
Hội thảo Thần học Quốc tế: Đổi mới Thượng hội đồng và Mục vụ – Tiến tới Thượng hội đồng Giám mục (Ảnh: Rafael Luciani)
“Đồng nghị tính” đã trở thành một thuật ngữ được sử dụng hàng ngày đối với Giáo hội dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của nó trong đời sống của Giáo hội Công giáo ở cấp độ toàn cầu, địa phương và Giáo phận hiện vẫn đang được nỗ lực giải thích để mọi người có thể hiểu được.
Với nỗ lực làm cho sự hiểu biết này trở nên dễ dàng hơn, Giáo hội ở Ibero-Mỹ sẽ nhóm họp từ ngày 7-10 tháng 9 để suy ngẫm về Đồng nghị tính, trong một hội nghị do Hội đồng Giám mục Venezuela chủ trì.
“Đó là một nỗ lực quan trọng nhằm hợp nhất toàn thể Giáo hội ở Mỹ Latinh và Caribe trong hai tiến trình của Giáo hội mà chúng ta đang trải qua vào thời điểm này”, thần học gia người Venezuela Rafael Luciani, một trong những người đứng sau hội nghị, giải thích.
Thần học gia Luciani cho biết hội nghị – với chủ đề “Đổi mới Giáo hội theo cách thức Đồng nghị và Mục vụ” – là sự ủng hộ đối với Đại hội đồng Giáo hội mà CELAM sẽ tổ chức vào tháng 11 tại Mexico.
CELAM là tổ chức quy tụ các Giám mục Công giáo của Mỹ Latinh và Caribe và đang hỗ trợ hội nghị tại Venezuela.
Cuộc họp cũng đang giúp chuẩn bị cho tiến trình của Thượng hội đồng Châu Mỹ Latinh trong tiến trình hai năm hướng đến Hội nghị năm 2023 của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma sẽ diễn ra về Đồng nghị tính. Tiến trình này đã được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Vatican vào hôm thứ Ba.
“Trước đại dịch, vào tháng 11 năm 2019, Giáo hội Venezuela đã tổ chức một hội thảo quốc tế đầu tiên về việc cải cách Giáo hội theo nguyên tắc Thượng hội đồng”, thần học gia Luciani cho biết sau khi hội nghị ở Venezuela khai mạc.
“Theo thông báo của Thượng Hội đồng Giám mục mới về Đồng nghị tính bắt đầu vào tháng 10 năm nay, chúng tôi muốn tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế thứ hai quy tụ toàn thể Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh và thúc đẩy nó thực hiện một cuộc hành trình chung nhằm tìm kiếm sự đổi mới”, thần học gia Luciani cho biết thêm.
“Thật là một nỗ lực đầy sự phấn khởi khi nhận thấy rằng những người làm công việc mục vụ và các nhà thần học có thể cùng cộng tác với các tổ chức khác nhau vốn đã hình thành nên đời sống Giáo hội Mỹ Latinh, chẳng hạn như CELAM và CLAR [hội nghị của các Tu sĩ nam nữ tại Mỹ Latinh]”, thần học gia Luciani tiếp tục. “Có lẽ đây là một dấu chỉ mới của thời đại, trong đó Thần học, Huấn quyền và Mục vụ có thể tương tác với nhau mà không xung đột, làm phong phú lẫn nhau và với ý định tìm kiếm một cách thức hoàn thiện hơn để trở nên một Giáo hội, như Đức Phaolô VI đã đề nghị tại Công đồng Vatican II”.
Thần học gia Luciani cho biết ông tin rằng hội nghị này, bao gồm một số nhà thần học và các vị Hồng y hàng đầu của khu vực, có thể cho thấy rằng ở châu Mỹ Latinh, có một cách thức để trở thành Giáo hội vốn đã “nhường chỗ cho tinh thần cộng tác mang tính thần học và tầm nhìn mục vụ tạo điều kiện cho tính đồng nghị hơn trong các bối cảnh hoặc khu vực khác trên thế giới”.
“Thách thức đó là chúng ta phải tiếp tục cố gắng hết sức để các quá trình lắng nghe tất cả các sự kiện Thượng hội đồng mà chúng ta đang thực hiện, có thể tạo ra một sự chuyển đổi đích thực đối với chủ nghĩa giáo sĩ vẫn đang ngự trị và đồng thời tạo ra những cải cách đối với các cấu trúc Giáo hội để có thể có một sự tham gia của tất cả các tín hữu vào việc soạn thảo các quyết định trong Giáo hội, bởi vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể xây dựng Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba: Một Giáo hội của các cuộc hội nghị, của sự đối thoại và đồng thuận”, thần học gia Luciani phát biểu với Crux.
Minh Tuệ (theo Crux)