Giáo hội Công giáo Đức mất hơn 200.000 thành viên vào năm 2018

Theo báo cáo của các Giáo hội Công giáo và Tin Lành Đức, sự mất mát đối với cả hai cộng đồng lên tới hơn 430.000 tín hữu trong năm 2018. Một nghiên cứu được công bố bởi Đại học Freiburg vào tháng 5 đã kết luận rằng con số thành viên thuộc hai Giáo hội của Đức sẽ giảm một nửa vào năm 2060.

 cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Con số thành viên trong các Giáo hội Công giáo và Tin lành của Đức hiện đang suy giảm và có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Giáo hội Công giáo Đức đã mất đi 216.078 thành viên và các Giáo hội Tin lành đã mất đi khoảng 220.000 thành viên vào năm 2018, theo dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu 19/7 bởi Hội đồng Giám mục Đức và Liên hiệp các Giáo hội Tin lành tại Đức (EKD).

Sự hao tổn về con số các thành viên đã ảnh hưởng nặng nề đến hai Giáo hội trong nước, vì các thành viên chi trả tới 9% thu nhập chịu thuế của họ dưới dạng thuế của Giáo hội.

Tổng cộng, khoảng 23 triệu công dân Đức vẫn tiếp tục là thành viên của Giáo hội Công giáo và 21,14 triệu người là thành viên của các Giáo hội Tin lành.  Hai nhóm chiếm 53,2% tổng dân số cả nước với hơn 83 triệu người.

Hans Langendorfer, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đức, đã mô tả các số liệu được công bố hôm Thứ Sáu 19/7 là một thống kê “đáng lo ngại”.

“Mọi sự ra đi đều vô cùng đau đớn”, theo Đức Giám mục Tin Lành Heinrich Bedford-Strohm, Chủ tịch Liên hiệp các Giáo hội Tin lành tại Đức. “Bởi vì con người ngày nay, không giống như trong quá khứ, quyết định tự do cho dù họ muốn thuộc về Giáo hội hay không, điều quan trọng đối với chúng ta ngày nay đó là phải làm rõ hơn tại sao thông điệp Kitô giáo lại là một cơ sở mạnh mẽ cho cuộc sống như vậy”.

Việc từ bỏ tư cách thành viên là một lựa chọn tự do

Tư cách thành viên Giáo hội có thể chính thức bị từ bỏ bằng cách đưa ra một tuyên bố trực tiếp tại một cơ quan chính quyền địa phương, đôi khi là một tòa án quận. Không cần phải cung cấp bất kỳ lý do cho việc muốn rời bỏ Giáo hội.

Nếu họ không từ bỏ tư cách thành viên với một tuyên bố chính thức, các thành viên của các Giáo hội Công giáo và Tin lành phải trả tới 9% thu nhập chịu thuế của họ dưới dạng thuế Giáo hội, tạo ra hàng tỷ Euro thu nhập cho cả hai cộng đồng. Tiền được tự động khấu trừ, giống như thuế tiền lương hoặc an sinh xã hội.

Sự giảm sút có xu hướng tiếp tục

Một nghiên cứu được công bố bởi Đại học Freiburg vào tháng 5 đã kết luận rằng con số thành viên thuộc hai Giáo hội của Đức sẽ giảm một nửa vào năm 2060.

Các lý do chính đối với tình trạng sụt giảm con số thành viên trong hai Giáo hội bao gồm việc nhiều người lớn rời bỏ Giáo hội, ít người được rửa tội và tình trạng già hóa trong dân số, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu dự đoán rằng số thành viên kết hợp trong hai Giáo hội sẽ giảm từ khoảng 45 triệu người hiện nay xuống còn 34,8 triệu vào năm 2035 và 22,7 triệu vào năm 2060.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết