
Các tín hữu Công giáo Thái Lan tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Giáng sinh ở Ratchaburi nhân Ngày Thế giới Truyền thông (Ảnh: LiCAS News)
Giáo hội Công giáo tại Thái Lan đã cử hành Ngày Thế giới Truyền thông bằng lời kêu gọi những người làm truyền thông hãy nói lên sự thật với sự hiền hòa, đối diện với tình trạng lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sự lan truyền thông tin sai lệch trong thời đại kỹ thuật số.
Đức Cha Silvio Siripong Charatsri đã chủ sự Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Truyền thông tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Giáng Sinh ở Ratchaburi. Các giáo sĩ, tu sĩ, các chuyên gia truyền thông và giáo dân từ khắp cả nước đã tham dự Thánh lễ và tham dự diễn đàn về truyền thông đạo đức trong thời đại kỹ thuật số.
“Ngày Thế giới Truyền thông thường được cử hành vào Chúa Nhật trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào năm 1967 sau Công đồng Vatican II”, Đức Giám mục Silvio chia sẻ trong bài giảng.
“Vì lý do mục vụ địa phương, Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan (CBCT) chọn cử hành ngày này hằng năm vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng 8”, Đức Giám mục Silvio chia sẻ thêm.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trước khi qua đời vào đầu năm nay, đã chọn chủ đề cho năm nay: “Nói bằng trái tim: Veritatem facientes in caritate – Chia sẻ sự thật trong tình yêu thương”, Hội đồng Giám mục Thái Lan đã diễn giải lại chủ đề này theo bối cảnh địa phương là: “Hãy chia sẻ cách hiền hòa niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em”.
Cuộc thảo luận chuyên đề sau Thánh lễ đã nhấn mạnh tính thời sự của chủ đề, tập trung vào sự lan truyền các thông tin sai lệch và tin giả do AI tạo ra, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.
“Hình ảnh giả và các bản tin bịa đặt đang được tạo ra bằng công cụ AI rồi lan truyền rộng rãi nhằm kích động cảm xúc và hạ thấp uy tín của Thái Lan”, một thành viên tham gia hội thảo đến từ Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Thái Lan chia sẻ. “Khi những điều dối trá được pha trộn với sự thật, người ta rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Điều này làm xói mòn lòng tin của công chúng và dễ dẫn đến các phản ứng thù địch trên mạng”.
Các diễn giả trình bày những ví dụ cụ thể về hình ảnh bị chỉnh sửa kỹ thuật số, các video bị cắt ghép và các tiêu đề giật gân được phát tán trên mạng xã hội. Một số nội dung này được truy ra từ những nguồn bên ngoài Thái Lan. Họ cảnh báo rằng đây là hình thức tuyên truyền kỹ thuật số mới, đe dọa đến hòa bình và sự thật.

Linh mục Joseph Anucha Chaiyadej, Giám đốc Điều hành Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục CBCT (Ảnh: LiCAS News)
Linh mục Giuse Anucha Chaiyadej, Giám đốc Điều hành Ủy ban Giám mục về Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Thái Lan, chia sẻ: “Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng rất quan ngại về việc làm truyền thông mang tính công kích và bạo lực gây chia rẽ xã hội và thao túng cảm xúc con người. Ngài không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng: hiền hòa không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh được kiểm soát”.
Trong sứ điệp được ngài soạn trước khi qua đời, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi những người làm truyền thông hãy chống lại thái độ thù nghịch và xây dựng những nhịp cầu của sự cảm thông. Vị kế nhiệm của ngài, Đức Thánh Cha Lêô XIV, đã tái khẳng định đường hướng đó trong bài diễn văn đầu tiên trước giới báo chí hôm 12 tháng 5, chỉ vài ngày sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng.
“Chúng ta phải nói ‘không’ với cuộc chiến của ngôn từ và hình ảnh; chúng ta phải từ chối lối tư duy chiến tranh”, Đức Thánh Cha Lêô nói với các đại diện truyền thông toàn cầu. “Hãy giải trừ truyền thông khỏi sự định kiến, oán hận và thù ghét. Hãy giải trừ vũ khí trong ngôn từ, và chúng ta sẽ góp phần giải trừ vũ khí trên thế giới”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng kêu gọi giới truyền thông vun trồng một nền văn hóa truyền thông mới, đặt nền tảng trên sự thật, sự khiêm tốn và lòng trắc ẩn:
“Truyền thông không chỉ là việc chuyển tải thông tin. Truyền thông tạo nên văn hóa và hình thành nên cả môi trường nhân bản lẫn kỹ thuật số. Những môi trường này cần trở thành không gian đối thoại và tìm kiếm sự thật, chứ không phải là đấu trường của sự chia rẽ”.
Sau đó là buổi hòa nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ Kitô giáo nổi tiếng tại Thái Lan, trình bày những ca khúc với chủ đề Tin Mừng mang thông điệp về hòa bình, hy vọng và suy tư.
“Khi chúng ta chia sẻ cách hiền hòa niềm hy vọng trong tâm hồn chúng ta thông qua âm nhạc và các ca khúc, chúng ta đang làm cho Chúa Kitô được tỏ hiện cho thế giới”, Linh mục Giuse Anucha chia sẻ với LiCAS News trong một cuộc phỏng vấn. “Những bài hát ấy nhắc nhớ chúng ta hãy giữ vững niềm hy vọng nơi Đức Giêsu – và hãy chia sẻ niềm hy vọng ấy trong tình yêu và sự thật”.
Minh Tuệ (theo LICAS News)