Giáo hội Công giáo kêu gọi Quốc hội Vương quốc Anh bác bỏ Dự luật trợ tử

(Ảnh: Pexels)

(Ảnh: Pexels)

Đức Tổng Giám mục John Sherrington, Tổng Giáo phận Liverpool, đang kêu gọi người dân vận động các nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh bỏ phiếu phnr đối dự luật hợp pháp hóa hành vi trợ tử do bác sĩ thực hiện tại Anh quốc.

Đức Tổng Giám mục Sherrington hiện là Giám mục đặc trách các vấn đề sự sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales.

Dự luật Người lớn mắc bệnh giai đoạn cuối (Cuối đời) của Nghị sĩ Đảng Lao động Kim Leadbeater đang tiến gần đến cuộc bỏ phiếu quyết định tại Hạ viện, có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 13 hoặc 20 tháng 6.

An tử và trợ tử hiện là hành vi bất hợp pháp theo luật pháp Anh, xứ Wales và Bắc Ireland và được coi là hành vi ngộ sát hoặc giết người. Ở Scotland, không có luật cụ thể, nhưng mọi người có thể bị truy tố vì tội giết người nếu họ có liên quan.

Dự luật do nữ nghị sĩ Kim Leadbeater khởi xướng sẽ trao cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đang mắc bệnh nan y quyền được yêu cầu trợ tử có can thiệp y tế.

“Các Giám mục Công giáo tại Anh và xứ Wales phản đối dự luật sai lạc này cả về nguyên tắc lẫn thực tiễn”, Đức Tổng Giám mục Sherrington tuyên bố.

“Dự luật này sẽ buộc nhiều cơ sở chăm sóc giảm nhẹ và viện dưỡng lão phải tạo điều kiện cho việc trợ tử. Điều này đe dọa nghiêm trọng khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc của họ. Quốc hội đã bác bỏ một sửa đổi cho phép các tổ chức được quyền từ chối tham gia vào việc thực hiện hành vi trợ tử”, vị Giám chức cho biết.

“Những quy định về quyền phản đối theo lương tâm đối với các nhân viên y tế và xã hội vừa không rõ ràng vừa không đầy đủ. Vấn đề này cũng sẽ không được giải quyết bởi các sửa đổi được đề xuất”, ngài nói thêm.

“Các biện pháp bảo vệ chống lại việc ép buộc đối với những người dễ bị tổn thương là hoàn toàn không đầy đủ, đặc biệt trong các trường hợp có sự kiểm soát mang tính áp đặt hoặc chịu áp lực xã hội”, Đức Tổng Giám mục Sherrington tiếp tục.

“Trong giai đoạn thảo luận tại Ủy ban, người khởi xướng dự luật thậm chí không thể xác nhận liệu những người xin trợ tử vì lý do tài chính hoặc vì cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình có bị loại trừ khỏi quy trình này hay không. Kể từ đó đến nay, không có tiến triển gì, và nhiều nghị sĩ cho rằng các biện pháp bảo vệ hiện tại là không đủ, với nguy cơ dẫn đến những ‘bi kịch khôn lường’”, ngài nhận định.

Đức Tổng Giám mục Sherrington cũng nhấn mạnh sự phản đối của nhiều tổ chức chuyên môn quan trọng, trong đó có Hội Hoàng gia các Bác sĩ tâm thần Vương quốc Anh, các thành viên của hội này được kỳ vọng sẽ tham gia vào quá trình đánh giá người xin trợ tử.

Một số nghị sĩ đã từng ủng hộ dự luật trong các lần bỏ phiếu trước cho biết họ sẽ không tiếp tục ủng hộ trong lần bỏ phiếu sắp tới vào cuối tháng này. Các nghị sĩ được trao quyền “tự do bỏ phiếu”, nghĩa là không bắt buộc phải tuân theo quan điểm chính thức của đảng.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Brian Mathew nói với tờ Daily Mail rằng ông quan ngại về việc các bệnh nhân giai đoạn cuối có thể cảm thấy họ “đã trở thành gánh nặng cho gia đình”, đồng thời chia sẻ: “Tôi cùng chia sẻ với nhiều cử tri sự lo ngại rằng những người đối diện với bệnh tình nan y có thể sẽ đưa ra quyết định chỉ vì họ cảm thấy mình là gánh nặng cho người thân”.

Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh, bà Shabana Mahmood, cũng chỉ trích việc Quốc hội không có đủ thời gian để xem xét kỹ lưỡng dự luật và đồng thời cho rằng quá trình lập pháp đang bị thúc ép một cách vội vã.

“Dự luật này có những hệ quả to lớn, nhưng cuộc tranh luận mà chúng ta đang có lại bị rút ngắn, quá ngắn… Tôi không nghĩ đây là điều đúng đắn”, bà nói với The Times.

“Tôi nghĩ rằng quá trình này đã chỉ ra sự thiếu sót của các dự luật của các thành viên tư nhân như một phương tiện tạo ra sự thay đổi rộng rãi trong xã hội”, bà Mahmood, người trước đây đã bỏ phiếu chống lại dự luật này, cho biết thêm.

Phát ngôn viên của tổ chức Quyền Được Sống tại Vương quốc Anh (Right To Life UK), bà Catherine Robinson, cho biết hiện nay “không còn nghi ngờ gì nữa” rằng “làn sóng phản đối dự luật nguy hiểm này đã trỗi dậy, khi nhiều nghị sĩ từng ủng hộ trong lần đọc thứ hai nay đã thay đổi quan điểm”.

“Từ nay đến lần trình bày thứ ba vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều tối quan trọng là phải tiếp tục liên hệ với các nghị sĩ để làm nổi bật những thiếu sót và tính không khả thi của dự luật trợ tử. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang đi đúng hướng và hoàn toàn có thể giành chiến thắng”, bà khẳng định.

Những lo ngại của các nghị sĩ cũng là mối bận tâm chung của các Giám mục Công giáo.

“Chúng ta đã chứng kiến dự luật bị làm suy yếu trong Giai đoạn thảo luận tại Ủy ban. Thêm vào đó, các nghị sĩ được yêu cầu tranh luận gần 60 trang sửa đổi trong vòng chưa đến 15 giờ. Toàn bộ tiến trình mà theo đó dự luật này được đưa ra và thảo luận là hoàn toàn không tương xứng với một sự thay đổi mang tính triệt để như vậy”, Đức Tổng Giám mục Sherrington nói.

“Chúng tôi tha thiết mời gọi các tín hữu Công giáo và tất cả những người thiện chí hãy liên hệ với nghị sĩ của mình và xin họ bỏ phiếu phẩn đối dự luật này. Chúng tôi cũng kêu gọi quý vị cầu nguyện, để khi bỏ phiếu vào cuối tháng này, các vị đại diện của chúng ta sẽ chọn bảo vệ những công dân dễ bị tổn thương nhất của đất nước này”, Đức Tổng Giám mục Sherrington kêu gọi.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết