Giáo hội Công giáo tại Úc công bố tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em

Các tiêu chuẩn sẽ cho phép công chúng có thêm sự tin tưởng vào cách thức tiếp cận của Giáo hội trong việc giải quyết bi kịch của vấn đề lạm dụng, theo Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc.

1559636306

Giáo hội Công giáo Úc đã công bố Tiêu chuẩn Bảo vệ Công giáo Quốc gia, hơn 18 tháng sau khi được đề nghị bởi Uỷ Ban Hoàng Gia Úc về Ứng Xử Đối Với Nạn Ấu Dâm Trong Các Tổ Chức  mang tính bước ngoặt của nước này.

Các tiêu chuẩn gần như song song với các khuyến nghị của Ủy ban cũng như các tiêu chuẩn được chính phủ quy định trong Các Nguyên tắc quốc gia về các tổ chức an toàn trẻ em, mặc dù một số điều khoản đã bị hạ thấp, các nhà quan sát lưu ý.

Một ví dụ đó chính là số giờ mỗi năm mà mọi người nên trải qua sự giám sát mang tính chuyên nghiệp và mục vụ, đã giảm từ 12 giờ như đã gợi ý xuống còn sáu giờ.

Công ty Standard Professional Limited, hay CPSL, được thành lập vào năm 2017 để phản ứng với những phát hiện của ủy ban, đã triển khai các tiêu chuẩn bảo vệ và sẽ kiểm tra sự tuân thủ của các nhà lãnh đạo Giáo hội với họ. Các báo cáo kiểm toán sẽ bắt đầu được công bố vào cuối năm nay.

“Các tiêu chuẩn đôi khi vượt quá các yêu cầu về mặt pháp lý và lập pháp hiện hành và đôi khi lấp đầy những khoảng trống trong các lĩnh vực hiện không có các quy định”, Geoffrey Gludice, Chủ tịch CPSL cho biết trong phần giới thiệu về các tiêu chuẩn mới.

“Mặc dù chúng chính là kết quả của một quá trình soạn thảo nghiêm ngặt, nhưng luôn luôn có thể cải thiện”, ông Geoffrey Gludice nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng chúng sẽ được xem xét và cập nhật khi cần thiết sau khi chúng được sử dụng trong một khoảng thời gian không xác định.

Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge Địa phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, cho biết các tiêu chuẩn sẽ “cho phép các thực thể Công giáo và công chúng có thêm sự tin tưởng vào cách thức tiếp cận của Giáo hội trong việc giải quyết bi kịch của vấn đề lạm dụng và đồng thời xây dựng một nền văn hóa an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương”.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết