Giáo hội tổ chức Ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine

Các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine lái xe quân sự đi qua các tòa nhà bị phá hủy trên ranh giới ngăn cách với phiến quân thân Nga ở Shyrokyne, Ukraine, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Oleksandr Klymenko / Reuters qua CNS)

Các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine lái xe quân sự đi qua các tòa nhà bị phá hủy trên ranh giới ngăn cách với phiến quân thân Nga ở Shyrokyne, Ukraine, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Oleksandr Klymenko / Reuters qua CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi thế giới cùng hiệp ý với ngài trong ngày cầu nguyện vào thứ Tư ngày 26 tháng 1, lo ngại về sự gia tăng căng thẳng có nguy cơ giáng một đòn mới vào nền hòa bình ở Ukraine và “đặt vấn đề về an ninh của lục địa Châu Âu”.

“Bất cứ ai theo đuổi mục tiêu riêng của mình để làm tổn hại đến người khác, đều coi thường ơn gọi của chính mình với tư cách là một con người, bởi vì tất cả chúng ta đều được tạo dựng như anh chị em với nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật vào cuối giờ nguyện Kinh Truyền Tin.

Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô không đi vào chi tiết, nhưng ngài ấy đang đề cập đến quyết định rõ ràng của Nga trong việc leo thang xung đột với Ukraine. Cuộc xung đột này bắt đầu trở lại vào đầu năm 2014, khi Vladimir Putin xâm lược và sau đó sáp nhập Bán đảo Crimea, sau cuộc cách mạng Ukraine năm 2014.

Đại diện của Đức Thánh Cha tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, cho biết rằng người dân địa phương coi Đức Phanxicô như là một trong những nhân vật tôn giáo được kính trọng nhất, vì vậy lời kêu gọi hôm Chúa nhật của ngài “ngay lập tức được đón nhận như một tin rất quan trọng, làm rung động trái tim, thể hiện sự gần gũi và liên đới”.

Nhận thức được rằng “anh chị em không đơn độc và không bị lãng quên” trong những thời điểm khó khăn này ở Ukraine “đã là một sự trợ giúp tuyệt vời”.

Đức Tổng giám mục Svatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, đã đích thân phát hành một thông điệp video mời gọi mọi người hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô.

“Tại sao chúng ta lại cần cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine hiện nay?”, Đức Tổng giám mục Shevchuk đặt câu hỏi. “Khi những mối nguy hiểm mới xuất hiện và kẻ thù đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta, quân đội của chúng ta sẽ kiểm tra hiệu quả chiến đấu của họ, các chính khách làm việc để hợp lý hóa các cơ chế xã hội, các nhà ngoại giao làm việc để đảm bảo rằng thế giới ủng hộ nhân dân và nhà nước của chúng ta. Và các Kitô hữu đang làm gì? Các Kitô hữu giờ đây đang cầu nguyện, chay tịnh và ăn năn vì tội lỗi của họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Công giáo Hy Lạp Sviatoslav Shevchuk đã ban phép lành trong chuyến thăm của Giáo hoàng tới Vương cung thánh đường Santa Sofia và cộng đồng Công giáo Hy Lạp-Ukraina, ở Rome, Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: Gregorio Borgia / AP)

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Công giáo Hy Lạp Sviatoslav Shevchuk ban phép lành trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Vương cung thánh đường Santa Sofia và cộng đồng Công giáo Hy Lạp-Ukraina, ở Rôma, Chúa nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: Gregorio Borgia / AP)

Theo Đức Tổng giám mục Shevchuk, người đã trải qua những năm tháng được đào tạp với tư cách là một Chủng sinh ở Buenos Aires, Tổng giáo phận quê hương của Đức Thánh Cha Phanxicô, “lời cầu nguyện cho hòa bình có sức mạnh hơn bất kỳ thứ vũ khí nào”.

“Tôi mời gọi tất cả mọi con cái của Giáo hội cùng tham dự buổi canh thức cầu nguyện”, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói. “Dù anh chị em đang ở đâu – ở nhà hay trên phương tiện giao thông, trên đường đi làm hay đến nơi làm việc, ở trường học hay trường đại học – tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine”.

“Chớ gì lời cầu nguyện, cùng với chay tịnh và sám hối, có thể mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ vũ khí hiện đại nào”, Đức Tổng giám mục Shevchuk kêu gọi. “Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ hòa bình ở Ukraine và trên toàn thế giới! Chớ gì vào ngày này, lời cầu nguyện cá nhân cũng như lời cầu nguyện chung của chúng ta sẽ được lắng nghe trên toàn thế giới cho hòa bình tại Ukraine!”.

Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng là một trong những người đồng ký kết lời kêu gọi chung được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp và Công giáo nghi lễ Latinh ở Ba Lan và Ukraine, những người đã đưa ra lời kêu gọi chung đối với việc đối thoại và hiểu biết, đồng thời cũng yêu cầu sự ủng hộ của quốc tế dành cho người dân Ukraine.

