
Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia cuộc gọi video với Đức Thượng phụ Kirill vào ngày 16 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Giáo hội Chính thống Nga đã mô tả những bình luận gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô về cuộc thảo luận của ngài về cuộc chiến Ukraine với Đức Thượng phụ Kirill là điều “thật đáng tiếc”.
Ủy ban về quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow cho biết trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 5 rằng những lời bình luận của Đức Thánh Cha Phanxicô “không có khả năng góp phần vào việc thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng” giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga.
Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Moscow và Toàn nước Nga đã thảo luận về cuộc chiến trong một cuộc gọi hội nghị truyền hình vào ngày 16 tháng 3. Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo tiếng Ý đăng ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “một Thượng phụ không thể tự hạ thấp mình để trở thành một người giúp lễ của Putin”.
Tuyên bố được đưa ra bởi dịch vụ truyền thông của Ban Đối ngoại Giáo hội của Tòa Thượng Phụ Moscow (DECR) cho biết: “Thật đáng tiếc là một tháng rưỡi sau cuộc trò chuyện với Đức Thượng phụ Kirill, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn sai giọng điệu để truyền đạt nội dung của cuộc đàm thoại này”.
“Những tuyên bố như vậy khó có thể góp phần vào việc thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Giáo hội Chính thống giáo Nga, điều đặc biệt cần thiết vào thời điểm hiện tại”.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài đã trò chuyện với Đức Thượng phụ Kirill trong 40 phút qua dịch vụ hội nghị truyền hình Zoom.
“Trong 20 phút đầu tiên, ngài Thượng phụ đã đọc tất cả những lý do biện minh cho cuộc xâm lược của Nga từ từ một mảnh giấy đang cầm trên tay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Tôi đã lắng nghe ngài và sau đó trả lời: Tôi chẳng hiểu bất kỳ điều gì trong số đó. Hiền huynh thân mến, chúng ta không phải là những Giáo sĩ quốc doanh, chúng ta không nên sử dụng ngôn ngữ của chính trị, mà phải dùng ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Chúng ta là những Mục tử cùng một Dân thánh của Thiên Chúa”.
“Chính vì lý do này, chúng ta phải tìm kiếm một con đường dẫn đến hòa bình, chúng ta phải ngừng cuộc giao tranh. Một vị Thượng phụ không thể tự hạ thấp mình để trở thành một người giúp lễ của Putin”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng ngài và Đức Thượng phụ Kirill đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ tại Giêrusalem vào ngày 14 tháng 6, ngài nói: “Chúng tôi đã đồng thuận vì nó có thể gửi đi một thông điệp lầm lẫn”.
Tuyên bố từ Giáo hội Chính thống Nga được đưa ra cùng ngày khi Agence France-Presse đưa tin rằng Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu, đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đức Thượng phụ Kirill.
Hãng thông tấn này cho biết họ đã xem xét một tài liệu mô tả Đức Thượng phụ Kirill là “đồng minh lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin, người đã trở thành một trong những người ủng hộ chính yếu cho hành động xâm lược của quân đội Nga đối với Ukraine”.
EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 1.000 cá nhân liên quan đến cuộc chiến Ukraine, bao gồm việc đóng băng tài sản và hạn chế đi lại. Các biện pháp trừng phạt đối với Đức Thượng phụ Kirill sẽ đòi hỏi sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU.
Trong tuyên bố của mình, bộ phận quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow cho biết rằng Đức Thượng phụ Kirill đã nói với Đức Thánh Cha Phanxicô về một vụ việc xảy ra ở thành phố Odesa, miền nam Ukraine vào năm 2014.
Đức Thượng phụ Kirill cho biết rằng “một cuộc họp hòa bình của những cư dân nói tiếng Nga” đã bị “đại diện của các nhóm Đức Quốc xã tấn công”, những người sau đó đã phóng hỏa một tòa nhà nơi cư dân tìm kiếm nơi ẩn náu.
Đức Thượng phụ Kirill đã mô tả sự kiện, trong đó 42 người chết, là một “bài học kinh hoàng” vốn đã “ảnh hưởng đến quyết định bảo vệ quyền lợi của người dân vùng đông nam Ukraine”.
Đức Thượng phụ Kirill cũng chỉ trích sự mở rộng về phía đông của NATO, mà tuyên bố cho rằng đã tạo ra “một tình huống nguy hiểm nhất”.
Tuyên bố cho biết rằng Đức Thượng phụ Kirill kết luận bằng cách lưu ý rằng các thành viên trong đàn chiên của mình thuộc cả hai phe trong cuộc chiến Nga-Ukraine.
Đức Thượng phụ Kirill đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể góp phần thế nào vào việc bình định cuộc chiến với một mục tiêu: đạt được sự củng cố của hòa bình và công lý? Đó là điều rất quan trọng trong hoàn cảnh hiện tại để tránh leo thang hơn nữa”.
Các Giám mục Công giáo trên khắp châu Âu đã kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill lên tiếng phản đối cuộc xâm lược Ukraine, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 thường dân kể từ ngày 24 tháng 2. Các vị Giám chức này bao gồm Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của Ba Lan, Đức Hồng y Reinhard Marx, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg, và các Giám mục Ireland.
Giáo hội Chính thống Nga là một Giáo hội Chính thống giáo Đông phương độc lập với khoảng 150 triệu thành viên, chiếm hơn một nửa số Kitô hữu Chính thống trên thế giới.
Minh Tuệ (theo CNA)