Giáo hội Philippines kêu gọi các tín hữu tham gia sáng kiến Mùa Sáng Tạo

Chủ đề Mùa Sáng Tạo năm 2021: “Ngôi nhà cho tất cả mọi người? Hồi phục Ngôi nhà của Thiên Chúa”.

Chủ đề Mùa Sáng Tạo năm 2021: “Ngôi nhà cho tất cả mọi người? Hồi phục Ngôi nhà của Thiên Chúa”.

Trước một báo cáo ảm đạm của Liên Hợp Quốc về vấn đề nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đang kêu gọi các tín hữu tham gia các sáng kiến Mùa Sáng Tạo năm nay và ký tên vào kiến nghị thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới về những hành động chống lại vấn đề biến đổi khí hậu.

Giáo hội Công giáo tại Philippines đã nhắc lại cam kết của mình với Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, kêu gọi tất cả mọi người tham gia sáng kiến Mùa Sáng Tạo sắp tới và ký tên vào kiến nghị thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới hành động vì một “hành tinh khỏe mạnh và những con người khỏe mạnh”.

“Báo động đỏ đối với nhân loại”

Đức Tổng Giám mục Romulo Valles Địa phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP), đã đưa ra lời kêu gọi trong một bức thư mục vụ hôm thứ Ba. Đức Tổng Giám mục Valles đã thu hút sự chú ý đối với lời cảnh báo gần đây của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, người đã trích dẫn báo cáo mới nhất của Ủy ban liên chính phủ về vấn đề biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC), đồng thời cho biết rằng đó là “báo động đỏ đối với nhân loại”.

Đức Tổng Giám mục Valles cho biết nghiên cứu “cho thấy thế giới đang ở gần mức nguy hiểm với sự nóng lên toàn cầu không thể đảo ngược một cách rõ ràng do các hoạt động của con người gây ra”. “Đây là bối cảnh mà chúng ta được kêu gọi để cử hành Mùa Sáng Tạo, hồi phục ngôi nhà của chúng ta đang trên bờ vực thẳm”, Đức Tổng Giám mục Valles nói.

Mùa Sáng Tạo

Lời kêu gọi của CBCP được đưa ra trước lễ kỷ niệm Mùa Sáng Tạo hàng năm của các Giáo hội Kitô giáo trên toàn cầu, bao gồm Giáo hội Công giáo, bắt đầu với Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Công trình Sáng tạo vào ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô Assisi, Bổn mạng của sinh thái học, được rất nhiều giáo phái Kitô giáo tôn kính. Chủ đề của sự kiện kỷ niệm năm nay là “Ngôi nhà cho tất cả mọi người? Hồi phục Ngôi nhà của Thiên Chúa”. CBCP đã kéo dài việc cử hành sáng kiến Mùa Sáng Tạo đến Chúa nhật thứ hai của tháng 10, Chúa nhật cầu nguyện cho Người bản địa.

Đức Tổng Giám mục Valles nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã chia sẻ rằng Mùa Sáng Tạo mang đến cho “các nhân các tín hữu và cộng đồng một cơ hội thích hợp nhằm tái khẳng định ơn gọi cá nhân của họ như là những người quản lý công trình sáng tạo”. Đây là cơ hội để “tạ ơn Thiên Chúa về công trình tạo tác tuyệt vời mà Ngài đã trao phó cho sự chăm sóc của chúng ta, và khẩn cầu sự trợ giúp của Ngài trong việc bảo vệ công trình tạo cũng như cầu xin sự tha thứ của Ngài vì những tội lỗi đã gây ra đối với thế giới mà chúng ta đang sống”.

Trước cam kết của Giáo hội Philippines đối với tầm nhìn của Thông điệp Laudato Si’, Chủ tịch CBCP kêu gọi các tín hữu về ba vấn đề. Ngài mời gọi họ cử hành Mùa Sáng Tạo cùng với gia đình, cộng đoàn và Giáo xứ của họ. Họ có thể tự cập nhật về các sáng kiến trên trang Facebook của Chương trình Laudato Si’ Quốc gia CBCP.

Các Giám mục Philippines khuyến khích tham gia vào các hoạt động được tổ chức thông qua Chương trình Laudato Si Quốc gia để triển khai Nền tảng Hành động Laudato Si’ 7 năm.

Vấn đề biến đổi khí hậu

CBCP cũng kêu gọi tất cả mọi người ký tên vào kiến nghị thư “Hành tinh khỏe mạnh, và Những con người khỏe mạnh”, do Phong trào Laudato Si phát động vào tháng 5, sẽ được trao cho các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hai hội nghị quan trọng của Liên hợp quốc. Hội nghị về Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc dự kiến từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 10 tại Côn Minh, Trung Quốc và Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tại Glasgow, Scotland.

Theo báo cáo của IPCC, biến đổi khí hậu do con người gây ra đã gây ra nhiều điều kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, chẳng hạn như bão, sóng nhiệt, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng, ở mọi khu vực trên toàn cầu. Nhiều thay đổi trong số này, IPCC cảnh báo, là chưa từng có. Hiện tại, một số thay đổi đang diễn ra, trong khi một số – chẳng hạn như mực nước biển tiếp tục dâng cao – đã ‘không thể đảo ngược’ trong nhiều thế kỷ đến thiên niên kỷ.

Hành động

“Ngôi nhà chung của chúng ta đang trên bờ vực thảm họa”, lá thư mục vụ của CBCP lưu ý, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp. Các Giám mục hy vọng “Mùa Sáng Tạo này sẽ dẫn dắt chúng ta đổi mới cam kết hành động để đảm bảo rằng tất cả các tạo vật sẽ có một ngôi nhà an toàn và lành mạnh để phát triển và tham gia vào việc hồi phục Ngôi nhà của Thiên Chúa”.

Mùa Sáng Tạo bắt đầu như là Ngày Cầu nguyện cho Công trình Sáng tạo của các Kitô hữu Chính thống giáo vào năm 1989, một sáng kiến của Đức Thượng phụ Đại kết Dimitrios I của Constantinople. Đức Thượng phụ Dimitrios I đã chọn ngày 1 tháng 9 là ngày đánh dấu khởi đầu của Năm phụng vụ Chính thống giáo, để tưởng nhớ việc Thiên Chúa tạo dựng thế giới. Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC), trong đó Giáo hội Chính thống là thành viên, đã hưởng ứng việc kéo dài Ngày Cầu nguyện cho Công trình Sáng tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, gọi đó là Mùa Sáng Tạo. Các Kitô hữu trên toàn thế giới đã đón nhận mùa này như một phần trong niên lịch hàng năm của họ. Thay mặt Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đón nhận sáng kiến Mùa Sáng Tạo vào năm 2015.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết