
Đức Hồng y Juan José Omella Omella Tổng Giáo phận Barcelona và luật sư Javier Cremades trong cuộc họp báo ở Madrid, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (Ảnh chụp màn hình từ EpiscopalConferencia / YouTube)
Tháng trước, Quốc hội Tây Ban Nha đã hoàn toàn chấp thuận việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các cáo buộc lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo.
Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha hôm thứ Hai, Đức Hồng y Juan José Omella Tổng Giáo phận Barcelona đã bày tỏ sự đau đớn trước các trường hợp lạm dụng tình dục gây ra bởi các thành viên của Giáo hội và đồng thời mong muốn làm rõ những sự việc đã xảy ra.
“Giáo hội bày tỏ nỗi đau sâu sắc và một lần nữa cầu xin sự tha thứ cho những tội ác mà những người anh em của chúng tôi đã gây ra”, Đức Hồng y Omella, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết hôm 25 tháng 4.
Đức Hồng y Omella cũng lưu ý rằng “để giải quyết tình trạng lạm dụng và cải thiện các thủ tục mà các tổ chức Giáo hội khác nhau đã áp dụng, hội nghị đã ủy quyền cho công ty luật uy tín Cremades & Calvo-Sotelo thực hiện một cuộc thanh tra độc lập về cách thức các trường hợp lạm dụng tình dục xảy ra trong Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha đã được xử lý. Việc thanh tra sẽ được thực hiện đối với tất cả các trường hợp đã được ghi nhận cho đến nay và những trường hợp có thể được trình bày cho cả công ty đó lẫn cho các văn phòng Giáo phận trong khi nghiên cứu đang được tiến hành”.
Đây là một bước của Hội đồng Giám mục mà Đức Hồng Y Omella cho biết là một phần của “một khóa đào tạo dài được thực hiện trong nhiều năm và điều này không làm giảm giá trị công việc của các Giáo phận và các Dòng tu, nhưng hỗ trợ và bổ sung cho điều đó”.
“Bước này bổ sung thêm tính minh bạch, tính nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật và tính nhất quán về mặt pháp lý khi xử lý một sự kiện kịch tính gây đau đớn cho Giáo hội, và chính vì lý do này, tôi nhắc lại yêu cầu khiêm tốn của chúng tôi về sự tha thứ cho từng trường hợp, và tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng các nạn nhân chính là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi”, Đức Hồng y Omella nói.
Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng “Giáo hội có cơ hội làm việc để những hành vi lạm dụng này không bị lặp lại và tiết lộ hình thức nô lệ toàn cầu mới mà người ta không muốn giải quyết”.
“Đó là một hình thức nô lệ mới ảnh hưởng đến tất cả xã hội mà chúng ta đang nhận thức được và trong đó, thật không may, một số thành viên của Giáo hội cũng đã can dự”, Đức Hồng y Omella nhấn mạnh.
Tháng trước, quốc hội Tây Ban Nha đã hoàn toàn chấp thuận việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các cáo buộc lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo, giao cho nhân viên công lực của đất nước dẫn đầu cuộc điều tra.
Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Dolores Delgado đã yêu cầu 17 công tố viên đứng đầu của các chính quyền khu vực tự trị của đất nước đệ trình tất cả các thủ tục tố tụng hình sự công khai đối với hành vi lạm dụng tình dục gây ra bởi các thành viên của Giáo hội và các nhóm tôn giáo khác.
Minh Tuệ (theo NCR)