Đức Tổng Giám mục Kurtz: Giáo hội Hoa Kỳ nhìn thấy nơi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô dung mạo Lòng thương xót của Thiên Chúa

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, người đã tháp tùng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến Tông du của ngài tới Hoa Kỳ vào năm 2015, cho biết người dân Hoa Kỳ “khao khát” thông điệp về lòng thương xót của Đức Phanxicô.

Đức Tổng Giám mục Kurtz và cựu Tổng thống Barack Obama chào đón Đức Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9 năm 2015 (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Kurtz và cựu Tổng thống Barack Obama chào đón Đức Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9 năm 2015 (Ảnh: Vatican News)

“Giáo hội và đất nước chúng tôi đã nhìn thấy nơi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô dung mạo Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, người lãnh đạo Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Hoa Kỳ vào năm 2015, Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News.

Nguyên Tổng Giám mục Địa phận Louisville, Kentucky, đã bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng việc thừa nhận rằng “không chỉ Giáo hội mà cả thế giới đang thương tiếc sự ra đi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”.

‘Mọi người khao khát thông điệp của Đức Phanxicô về Lòng thương xót’

Đã gần 10 năm trôi qua kể từ chuyến Tông du của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đến Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015, Đức Tổng Giám mục Kurtz chia sẻ: “Tâm trí và trái tim tôi tràn ngập những ký ức”.

“Giáo hội và đất nước chúng tôi đã nhìn thấy nơi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”, vị Giám chức nhấn mạnh, “dung mạo của Lòng thương xót của Thiên Chúa, và ngài đã nói rõ ràng rằng ngài không phải là Đấng Messiah, mà Đấng ấy là Chúa Giêsu”.

“Tôi thiết nghĩ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã được đón tiếp một cách hết sức nồng nhiệt”, Đức Tổng Giám mục Kurtz nhấn mạnh, bởi vì “chúng ta đang sống trong một thế giới đầy đau thương đến nỗi mọi người khao khát được nghe thông điệp về Lòng thương xót”.

Đức Tổng Giám mục Kurtz đã ca ngợi “sứ điệp mục vụ tuyệt vời” trong toàn bộ Tông Huấn ‘Evangelii Gaudium’ (‘Niềm vui của Tin Mừng’) của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đồng thời lưu ý rằng đó là điều “có lẽ sẽ gắn kết 12 năm ngài phục vụ trên cương vị Giáo hoàng”.

“Tông Huấn này”, vị Giám chức nói, “thực sự xuất phát từ trái tim và từ những ưu tiên của ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Phiên họp chung của Quốc hội tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, D.C. vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Ngồi sau là Phó Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện John Boehner (R-OH) - Ảnh: Kevin Dietsch/ UPI

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Phiên họp chung của Quốc hội tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, D.C. vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Ngồi sau là Phó Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện John Boehner (R-OH) – Ảnh: Kevin Dietsch/ UPI

Hoa Kỳ hoan nghênh lời khẳng định của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về phẩm giá con người

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đặc biệt nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tới Washington, DC và những phát biểu được đánh giá cao của ngài tại Phiên họp chung của Quốc hội.

“Tôi thiết nghĩ bài phát biểu của ngài tại Phiên họp chung của Quốc hội là bài phát biểu khiến tôi xúc động nhất, và có lẽ đó sẽ là bài phát biểu được ghi nhớ nhiều nhất theo nhiều cách, không chỉ trong tiếng tăm của Giáo hội mà còn trong lịch sử quốc gia chúng tôi”.

Lý do cho điều này, vị Giám chức lưu ý, là vì “Đức Phanxicô đã nói về tự do và sự cần thiết phải sử dụng tự do một cách tốt đẹp và đối xử với mọi người một cách có phẩm giá”.

“Nhưng”, Đức Tổng Giám mục Kurtz bày tỏ sự ngạc nhiên, “Đức Phanxicô đặc biệt nói về những anh hùng, những người con của đất nước Hoa Kỳ, tất cả mọi người từ Tiến sĩ Martin Luther King Junior đến Thomas Merton, đến Dorothy Day. Ngài đã đã làm cho bài phát biểu của mình trở nên rất cá nhân và gần gũi”.

Tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến Tông du qua Washington, New York và Philadelphia, Đức Tổng Giám mục Kurtz đã suy tư về chặng cuối cùng của chuyến viếng thăm Philadelphia.

Chìm ngập trong những hồi ức đẹp

“Ở Philadelphia, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã lưu tại Chủng viện Saint Charles, nơi tôi từng theo học”, vị Giám chức nhớ lại và bày tỏ niềm vui khi được ở đó.

“Một chuyến viếng thăm đáng nhớ khác”, Đức Tổng Giám mục Kurtz nhấn mạnh, “là một nhà tù ở Đông Bắc Philadelphia”, đồng thời lưu ý rằng việc đến thăm nơi này cùng với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô có ý nghĩa như thế nào.

“Tôi thực sự ấn tượng rằng một trong những chuyến viếng thăm mục vụ sau cùng mà ngài thực hiện vào khoảng thời gian Lễ Phục Sinh, lại là đến thăm một nhà tù”.

Sau suy tư trên, Đức Tổng Giám mục Kurtz đã đưa ra đúc kết.

“Chắc chắn Giáo hội của chúng ta đau buồn”, Đức Tổng Giám mục Kurtz lưu ý, “nhưng tôi thiết nghĩ nhiều người trong chúng ta sẽ chỉ chìm ngập trong những ký ức đẹp đẽ về Đức Thánh Cha Phanxicô thân yêu của chúng ta”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết