Đức Tổng Giám mục Gallagher nêu ra những vấn đề cốt yếu tại Hội đồng Nhân quyền

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã có bài phát biểu tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva.

Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh (Ảnh: ANSA)

Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh (Ảnh: ANSA)

Hôm thứ Ba, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã có bài phát biểu tại ba Phiên họp khác nhau của Hội đồng Nhân quyền tập trung vào các chủ đề về án tử hình, công lý nợ toàn cầu (global debt justice) và những thách thức lớn hơn đối với nhân quyền trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Tính không thể chấp nhận được đối với án tử hình

Ngoại Trưởng Tòa Thánh đã nhắc lại lập trường kiên quyết của Tòa Thánh rằng án tử hình là “không thể chấp nhận được vì đây là sự tấn công nhằm vào quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh thực tế rằng hệ thống tư pháp hiện đại có đủ phương tiện để bảo vệ xã hội mà không cần dùng đến án tử hình, vốn loại bỏ mọi khả năng chuộc lỗi và phục hồi.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đã nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bối cảnh Năm Thánh, đồng thời kêu gọi các hành động thương xót, bao gồm cả việc giảm án, củng cố sự xác quyết rằng không có chính quyền nào có quyền tước đi mạng sống của người khác.

“Không có khoản nợ nào cho phép bất kỳ ai, kể cả Nhà nước, đòi lấy đi mạng sống của người khác”, Ngoại Trưởng Tòa Thánh tuyên bố.

Công lý nợ như một mệnh lệnh đạo đức

Phát biểu tại một hội thảo cấp cao về nợ toàn cầu, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã nhấn mạnh đến gánh nặng nợ nần không cân xứng đối với các quốc gia đang phát triển. Ngài chỉ ra rằng gần một nửa dân số thế giới sống ở các quốc gia chi nhiều hơn cho việc trả nợ so với các dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục.

“Những đau khổ lớn nhất, có thể bắt nguồn từ cả những vấn đề về cấu trúc cũng như hành vi cá nhân, giáng xuống người dân ở những quốc gia nghèo nàn và mắc nợ nần, những người không chịu trách nhiệm cho tình trạng này”, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết.

Lưu ý rằng nợ công toàn cầu đã đạt 97 nghìn tỷ đô la vào năm 2023, trong đó các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với hậu quả khắc nghiệt nhất, Đức Tổng Giám mục Gallagher chỉ ra rằng các quốc gia ở Nam toàn cầu đang phải vật lộn để tài trợ cho sự phát triển bền vững trong khi đồng thời phải trả nợ nước ngoài, thường gây tổn hại đến phúc lợi của người dân.

Đề cập đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc xóa nợ đáng kể trong Năm Thánh, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết công bằng kinh tế phải ưu tiên phẩm giá con người hơn lợi ích tài chính. Ngài cũng lưu ý đến khái niệm “nợ sinh thái”, nơi các quốc gia giàu có hơn được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên môi trường của các quốc gia nghèo hơn mà không có sự đền bù công bằng, làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng toàn cầu.

“Thật không đúng đắn khi yêu cầu hoặc mong đợi được trả tiền khi người dân của một quốc gia thậm chí không thể tiếp cận được những nhu cầu cơ bản”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nhân quyền và những thách thức toàn cầu

Trong bài phát biểu trước Phân ban cấp cao của Hội đồng Nhân quyền, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đặt quyền sống vào trung tâm của mọi cuộc thảo luận về nhân quyền. Ngài lên án mọi mối đe dọa đối với phẩm giá con người, từ án tử hình đến sự hỗ trợ không đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người phải tản cư và trẻ em chưa chào đời.

Thừa nhận cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng sự sống con người, gia đình và thiên chức làm mẹ. Ngài kêu gọi việc kỷ niệm 30 năm sắp tới của Hội nghị Bắc Kinh để ghi nhận những đóng góp độc đáo của phụ nữ và đảm bảo rằng các chính sách hỗ trợ vai trò của họ trong cả đời sống công và tư.

“Quyền được phát triển phải được tính đến khi xem xét các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ của nhiều nước nghèo”, Đức Tổng Giám mục Gallagher tuyên bố, và đồng thời thúc giục một hệ thống tài chính quốc tế công bằng hơn.

Đề cập đến vấn đề di dời cưỡng bức, Đức Tổng Giám mục Gallagher tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng người di cư và người tị nạn cần phải được đối xử một cách tôn trọng và được cung cấp các con đường an toàn, hợp pháp. Ngài trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, người không bao giờ mệt mỏi trong việc bảo vệ quyền và phẩm giá của những người phải di tản, những người không nên bị coi như là những gánh nặng mà là những cá nhân có phẩm giá cố hữu và có khả năng đóng góp cho xã hội.

“Họ không thể bị đối xử như những đồ vật để di chuyển; họ có phẩm giá và nguồn lực mà họ có thể mang lại cho người khác”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

Kêu gọi cam kết đổi mới

Đức Tổng Giám mục Gallagher kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động hướng tới sự thay đổi có tính hệ thống. Ngài thúc giục các nhà hoạch định chính sách từ chối các biện pháp trừng phạt như án tử hình, tìm kiếm giải pháp công bằng cho cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu và bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người.

“Tòa Thánh sẽ tiếp tục nhắc nhở rằng lợi nhuận không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường kinh tế. Tiêu chuẩn chính là phẩm giá của con người”, ngài khẳng định.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc nhở các cử tọa rằng truyền thống Năm Thánh kêu gọi xóa nợ để khẳng định tình liên đới và công lý, có tính đến nhu cầu và sự đóng góp của tất cả mọi người, hướng tới sự hòa hợp và hòa bình.

“Mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, và đồng thời cho biết thêm rằng “Việc giảm nợ và xóa nợ đầy tham vọng nên là mục tiêu mong muốn. Theo nghĩa này, cần có một cấu ​​trúc tài chính quốc tế mới lấy con người làm trung tâm, sáng tạo và dựa trên sự công bằng, công lý và liên đới”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết