
Trẻ em chơi đùa giữa biển rác tại một bãi rác ở Laferrere, Argentina, ngày 15 tháng 12 năm 2020, trong đại dịch COVID-19. Các cuộc khảo sát cho thấy hơn 40% dân số Argentina hiện đang sống bằng hoặc dưới mức nghèo khổ (Ảnh: Agustin Marcarian / Reuters qua CNS)
ROME – Đầu tháng này, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết đất nước này cần có cuộc tranh luận về việc hợp pháp hóa cần sa phục vụ giải trí, một động thái mà ủy ban Công giáo làm việc về các chứng nghiện và lệ thuộc vào ma túy đã gọi là hành động “đạo đức giả”.
Thật là đạo đức giả, Ủy ban Hội đồng Giám mục viết, khi nói về việc hợp pháp hóa cần sa “trong bối cảnh của sự nghèo đói và cơ cực của hàng trăm ngàn thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi, những người không thể khao khát có được sự đào tạo nghiêm túc hoặc có một công việc tử tế, kết quả của nhiều thập kỷ phớt lờ vấn đề này”.
Họ cũng cho rằng thật là đạo đức giả khi nói về việc hợp pháp hóa cần sa khi những người sống trong các khu dân cư nghèo nhất của đất nước không có nước, hệ thông nước thải, điện, giáo dục hoặc không gian để giải trí.
Theo ước tính mới nhất, gần 70% trẻ em và thanh thiếu niên Argentina sống dưới mức nghèo khổ và hơn 3 triệu người sống trong hơn 4.000 khu ổ chuột của đất nước.
Ủy ban Chống nghiện ngập của Giáo hội giám sát hàng chục Hogares de Cristo – hay Mái Ấm Giêsu – tại Argentina, cơ quan đầu tiên được tài trợ bởi Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio, hiện là Đức Giáo hoàng Phanxicô, vào năm 2008.

Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio người Argentina nắm tay một phụ nữ và một bé gái trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh năm 2008 tại một nhà thờ nằm ở một khu vực nghèo nàn của Buenos Aires, Argentina, trong lễ khánh thành ‘Hogar de Cristo’ đầu tiên, chuyên giúp mọi người chiến đấu với tình trạng nghiện ngập (Ảnh: Enrique Garcia Medina / Reuters qua CNS)
Nằm ở trung tâm của một số “khu phố khẩn cấp” lớn nhất (thuật ngữ mà các vị Giám chức đang sử dụng để thay thế cho “các khu ổ chuột khốn khổ” truyền thống), những cơ sở này đã giúp hàng nghìn người vượt qua cơn nghiện. Những trung tâm này mang đến cho Giáo hội Công giáo trải nghiệm trực tiếp về những điều những người nghiện ngập phải trải qua.
“Những người trong chúng ta sống và làm việc trong các khu dân cư của tầng lớp lao động – và chúng ta không phải là khách du lịch ở đó – đều nhận thức được những thiệt hại mà rượu và cần sa gây ra cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi bị một Nhà nước tự do ruồng bỏ số phận của họ”., Ủy ban Hội đồng Giám mục cho biết. “Không có nhiều sự giúp đỡ để họ phát triển cuộc sống của mình như ý định của Thiên Chúa, họ cuối cùng bị mắc kẹt trong các loại chất kích thích sẽ giúp họ duy trì cuộc sống”.
Trong số các loại chất kích thích khác, những người sống trong các khu ổ chuột thường sử dụng paco, một hỗn hợp gây nghiện rất cao gồm cocaine thô được trộn với hóa chất, keo dán, thủy tinh nghiền nát và thuốc diệt chuột.
Những người tiêu thụ paco được gọi là muertos vivientes, những người chết còn đang sống. Được coi là loại ma túy bất hợp pháp rẻ nhất hiện có trên các ngả đường phố Buenos Aires, paco là thứ còn sót lại từ các nhà bếp ma túy sản xuất cocaine cho Hoa Kỳ và Châu Âu.
“Đề xuất hợp pháp hóa cần sa khi chúng ta vẫn chưa có nơi phục hồi cho hàng nghìn trẻ em đang biến mất vì tiêu thụ paco?”, các vị Giám chức cho biết trong tuyên bố của họ.
“Tầng lớp chính trị đi theo một chương trình nghị sự không thuộc thời điểm này ở các khu dân cư bình dân cũng như các tầng lớp trung lưu đã cam chịu trước sự suy đồi của họ”, tuyên bố cho biết. “Đó là lý do tại sao chính những người đã tạo ra tình trạng nghèo đói lại nỗ lực đưa ra các bài học về nghèo đói hoặc nói về việc sử dụng cần sa để phục vụ giải trí như thể chúng ta là một quốc gia Bắc Âu”.
Do đất nước đang hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ, ủy ban kêu gọi chính phủ và phe đối lập thảo luận về “cách thức thực sự những người trẻ này có thể tiếp cận với một công việc phù hợp ở những khu vực nghèo nhất”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc không lo lắng về cách thức tạo công ăn việc làm mới cũng là một hành động đạo đức giả.
Ủy ban chống tình trạng nghiện ngập của Giáo hội Argentina đã lên tiếng nhiều lần về chủ đề này, nhưng theo họ, lợi ích kinh tế và chính trị chiếm ưu thế, được tài trợ bởi cái mà họ gọi là vận động hành lang hợp pháp hóa cần sa.
“Cái nhìn tư sản của các khu vực chính thức và đối lập không liên quan gì đến cảm thức toàn vẹn và phổ biến về sự sống”, họ lập luận.
Minh Tuệ (theo Crux)