“Cuối cùng, chiến tranh luôn là một sự thất bại đối với nhân loại”, theo các Giám mục, trong đó có Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ba Lan. “Đó là một biểu hiện của sự man rợ và là một công cụ không hiệu quả để giải quyết các tranh chấp… cũng như một tội ác chống lại Thiên Chúa và chống lại chính con người”.

“Chúng tôi kêu gọi các nhà cầm quyền kiềm chế các hành động thù địch”, các Giám mục tiếp tục. “Tình hình hiện nay đòi hỏi các Kitô hữu theo các truyền thống đông phương và tây phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện tại và tương lai của lục địa của chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục Gądecki thông báo rằng Giáo hội Ba Lan sẽ đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô bằng cách tuyên bố ngày thứ Tư là ngày quốc gia cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình tại quốc gia láng giềng của họ.

Trong mùa Giáng sinh, “khoảng 100.000 quân Nga đã bố trí ở ba phía của Ukraine”. Như các Giám mục Ukraine theo Công giáo Hy Lạp tại Hoa Kỳ đã viết trong tuyên bố của họ kêu gọi những lời cầu nguyện, quốc gia châu Âu này đã giành được độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ, là “một nền dân chủ sơ khai, một quốc gia đang trên cuộc hành trình hướng đến tự do và phẩm giá từ nỗi sợ hãi về một quá khứ toàn trị, trong đó 15 triệu người đã bị giết hại trên lãnh thổ Ukraine”.

Về mặt địa lý, đây là quốc gia lớn thứ hai ở châu Âu, sau Nga và với hơn 40 triệu dân, đông dân thứ tám ở lục địa này.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đặt 8.500 quân đội Hoa Kỳ trong trạng thái “tăng cường sẵn sàng triển khai” theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden. Mỹ cũng đã gửi nhiều lô hàng vũ khí cho Ukraine trong những ngày gần đây như một phần của khoản viện trợ phòng thủ 200 triệu USD. Liên minh châu Âu có kế hoạch giúp Ukraine gói viện trợ tài chính 1,2 tỷ euro – 1,36 tỷ USD.

Khi Hoa Kỳ, EU và NATO sẵn sàng giúp Ukraine chống lại Nga, các Giám mục trên khắp thế giới thay vào đó kêu gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện cho hòa bình.

“Ngày nay, thế giới đang theo dõi và tự hỏi: Liệu tự do tôn giáo, báo chí tự do, một cuộc tranh luận công khai mạnh mẽ và chính phủ có trách nhiệm giải trình ở một quốc gia có chủ quyền có bị trừng phạt thông qua sự leo thang của một cuộc xâm lược vốn đã bắt đầu vào năm 2014 không?”, 5 Giám mục Công giáo Ukraina của Hoa Kỳ viết. “Liệu việc người dân Ukraine thực thi phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng có phải là một mối đe dọa đối với cơn khát quyền lực và quyền bá chủ của Hê-rô-đê thời hiện đại không?”.

Các Giám mục tố cáo rằng “sự luyến tiếc về một đế chế đã mất” đã dẫn đến “sự tàn sát vô nghĩa và sự đau khổ khôn cùng trên khắp Ukraine”.

“Phẩm giá và tự do của con người do Thiên Chúa ban tặng đe dọa những kẻ thống trị tìm cách thống trị người khác, xây dựng đế chế, nô dịch và thuộc địa hóa”, các Giám mục viết. “Những ai dám chống lại, những ai dám chuyển từ nỗi sợ hãi của chủ nghĩa toàn trị sang tự do và phẩm giá đều bị trừng phạt không thương tiếc”.

Các Giám mục kết thúc tuyên bố của mình bằng cách kêu gọi các tín hữu “cầu nguyện, thu thập thêm nhiều thông tin và giúp đỡ những người đau khổ,” bao gồm một đường link cho việc quyên góp để “giúp đỡ các nạn nhân của cuộc xâm lược vô nghĩa”.

Quyền Tổng thư ký của Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC), Linh mục Ioan Sauca, thay mặt cho các Giáo hội thành viên của WCC trên toàn thế giới, đã cùng chung tiếng nói với những người đang “khẩn cấp” kêu gọi hòa bình tại Ukraine.

“Khi chúng ta theo dõi tin tức về sự tiến triển điên cuồng của chiến tranh, chúng tôi kêu gọi một logic khác với logic dựa trên sự tranh đua địa chính trị – một logic coi sự chết chóc và đau khổ mà bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào chắc chắn sẽ xảy ra đối với trẻ em, phụ nữ và nam giới Ukraine”.

Dân Chúa – và các thành viên của tinh thần thông công đại kết – tự nhận thấy mình ở cả hai phía của cuộc đối đầu hiện tại, Linh mục Sauca cho biết thêm.

“Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh và sự đổ máu”, Linh mục Sauca nói. “Mặc dù những điều tạo nên hòa bình có thể bị che giấu khỏi tầm mắt của những người đang thúc đẩy cuộc hành quân đến chiến tranh, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để đôi mắt của họ có thể được mở ra và hòa bình có thể thắng thế”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết