Đức Tổng Giám mục Scicluna: 'Chiến tranh chỉ mang lại bi kịch, không bao giờ mang lại an ninh'

Tổng giám mục Charles Scicluna (Ảnh: Curia - Church.mt/photos)

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna Địa phận Malta (Ảnh: Curia – Church.mt/photos)

Bên lề Diễn đàn Địa Trung Hải ở Florence, Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna của Tổng Giáo phận Malta than phiền về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho biết rằng chiến tranh chỉ có thể mang lại sự hủy diệt chứ không bao giờ có được sự an ninh.

Thành phố Florence của Ý đã đóng vai trò chủ nhà của Diễn đàn Địa Trung Hải trong vài ngày qua.

Sự kiện này nhằm tập trung vào điều mà người La Mã cổ đại gọi là Mare Nostrum (tiếng Latinh có nghĩa là “Vùng biển của chúng ta”), nhưng khi Nga xâm lược Ukraine hôm thứ Năm tuần trước, diễn đàn đã mở rộng để đưa ra lời kêu gọi hòa bình toàn cầu.

Bi kịch của cuộc chiến tranh châu Âu mới

Trong bối cảnh một cuộc chiến tranh mới ở Châu Âu, Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna đã có cuộc trò chuyện với phóng viên của Vatican News  Florence, Linh mục Benedict Mayaki, SJ.

Tổng Giám mục Địa phận Malta và Phó Tổng Thư ký Thánh Bộ Giáo lý Đức tin cho biết các tham dự viên tại Diễn đàn đều hết sức lưu tâm đến vấn đề Ukraine.

“Thật là một thảm kịch khi chúng ta đang ở đây thảo luận về một cuộc chiến tranh ở châu Âu, như thể chúng ta đã không học được gì từ những thảm kịch bi thương của thế kỷ trước”, Đức Tổng Giám mục Scicluna than phiền.

Chiến tranh không đảm bảo cho vấn đề an ninh

Đức Tổng Giám mục Scicluna lưu ý rằng các quốc gia không thể tiến hành chiến tranh trong nỗ lực tìm kiếm vấn đề an ninh.

“Chiến tranh không bao giờ là sự đảm bảo cho vấn đề an ninh. Có một cái giá đắt cần phải trả như vậy cho sự tín nhiệm của các định chế quốc tế và hòa bình thế giới ”.

Đức Tổng Giám mục Scicluna kêu gọi “những quả tim được soi sáng” hãy chuyển đổi sang hòa bình và đối thoại, bởi vì “chiến tranh sẽ chỉ mang lại sự hủy diệt, những giọt nước mắt, sự đổ máu và thảm kịch của con người”.

Hiến chương Florence ‘như một hạt giống được gieo vào trái tim mọi người’

Đức Tổng Giám mục Scicluna cũng cho biết thêm rằng cuộc họp tại Florence đã đưa ra một thông điệp cho cả những người sống quanh Địa Trung Hải lẫn tất cả mọi người trên khắp thế giới.

Diễn đàn đã quy tụ các thị trưởng thành phố và các Giám mục Công giáo để đối thoại về các chủ đề bao gồm y tế, an ninh, văn hóa và chăm sóc môi trường.

Hôm thứ Bảy, các đại diện đã ký “Hiến chương Florence” nhằm đặt con người vào trung tâm của chương trình nghị sự quốc tế bằng cách “theo đuổi hòa bình, bảo vệ hành tinh, đảm bảo sự thịnh vượng, thúc đẩy sự tôn trọng và phẩm giá của các quyền cơ bản của mỗi cá nhân, cũng như thông qua việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và thỏa thuận khí hậu Paris”.

“Hiến chương Florence là một biểu hiện của những giá trị quan trọng”, Đức Tổng Giám mục Scicluna nói. “Nó giống như một hạt giống đã được gieo vào trái tim của rất nhiều người và chúng tôi hy vọng rằng nó có thể nảy nở và phát triển”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết