Đức Tổng Giám mục Gallagher: "Tôi không loại trừ việc ĐTC Phanxicô sẽ đến thăm Ukraine vào tháng 8"

Đức Tổng Giám mục Gallagher trong chuyến thăm Bucha, Ukraine

Đức Tổng Giám mục Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, trong chuyến viếng thăm Bucha, Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức Ý Tg1, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô tin rằng chuyến viếng thăm Ukraine sẽ có kết quả tích cực và đồng thời gửi lời chia buồn về cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bắt đầu sau chuyến Tông du Canada, và Đức Thánh Cha có thể đến thăm Kyiv sớm nhất là vào tháng Tám.

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã bày tỏ cái nhìn sâu sắc đó với phóng viên Ignazio Ingrao trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình tin tức truyền hình Ý Tg1, trong đó ngài đưa ra lời chia buồn về vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Chuyến viếng thăm Ukraine phụ thuộc vào chuyến Tông du Canada

“Đức Thánh Cha Phanxicô”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “xác quyết rằng nếu ngài thực hiện một chuyến viếng thăm thì nó sẽ mang lại những kết quả tích cực. Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài sẽ đến Ukraine, và ngài luôn sẵn lòng đến thăm Moscow và gặp gỡ các nhà chức trách Nga”.

Khi được hỏi liệu chuyến đi đến Kyiv có thể diễn ra sau khi trở về từ Canada, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện vào tuần cuối cùng của tháng Bảy hay không, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói: “Vâng, tôi nghĩ rằng khi trở về từ Canada, chúng tôi sẽ bắt đầu thực sự nghiên cứu khả năng này”.

Về thời gian của chuyến viếng thăm tiềm năng, Ngoại Trưởng Tòa Thánh cho biết nó có thể diễn ra vào tháng 8.

“Có thể tôi sẽ không loại trừ điều đó. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề phụ thuộc vào kết quả của chuyến viếng thăm Canada. Hãy xem Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chống chịu chuyến đi này như thế nào, vốn cũng rất khắt khe, rồi chúng tôi sẽ xem xét”.

Sự bận tâm của Tòa Thánh đối với tương lai

Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nói về các cuộc thảo luận với Nga liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Moscow.

“Các mối liên hệ của chúng tôi với Liên bang Nga hiện nay mang tính khá thể chế thông qua Sứ thần Tòa Thánh tại Moscow và thông qua Đại sứ Nga tại Tòa Thánh. Ngoài ra, không có nhiều mối liên hệ trực tiếp hoặc cá nhân”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói. “Trong khi chúng tôi hết sức bận tâm đến các vấn đề của Ukraine cũng như việc giải quyết cuộc chiến, đồng thời chúng tôi cũng lo ngại về tương lai của Tây Balkan”.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã trả lời câu hỏi về thách thức mang tính đại kết và cuộc gặp gỡ có khả năng xảy ra giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill.

“Tôi tin rằng nếu Đức Thượng Phụ và Đức Thánh Cha đều đến Kazakhstan để dự đại hội các tôn giáo thế giới này, thì vâng, sẽ có một cuộc gặp gỡ. Chúng ta phải cố gắng vượt qua những khó khăn và hiểu lầm vì sự hiệp nhất của Giáo hội”.

Lời Xin chia buồn trước sự ra đi của cự Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Cuối cùng, Ngoại Trưởng Tòa Thánh đã bình luận về vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

“Vụ tấn công và cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản khiến tôi vô cùng đau buồn”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói. “Tôi đã có vinh dự được gặp Thủ tướng khi đến thăm Nhật Bản. Ông Abe là một người có tầm ảnh hưởng lớn vượt ra ngoài biên giới Nhật Bản. Tuy nhiên, ông ấy cũng là một người rất hay gây tranh cãi, một con người của những nguyên tắc, một người có ý thức cao về lợi ích chung của dân tộc của mình”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết