
Thánh lễ Canh thức cầu nguyện cho việc Bảo vệ Sự sống tại Vương Cung Thánh Đường Quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Washington, D.C., ngày 21 tháng 1 năm 2015 (Ảnh: Addie Mena / CNA)
Các tín hữu Công giáo phải nỗ lực làm việc để thúc đẩy nền văn hóa sống và trợ giúp các bà mẹ, Đức Tổng Giám mục William Lori Địa phận Baltimore phát biểu trong bài giảng Thánh lễ Khai mạc đêm Canh Thức Cầu nguyện cho Sự Sống hôm thứ Năm.
“Khi chúng ta cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc ủng hộ bảo vệ sự sống này, chúng ta ý thức sâu sắc rằng Tòa án Tối cao đang cân nhắc vụ kiện có tên Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (Tổ chức Y tế Phụ nữ Dobbs v. Jackson)”, theo Đức Tổng Giám mục Lori, người chủ tế Thánh lễ thường niên trước thềm sự kiện ‘March for Life’ (Cuộc tuần hành vì Sự sống) tại Washington, D.C, vào ngày 20 tháng 1.
Đức Tổng Giám mục Lori là Chủ tịch tân cử của Ủy ban về các hoạt động Ủng hộ việc Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ.
“Vụ án này cho Tòa án Tối cao một cơ hội để xóa bỏ sự bất công nghiêm trọng mà nó đã gây ra vào năm 1973, khi mà trong vụ Roe v. Wade, người ta quyết định rằng cả một lớp người, cụ thể là những đứa trẻ chưa được sinh ra, nằm ngoài sự bảo vệ của luật pháp, và do đó ‘không phải là những con người’”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
Tổ chức Y tế Phụ nữ Dobbs v. Jackson lo ngại tính hợp pháp của luật Mississippi cấm phá thai sau tuần thứ 15 của thai kỳ. Nếu Tòa án Tối cao duy trì luật này, đây sẽ là lệnh cấm phá thai có hiệu lực trước đầu tiên kể từ khi vụ Roe v. Wade tìm thấy quyền phá thai hợp pháp trong suốt quá trình mang thai.
Nếu tòa án đảo ngược vụ Roe, Đức Tỏng Giám mục Lori giải thích, các tiểu bang sẽ được phép viết luật riêng của họ về tính hợp pháp của việc phá thai.
“Nếu sự bảo vệ pháp lý được đồng hành với việc quan tâm nhiều hơn đến các bà mẹ và trẻ em, thì ngày càng có nhiều đồng bào chúng ta hiểu rằng việc lựa chọn sự sống không cản trở hạnh phúc và không tạo gánh nặng cho xã hội”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
“Ngược lại, việc lựa chọn sự sống tạo ra một xã hội nhìn về tương lai với hy vọng, một xã hội nơi mà người phụ nữ không bao giờ bị buộc phải lựa chọn giữa tương lai của mình và đứa con chưa chào đời”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
Đối với người Công giáo, Đức Tổng Giám mục Lori nói, công lý là vấn đề của lý trí, chứ không phải của đức tin.
“Và lý trí nói với chúng ta rằng mỗi con người, ở mọi giai đoạn của cuộc đời, nên được đối xử với sự tôn trọng, phải được bảo vệ và chăm sóc”, Đức Tổng Giám mục Lori cho biết thêm.
Nếu Tòa án tối cao có động thái đảo ngược vụ Roe, Đức Tổng Giám mục Lori thúc giục các tín hữu Công giáo hãy trở thành “tiếng nói thống nhất và rõ ràng” để nhấn mạnh rằng “xã hội và luật pháp của chúng ta có thể và phải bảo vệ và chăm sóc phụ nữ và trẻ em của họ”.
Đức Tổng Giám mục Lori cho biết đây chính là “vấn đề công lý căn bản” về mặt pháp lý để bảo vệ thai nhi, cũng như “nhân đôi nỗ lực của chúng ta để đồng hành với những phụ nữ và các cặp vợ chồng đang phải mang thai ngoài ý muốn hoặc khó khăn, cung cấp cho họ sự chăm sóc yêu thương và nhân ái”.
Trong suốt 45 năm Linh mục, Đức Tổng Giám mục Lori cho biết ngài đã gặp gỡ nhiều phụ nữ và nam giới đang cân nhắc việc phá thai.
“Hầu như không có ngoại lệ, những người phụ nữ và các cặp vợ chồng này mâu thuẫn một cách sâu sắc”, Đức Tổng Giám mục Lori nói. “Hầu hết đều trải qua một sự đau khổ cực kỳ sâu sắc” .
Vị Giám chức cho biết rằng đối với nhiều người trong số này, “dường như lựa chọn duy nhất của họ là phá thai, nhưng sâu trong thâm tâm, họ biết rằng đó là một lựa chọn bi thảm với những hậu quả lâu dài”.
“Điều rất cần thiết trong mọi tình huống như vậy là một chứng tá cho tình yêu và cho cuộc sống”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
Chứng tá đó, Đức Tổng Giám mục Lori nói, được cung cấp thông qua các công việc mục vụ ủng hộ việc bảo vệ sự sống.
Đức Tổng Giám mục Lori đã ca ngợi các công việc mục vụ này, đề cập đến sáng kiến “Đồng hành với các bà mẹ đang cần được trợ giúp” của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, các Nữ tu vì Sự sống, các trung tâm trợ giúp mang thai và Dự án Rachel. Dự án Rachel hỗ trợ phụ nữ và nam giới sau nạo phá thai và tìm kiếm sự chữa lành và đổi mới tâm linh.
“Bằng tất cả những cách thức này và hơn thế nữa, Giáo hội tìm cách mang lại ánh sáng, sự chữa lành và hy vọng, nhờ đó làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống, và đồng thời ‘xây dựng nền văn hóa sự sống’”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
Sau đó, Đức Tổng Giám mục Lori trò chuyện với những người tham dự Thánh lễ, nói với họ “hãy ra đi lên đường sau Thánh lễ này với quyết tâm đổi mới là liên hệ với một thành viên trong gia đình, một người hàng xóm hoặc một giáo dân trong xứ, để khuyến khích họ tham gia vào mục tiêu lớn lao này vì sự sống”, và “tiếp cận theo cách cá nhân để giúp đỡ một bà mẹ và một đứa trẻ đang gặp khó khăn cần được trợ giúp”.
“Đây là thời điểm để chúng ta tạo ra một nền văn hóa sự sống mới tại Hoa Kỳ”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
Thánh lễ khai mạc đêm Canh thức Cầu nguyện cho Sự sống được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Hồng Y Sean O’Malley, Tổng Giám mục Địa phận Boston, và Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, nằm trong số hàng chục Giám mục và Linh mục hiện diện trong Thánh lễ.
Trong khi Thánh lễ đang diễn ra, nhóm bất đồng chính kiến Công giáo ‘Catholics for Choice’ đã trình chiếu các thông điệp ủng hộ quyền phá thai trên tháp chuông của Vương Cung Thánh Đường.
Đêm Canh thức Cầu nguyện cho Sự sống kết thúc lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 1, với Thánh lễ bế mạc. Thánh lễ đó do Đức Hồng Y Sean O’Malley cử hành.
Minh Tuệ (theo CNA)