
Những người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi được nhìn thấy trong một trại di cư bất hợp pháp ở biên giới Belarus-Ba Lan ở vùng Grodno, Belarus. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người di cư đã cố gắng xông vào biên giới Ba Lan từ Belarus, cắt dây kẽm gai bảo vệ dao cạo và sử dụng cành cây để cố gắng trèo qua hàng rào. Chính quyền Ba Lan coi đây là nỗ lực lớn nhất nhằm xâm nhập an ninh biên giới (Ảnh: Viktor Tolochko / Sputnik Vùng Grodno Belarus)
Hôm thứ Tư, Giáo hội Công giáo tại Belarus đã kêu gọi cầu nguyện cho những người di cư và những người tị nạn trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng tại biên giới của đất nước tiếp giáp với Ba Lan.
Lời kêu gọi được công bố vào ngày 10 tháng 11 trên trang web của Giáo hội, Catholic.by
“Vào thời điểm khi mà một cuộc khủng hoảng nhân đạo thực sự đang diễn ra ở biên giới của đất nước chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất: những người di cư và những người tị nạn”, trang web cho biết.
Ba Lan, một quốc gia Trung Âu với dân số 38 triệu người, đã gửi quân đến để củng cố khu vực biên giới tiếp giáp với Belarus sau khi số lượng người di cư cao kỷ lục, chủ yếu đến từ Trung Đông, vượt biên trong thời gian mùa hè.
Chính phủ Ba Lan, Liên minh châu Âu và NATO đã cáo buộc Belarus giúp những người di cư tập trung tại biên giới. Chính phủ Belarus, do Tổng thống Alexander Lukashenko đứng đầu, đã phủ nhận tuyên bố này.
Các quan chức Ba Lan cho rằng Belarus, một quốc gia Đông Âu không giáp biển với dân số 9,5 triệu người, đang gây ra cuộc khủng hoảng để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU sau khi ông Lukashenko tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 8 năm 2020.
Cuộc khủng hoảng biên giới cũng đã ảnh hưởng đến Latvia và Lithuania, cả hai đều là các quốc gia thành viên EU láng giềng với Belarus.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết vào ngày 10 tháng 11 rằng “đã có nhiều nỗ lực để xâm phạm biên giới Ba Lan” trong một sớm một chiều.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng minh của Tổng thống Lukashenko, can thiệp để chấm dứt cuộc khủng hoảng.
Trang web của Giáo hội Công giáo ở Belarus cũng đã đăng một báo cáo về những phát biểu của Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, người tương đương với Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, tại thủ đô Moscow của Nga vào ngày 9 tháng 11.
Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền trực tiếp cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết rằng Vatican đang thực hiện một cách tiếp cận “khá công bằng” đối với cuộc khủng hoảng biên giới.
“Về cuộc khủng hoảng trước mắt đang diễn ra, ở biên giới giữa Belarus, Litva, Belarus và Ba Lan, tôi nghĩ rằng quan điểm của Tòa Thánh là khá công bằng xét về sự khuyến khích mà chúng tôi đưa ra cho các nhà chức trách trên toàn châu Âu để đảm nhận trách nhiệm của họ đối với người di cư và người tị nạn”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
“Và do đó, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đảm nhận trách nhiệm của mình và giải quyết điều mà rõ ràng là một cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng”.
Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý rằng Giáo hội ở Ba Lan đã “chỉ trích cách tiếp cận của các nhà chức trách và đang nỗ lực khuyến khích một cách tiếp cận nhân đạo hơn và linh hoạt hơn”.
“Tôi nghĩ rằng các Giám mục Ba Lan, chẳng hạn, đã phần nào không đồng tình với sự phản đối của các nhà chức trách. Và tôi nghĩ rằng có tiếng nói của Giáo hội, khuyến khích tất cả mọi người hãy coi tình trạng này không phải là vấn đề về những con số, mà là về những con người, giống như phần còn lại trong chúng ta, những người tự nhận thấy mình ở một tình hế cực kỳ nguy hiểm. Và những người rõ ràng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này rõ ràng phải gánh trên vai trách nhiệm rất hệ trọng”.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết rằng cuộc khủng hoảng cần được giải quyết với sự “tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế”.
“Điều quan trọng là không được quên gốc rễ của những vấn đề này. Nguyên nhân là do chính sách lâu dài của các nước phương Tây, bao gồm cả các thành viên NATO và EU, đối với Trung Đông và Bắc Phi”, Ngoại trưởng Lavrov nhận xét.
“Phương Tây đang cố gắng áp đặt phiên bản của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các quốc gia này, và cách giải thích về nền dân chủ mà họ đang thúc đẩy trên toàn thế giới. Khi phương Tây gặp ít kháng cự nhất, họ đã tung ra các hành động mạo hiểm quân sự. Iraq đã bị ném bom như một cái cớ để đánh lừa, nhà nước Libya bị phá hủy và có các cuộc tấn công vào Syria. Những dự án này và các hoạt động mạo hiểm khác của các đồng minh phương Tây của chúng tôi đã kích hoạt dòng người tị nạn chưa từng có”.
Giáo hội Công giáo ở Ba Lan sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trong tháng này cho những người di cư đang đối mặt với tình trạng ngày càng trở nên xấu đi ở biên giới của đất nước tiếp giáp với Belarus.
Trang web của Giáo hội Công giáo tại Belarus đang khuyến khích các tín hữu Công giáo đọc lời cầu nguyện sau:
Lạy Cha giàu Lòng thương xót, xin cho những người tị nạn và những người di cư,
bị tước đoạt nhà cửa, gia đình và tất cả mọi thứ,
cảm thấy sự hiện diện tràn ngập tình yêu của Người.
Xin hãy sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ và những người cao niên,
cũng như những người yếu thế nhất.
Xin cho họ cảm nhận được sự gần gũi của Cha,
như Cha đã gần gũi với Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse,
khi các Ngài tị nạn ở Ai Cập.
Xin hãy giúp họ tìm thấy một quê hương mới và một niềm hy vọng mới.
Xin hãy mở rộng trái tim để chúng con đón nhận họ
như anh chị em,
nhận ra nơi khuôn mặt của họ, Con Chí Ái của Ngài, Chúa Giêsu Kitô.
Amen!
Minh Tuệ (theo CNA)