Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher kêu gọi tìm ra những kênh thích hợp để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine, trong bài phát biểu trước Hội đồng Thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhân dịp tròn 4 năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đặc trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế, đã thúc giục cộng đồng quốc tế thực hiện những bước đi cụ thể hướng tới hòa bình tại Ukraine, trong bài phát biểu tại Phiên họp tăng cường lần thứ 1554 của Hội đồng Thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OCSE).
“Tòa Thánh kêu gọi tất cả các bên thể hiện lòng can đảm chính trị cần thiết để thiết lập và duy trì các kênh ngoại giao chân thành và toàn diện, nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói trong bài phát biểu vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
“Mọi cuộc chiến đều là một sự thất bại về luân lý và nhân bản”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh.
Cần phải có những bước đi cụ thể
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng “các bước đi cụ thể phải được thực hiện” để hướng tới hòa bình, đồng thời cho biết rằng: “Những ai được trao trách nhiệm cao nhất với công chúng phải ưu tiên các lệnh tạm thời ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, song song với việc dấn thân ngoại giao bền bỉ, nhằm mục đích biến sự thiện chí thành các thỏa thuận hòa bình có thể kiểm chứng và lâu dài”.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng “đối thoại phải được xây dựng dựa trên sự chân thành trong đàm phán và việc thực hiện đúng các cam kết”.
Về vấn đề này, ngài nhấn mạnh rằng Tòa Thánh tin rằng OCSE có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và thực hiện các biện pháp để khôi phục an ninh.
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng khẳng định Tòa Thánh “sẵn sàng ủng hộ bất kỳ sáng kiến ngoại giao nghiêm túc nào đặt con người và việc giảm bớt đau khổ làm trọng tâm trong các nỗ lực của mình”.
Tầm quan trọng của việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế
Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục nhắc lại sự quan ngại của ĐứcThánh Cha Lêô XIV về tầm quan trọng của việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này không thể phụ thuộc vào hoàn cảnh hay các lợi ích quân sự và chiến lược.
Luật nhân đạo quốc tế “phải luôn được đặt lên trên những tham vọng của các bên tham chiến, nhằm giảm thiểu những hậu quả tàn khốc của chiến tranh, cũng như hướng tới mục tiêu tái thiết”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, trích dẫn bài pát biểu vào ngày 9 tháng 1 của Đức Thánh Cha trước các thành viên của ngoại giao đoàn được công nhận tại Tòa Thánh.
“Trong khi đề cao sự thánh thiêng của sự sống và phẩm giá con người, Tòa Thánh kêu gọi tất cả các bên hành động khẩn trương và đầy lòng trắc ẩn, đồng thời nỗ lực hướng tới một cuộc đối thoại xuất phát từ sự tìm kiếm chân thành những con đường dẫn đến hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Gallagher kết luận.
Thiên Ân (theo Vatican News)