Giáo hội Ấn Độ đã sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp virus có khả năng xảy ra

Các nhân viên cảnh sát đeo mặt nạ giữa những lo ngại về sự lây lan của coronavirus nói chuyện với những người quốc tịch Ấn Độ đã trở về từ Tây Ban Nha tại một cơ sở cách ly ở Amritsar vào ngày 16 tháng 3. (Ảnh: Nariender Nanu / AFP)

Các nhân viên cảnh sát đeo khẩu trang giữa những lo ngại về sự lây lan của coronavirus đang nói chuyện với những người quốc tịch Ấn Độ đã trở về từ Tây Ban Nha tại một cơ sở cách ly ở Amritsar vào ngày 16 tháng 3 (Ảnh: Nariender Nanu / AFP)

Các chuyên gia y tế cảnh báo sự lây nhiễm có thể tăng lên hàng ngàn trường hợp khi Covid-19 bước vào giai đoạn thứ ba trong vài tuần tới.

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe của Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ, được tuyên bố là lớn nhất sau lĩnh vực của chính phủ, đang chuẩn bị đối mặt với những thách thức của đjai dịch coronavirus trong bối cảnh của những lời cảnh báo về tình hình đang ngày càng xấu đi của các chuyên gia.

Các quan chức Công giáo đang bận rộn tăng cường hàng trăm cơ sở của họ ở các thị trấn và làng mạc của Ấn Độ khi virus bắt đầu lây lan, với 160 trường hợp dương tính và ba trường hợp tử vong cho đến ngày 19 tháng 3.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các trang thiết bị trong các bệnh viện của chúng tôi, đặc biệt là nhằm giúp đỡ những người dân thường sống trong các ngôi làng”, Cha George Kannanthanam, Thư ký quốc gia của Hiệp hội Y tế Công giáo Ấn Độ (CHAI), cho biết.

CHAI điều phối hoạt động của 3.537 tổ chức bao gồm 300 bệnh viện, 5 trường cao đẳng y khoa, các phòng khám nhỏ và trạm xá.

Các cơ sở này, chủ yếu ở các thị trấn nhỏ và làng mạc, có hơn 50.000 giường tại bất kỳ thời điểm nào.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có hàng trăm bác sĩ, y tá, cố vấn và nhân viên xã hội được đào tạo để hỗ trợ chúng tôi trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào”, Cha Kannanthanam nói.

“Chúng ta cần sẵn sàng cho mọi tình huống trong trường hợp dịch bệnh lan rộng khắp các ngôi làng của Ấn Độ. Chính phủ sẽ không thể tự mình xoay sở”.

Cho đến tuần này, các xét nghiệm về việc lây nhiễm Covid-19 chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế nhà nước. Nhưng khi virus bắt đầu lây lan, chính phủ đã thay đổi chính sách.

Balram Bhargava, Tổng giám đốc của Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ, cho biết 51 phòng thí nghiệm tư nhân sẽ được phép xét nghiệm Covid-19 cùng với 72 phòng thí nghiệm chức năng thuộc sở hữu của chính phủ ở nước này.

“Đây là một động thái kịp thời từ chính phủ để cho phép các phòng thí nghiệm tư nhân xét nghiệm virus. Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng với các cơ sở của chúng tôi. Nếu chính phủ cho phép, chúng tôi cũng sẽ nhận được các phòng thí nghiệm của chúng tôi được công nhận cho cuộc xét nghiệm này”, Cha Kannanthanam nói.

Các chuyên gia dịch tễ cho biết số ca mắc bệnh ở Ấn Độ và phần lớn Nam Á không nên khiến cho các chính phủ tự mãn vì virus có thể đột ngột bước vào “giai đoạn đột biến”, lây lan sang các cộng đồng và lây nhiễm cho hàng triệu người.

Hàng triệu người dân trong tổng số 1,3 tỷ người dân Ấn Độ sống trong hàng ngàn khu ổ chuột và thành phố chật chội, cũng như hàng triệu người sống ở những ngôi làng hẻo lánh nơi các chuyên gia nói rằng không có giải pháp thực tế nào tồn tại để ngăn chặn virus ở giai đoạn “lây lan cộng đồng”.

“Đó chính là trách nhiệm luân lý và xã hội của chúng ta để tự trang bị cho chính mình. Giờ đây, chúng tôi đã có một vài trường hợp, nhưng rất khó để ngăn chặn sự lây lan của nó trừ khi mọi người tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong giai đoạn này”, Cha Kannanthanam nói.

Caritas Ấn Độ, cánh tay phục vụ xã hội của Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ, cũng đang nắm bắt tình hình.

“Chúng tôi đang theo dõi sự phát triển và liên lạc thường xuyên với các bên liên quan. Chúng tôi sẽ sớm vạch ra kế hoạch đối phó với tình hình”, Cha Paul Moonjely, giám đốc điều hành của tổ chức Caritas Ấn Độ, cho biết.

Ủy ban y tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các giám mục khu vực xây dựng một cơ chế để đối phó với tình hình tại địa phương.

“Chúng tôi đã yêu cầu các giám mục khu vực thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại địa phương”, Cha Julius Arakal, thư ký ủy ban y tế của các giám mục, cho biết.

“Chúng tôi cũng đã đưa ra khuyến cáo cho các bệnh viện của mình để đảm bảo sự chăm sóc tối đa. Các bệnh viện Kitô giáo đang giữ một nửa nhân viên của họ ở nhà như một biện pháp phòng ngừa để thay thế những người đang ở tiền tuyến trong trường hợp khẩn cấp”.

Ấn Độ đã chứng kiến trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên vào tuần cuối tháng 1. Virus xuất hiện trở lại vào tuần thứ hai vào tháng 3 sau khi ba người Ấn Độ trở về từ Ý đã thử nghiệm dương tính ở bang miền nam Kerala.

Hầu hết các trường hợp kể từ đó có liên quan đến khách du lịch hoặc những người dân Ấn Độ trở về từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Nhưng các chuyên gia y tế nghi ngờ virus này có thể đã lây nhiễm hàng ngàn người trên khắp đất nước và gia đoạn trong ba tuần tới là rất quan trọng.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết