Giáo hội ban Ơn Toàn Xá trong “Năm Thánh Giuse”

Gia đình Thánh - Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse

Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse

Toà Ân giải Tối cao ban hành Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá trong suốt “Năm Thánh Giuse” do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố hôm thứ Ba. “Năm Thánh Giuse” sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021.

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một năm đặc biệt dành riêng để tôn kính Thánh Cả Giuse, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội Hoàn vũ, cũng như Lễ trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Toà Ân giải Tối cao cũng ban hành Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá trong trong suốt “Năm Thánh Giuse” để kỷ niệm sự kiện và “tiếp tục trao phó toàn thể Giáo Hội cho sự bảo trợ quyền thế của Đấng Coi Sóc Chúa Giêsu”.

Trong suốt thời gian này, các tín hữu sẽ có cơ hội dấn thân “bằng lời cầu nguyện và làm những việc lành phúc đức, với sự trợ giúp của Thánh Cả Giuse, trụ cột của Thánh Gia Nazareth, để có được sự an ủi và xoa dịu khỏi những nỗi khổ cực nghiêm trọng của con người và xã hội vốn đang bủa vây thế giới đương đại ngày nay”.

Lòng sùng kính Thánh Cả Giuse

Sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Án Tòa Ân giải Tối cao, và Đức Ông Krzysztof Nykiel, Phó Chánh Án, lưu ý rằng lòng sùng kính đối với Thánh Cả Giuse đã phát triển rộng rãi trong suốt lịch sử của Giáo hội, “điều này không chỉ quy cho Ngài sự tôn kính nồng nhiệt sau Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Bạn Trăm Năm của Ngài mà còn rất nhiều người chọn Ngài làm Đấng bảo trợ”.

Đồng thời, Huấn quyền của Giáo hội tiếp tục khám phá “sự vĩ đại cũ và mới trong kho tàng này, đó là Thánh Giuse, giống như một trụ cột trong gia đình trong Tin Mừng Mát-thêu, người đã mang từ kho tàng của mình cả cái mới và cái cũ”.

Do đó, Ơn Toàn Xá được ban cho thông qua Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao theo ủy quyền của Đức Thánh Cha “sẽ mang lại ích lợi to lớn cho việc đạt được mục đích đã định”.

Điều kiện để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá

Ơn Toàn Xá được ban cho các tín hữu theo các điều kiện như thông lệ (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho các Kitô hữu, những người có tinh thần xa lánh tội lỗi, tham dự Năm Thánh Giuse vào những dịp này và theo những cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định:

– Ơn Toàn Xá được ban cho những ai, noi gương Thánh Cả Giuse, thi hành mười bốn mối thương người. Thánh Giuse “khuyến khích chúng ta tái khám phá giá trị của sự thinh lặng, thái độ thận trọng và trung thành khi thi hành bổn phận của mình”, Sắc lệnh lưu ý.

– Việc cùng nhau lần chuỗi Mân Côi trong các gia đình và giữa các cặp đính hôn là một phương thế khác để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá, ngõ hầu “tất cả các gia đình Kitô hữu có thể được khuyến khích tái tạo bầu khí hiệp thông thân mật, yêu thương và cầu nguyện như trong Gia đình Thánh Gia Thất”.

– Tất cả những ai trao phó mọi hoạt động hàng ngày của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse, và mọi tín hữu kêu cầu sự chuyển cầu của Thánh Giuse để những người đang tìm kiếm công ăn việc làm có thể tìm được công việc xứng hợp phẩm giá cũng có thể được lãnh nhận Ơn Toàn Xá. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1955, Đức Giáo hoàng Pius XII đã thiết lập lễ Thánh Giuse “với ý hướng rằng phẩm giá của lao động phải được tất cả mọi người công nhận, và nó truyền cảm hứng cho đời sống xã hội và mọi luật lệ, dựa trên sự phân phối công bằng giữa các quyền và nghĩa vụ”.

– Ơn Toàn Xá cũng được ban cho những tín hữu đọc Kinh cầu cho Thánh Giuse (đối với truyền thống Latinh), hoặc các Kinh Akathist cầu khẩn Thánh Giuse (đối với truyền thống Byzantine), hoặc bất kỳ lời cầu nguyện nào khác với Thánh Giuse phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài, và cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu đang chịu mọi hình thức bắt bớ được sự trợ giúp và an ủi. Bởi vì, Sắc lệnh lưu ý, “cuộc chạy trốn của Thánh Gia đến Ai Cập cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa hiện diện ở đó, nơi con người gặp nguy hiểm, nơi con người đau khổ, nơi con người chạy trốn, nơi con người bị từ khước và bị bỏ rơi”.

Một vị Thánh Hoàn vũ

Ngoài những điều này, Tòa Ân giải Tối cao còn ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu đọc bất kỳ lời cầu nguyện hợp lệ nào được phê chuẩn hoặc bày tỏ lòng tôn kính Thánh Giuse, đặc biệt là vào “ngày 19/3, ngày 1/5, Lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, và Chúa Nhật kính Thánh Giuse (theo truyền thống Byzantine) vào ngày 19 hàng tháng và ngày thứ Tư hàng tuần, một ngày dành riêng để tôn kính Thánh Cả Giuse theo truyền thống Latinh”.

Sắc lệnh tái khẳng định tính phổ quát của sự bảo trợ của Thánh Giuse đối với Giáo hội, đồng thời lưu ý rằng Thánh Têrêsa Ávila đã công nhận Ngài là “Đấng bào chữa cho mọi hoàn cảnh trong cuộc sống”. Thánh Giáo hoàng Cha Gioan Phaolô II cũng đã nhấn mạnh rằng Thánh Giuse có “một sự liên quan mới đối với Giáo hội trong thời đại của chúng ta, liên quan đến thiên niên kỷ mới của Kitô giáo”.

Đối với các bệnh nhân

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế Covid-19 đang diễn ra, món quà của Ơn Toàn Xá cũng được mở rộng cho những người đau yếu bệnh tật, những người lớn tuổi, những người đang hấp hối và tất cả những người vì lý do chính đáng không thể ra khỏi nhà.

Họ cũng có thể được lãnh Ơn Toàn Xá nếu họ không phạm bất kỳ tội lỗi nào và có ý định hoàn thành, càng sớm càng tốt, ba điều kiện theo thông lệ và bày tỏ lòng tôn kính Thánh Giuse, dâng lên Thiên Chúa những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống của họ.

Vai trò của các Linh mục

Tòa Ân giải Tối cao khuyến khích các Linh mục tạo điều kiện mục vụ cho việc cử hành Bí tích Sám Hối và cho những người đau yếu bệnh tật được Rước lễ với tinh thần sẵn sàng và quảng đại.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết