Giáo hội kêu gọi một hiệp ước xã hội tại Argentina

argentinaỦy ban Giám mục về Chăm sóc Mục vụ Xã hội, do Đức Cha Jorge Rubén Lugones, Giám mục Địa phận Lomas de Zamora, hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 12, đã tiếp đón đại diện của tổ chức “Mesa de dialogue por el trabajo y la vida digna” (Bảng đối thoại về Lao động và cuộc sống phù hợp với phẩm giá), một hiệp hội bao gồm các lĩnh vực chính về lao động, sản xuất và kinh tế xã hội. Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức của tân Tổng thống nước này, ông Alberto Fernández, người sẽ nhậm chức vào ngày 10 tháng 12, Giáo hội Argentina muốn trình bày như một điểm tham chiếu đối với một hiệp ước xã hội khả thi vốn quan tâm đến những người nghèo nhất.

Theo thông tin được gửi đến Fides News Agency, cuộc họp có sự tham dự của đại diện các nhóm xã hội quan trọng nhất: các nhà nhà tư bản công nghiệp, công nhân lao động, kinh tế xã hội, lĩnh vực hợp tác… Tất cả mọi người đều đồng ý về tầm quan trọng nền tảng của công việc được thực hiện bởi Ủy ban Giám mục về Chăm sóc Mục vụ Xã hội để mang lại sức sống cho không gian cuộc họp, đối thoại và những đề xuất này, vốn cũng cho phép chúng ta đạt được một lối thoát về mặt thể chế nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng mà đất nước hiện đang phải trải qua. Cuộc họp đề cập đến tình hình khó khăn của các tổ chức dân chủ ở Argentina và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều phối mạng lưới được tạo ra xung quanh Mesa. Để kết luận, các vị đại diện của Hội đồng Giám mục đã đề xuất xây dựng và chính thức hóa một hiệp ước xã hội để hỗ trợ những người nghèo nhất.

Cuộc họp diễn ra vào thời điểm hết sức tế nhị đối với Argentina, vốn đã đạt được một thành tích tiêu cực: trong quý 3 năm 2019, 40,8% dân số được phân loại là nghèo, theo Đài quan sát nợ xã hội của Đại học Công giáo Argentina (UCA), trong đó xác định rằng tình trạng nghèo đói cũng tiến triển, lên đến mức 8,9%.

Đây chính là những tỷ lệ phần trăm cao nhất được ghi nhận ở Argentina trong thập kỷ qua, và đó chính là “năm quản lý cuối cùng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Maurizio Macri vốn khép lại với 2,8 triệu người nghèo mới”, theo báo cáo của tờ nhật báo Financiero, một tờ báo chuyên ngành tài chính. Nói cách khác, cứ 10 người dân Argentina thì lại có 1 người nghèo, điều đó có nghĩa là 16 triệu người nghèo.

Báo cáo của UCA lưu ý rằng những lý do cho tình trạng xã hội mới là do cuộc khủng hoảng kinh tế, vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, với sự mất giá mới, cộng với tình trạng lạm phát vốn sẽ khép lại năm 2019 với tỷ lệ khoảng 54%, ngoài việc cắt giảm giảm lương và tình trạng suy thoái. Một điểm quan trọng trong nghiên cứu của UCA: sự gia tăng nghèo đói ở tầng lớp trung lưu Argentina, vốn đã tăng lên rất nhiều trong 2 năm qua. Năm 2017 là 4,9%, tăng lên 8,1% vào năm sau đó và tăng gần gấp đôi vào năm 2019, đạt mức 14,2%.

Thiên Ân (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết