do của Giáo Hội trong việc thi hành sứ mạng của mình tại Thung Lũng Rio Grande, và trên thực tế, đó chính là một dấu hiệu trái ngược với sứ mạng của Giáo Hội. Vì vậy, về nguyên tắc, các giám mục không đồng ý đối với việc sử dụng tài sản của Giáo hội để xây dựng bức tường biên giới”.

Border_Marker_at_San_Ysidro_JD_CNA_file_photo_CNALuật sư Garza tranh luận rằng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ không được phép tịch thu tài sản của Giáo phận. Ông cho biết rằng vùng đất này đã được liệt kê trong Sổ đăng ký quốc gia về Địa danh Lịch sử và cũng chính là một nơi thờ phượng công cộng.

“Nhà nguyện La Lomita là một nơi thánh thiêng được dành cho việc thờ phượng tâm linh mà nhờ đó các tín hữu có quyền tiếp cận với việc thờ phượng thiêng liêng, đặc biệt là thực hiện quyền này một cách công khai”, Luật sư Garza nói, theo tờ Caller-Times.

Ban đầu được xây dựng vào năm 1865 bởi các nhà truyền giáo Dòng Oblate, nhà nguyện La Lomita là điểm nửa đường giữa các thành phố Roma và Brownsville. Một trận lụt đã phá hủy ngôi nhà nguyện ban đầu, nhưng nó đã được tái thiết vào năm 1899. Theo Sở Công viên Quốc gia, nhà nguyện La Lomita là yếu tố góp phần vào công cuộc truyền giáo cho thị trấn xung quanh.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết