Giáo hội Úc tái khẳng định cam kết đảm bảo sự an toàn cho trẻ em tại mọi thời điểm

Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc

Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Úc đã ban hành một tuyên bố chung tái khẳng định cam kết hoàn toàn của Giáo hội đối với việc giữ cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương luôn luôn được an toàn trong bối cảnh Công giáo tại mọi thời điểm.

Một tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc và tổ chức Công giáo mang tên “Catholic Religious Australia” (CR – một cơ quan tôn giáo ở Úc, bao gồm hơn 150 thành viên của các Dòng tu – rơi vào dịp kỷ niệm lần thứ hai của báo cáo chung kết của Ủy ban Hoàng gia vè những phản hồi về thể chế đối với vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.

Những tiến bộ đáng kể – những người ký tuyên bố cho biết – đã được thực hiện để bảo vệ trẻ em, nhưng việc giữ sự an toàn cho trẻ em vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, và bất kỳ tổ chức nào tham gia cùng với những người trẻ tuổi cần phải tiếp tục thận trọng.

Tóm lại, đây chính là thông điệp cốt lõi của báo cáo giám sát hành động của Giáo hội theo yêu cầu của Ủy ban Hoàng gia để cung cấp đầu vào về việc thực hiện các khuyến nghị.

Ủy ban Hoàng gia

Ủy ban được thành lập vào năm 2013 bởi chính phủ Úc để điều tra tìm hiểu và báo cáo về phản ứng của các tổ chức đối với các trường hợp và các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em trên khắp nước Úc. Ủy ban xme xét lịch sử của các vụ lạm dụng trong các tổ chức giáo dục, các nhóm tôn giáo, các tổ chức thể thao, các tổ chức nhà nước và các tổ chức thanh thiếu niên và đồng thời đưa ra một loạt các khuyến nghị quan trọng.

Tuyên bố tập trung vào những tiến bộ đạt được trong năm qua, và bản thân nó, đáp ứng đối với những khuyến nghị nhằm cung cấp phản hồi cho Ủy ban Hoàng gia sau khi thông qua các Tiêu chuẩn Bảo vệ Công giáo Quốc gia cả bởi các tổ chức giáo dân và tôn giáo.

Làm nổi bật những tiến bộ đã đạt được, tuyên bố kêu gọi việc tiếp tục cảnh giác thận trọng và nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng các quyết nghị và thủ tục mạnh mẽ và hiệu quả được thực hiện, tạo ra một nền văn hóa cam kết đối với hành động kịp thời và quyết đoán khi các cáo buộc nảy sinh.

Tuyên bố chỉ ra rằng rất nhiều công việc đang được tiến hành để triển khai các hướng dẫn quốc gia mới nhằm tăng cường và chuẩn hóa các phản ứng đối với các mối quan tâm và các cáo buộc lạm dụng trong quá khứ và gần đây, và công việc đó, được triển khai với đầu vào từ những nạn nhân sống sót sau các vụ lạm dụng, sẽ tiếp tục vào năm 2020.

Cam kết hoàn toàn của Giáo hội

Hai người ký tuyên bố, Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, và Thầy Peter Carroll, Chủ tịch CRA, cho biết rằng họ “cùng cộng tác với nhau để tạo ra hoặc tăng cường những cách tiếp cận có sự am hiểu bằng thực tiễn tốt nhất và phản ánh Công giáo những hiểu biết cũng như nhắc lại cam kết trọn vẹn của Giáo hội trong việc đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong môi trường Công giáo tại mọi thời điểm”.

Thầy Peter Carroll nhấn mạnh việc áp dụng các Tiêu chuẩn Bảo vệ đã thể hiện một thời điểm quan trọng như thế nào trong phản ứng của Giáo hội, đồng thời lưu ý rằng: “Các Tiêu chuẩn mà các tổ chức tôn giáo và các Giáo phận đã tán thành dựa trên 10 yếu tố quan trọng được đưa ra bởi Ủy ban Hoàng gia, thêm vào đó là một lớp yêu cầu bổ sung phản ánh hoàn cảnh của Giáo hội Công giáo”.

“Cách thức chúng ta bảo vệ những người được chúng ta chăm sóc và cách thức chúng ta phản ứng với những người bị Giáo hội làm tổn hại chính là cốt lõi đối với sứ vụ của chúng ta”, Thầy Peter viết.

Đức Tổng Giám mục Coleridge đã đề cập đến ‘Đề án phục hồi quốc gia’ – đã được Giáo hội Công giáo ở Úc tuân thủ một cách mạnh mẽ – như một phương kế để các nạn nhân và những người sống sót theo đuổi cho phép họ liên lạc trực tiếp với các tổ chức hoặc tiếp cận các chương trình phản ứng mục vụ để được chữa lành.

Cuối cùng, nhắc lại tuyên bố rõ ràng của Giáo hội rằng “các cáo buộc lạm dụng tình dục sẽ được báo cáo trực tiếp tới cảnh sát bởi vì hành vi đó là một tội ác”, Thầy Peter và Đức Tổng Giám mục Coleridge tái khẳng định cam kết trọn vẹn của Giáo hội về việc đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong môi trường Công giáo tại mọi thời điểm.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết