Đức Tổng Giám mục Gallagher kêu gọi cam kết đổi mới vì hòa bình

Tại Hội đồng Bộ trưởng OSCE ở Vienna, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi đổi mới nỗ lực phòng ngừa xung đột, đặc biệt là liên quan đến Ukraine. Ngài cũng nhấn mạnh sự gia tăng của tình trạng bất khoan dung tôn giáo, những thách thức về vấn đề di cư, và sự cần thiết của việc phải hành động mạnh mẽ hơn chống lại vấn nạn buôn người.

Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher phát biểu tại OSCE (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher phát biểu tại OSCE (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã có bài phát biểu tại Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại Vienna hôm thứ Năm, đánh dấu kỷ niệm 50 năm Hiệp định Helsinki.

Với 57 quốc gia từ Châu Âu, Trung Á và Châu Mỹ, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) là tổ chức an ninh khu vực lớn nhất thế giới.

Phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan kiêm Chủ tịch OSCE Elina Valtonen, Đức Tổng Giám mục Gallagher kêu gọi một cam kết đổi mới và sáng tạo đối với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức là ngăn ngừa và giải quyết xung đột. Ngoại trưởng Tòa Thánh khuyến khích OSCE khôi phục “tinh thần Helsinki” về sự cởi mở, đối thoại và chia sẻ trách nhiệm giữa 57 quốc gia thành viên.

Mối quan ngại về xung đột tại Ukraine

Đức Tổng Giám mục Gallagher nhận định sự chia rẽ ngày càng sâu sắc, lòng tin bị xói mòn và xung đột tái diễn ở châu Âu. Ngài đặc biệt quan ngại về cuộc chiến ở Ukraine và kêu gọi tất cả các bên nối lại đối thoại chân thành, chấm dứt thù địch và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã nhắc lại lời kêu gọi gần đây của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon về việc kiên quyết theo đuổi đối thoại, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại không phải là yếu đuối mà là con đường cần thiết dẫn đến sự hòa giải và ổn định lâu dài.

Tự do tôn giáo và sự gia tăng tình trạng bất khoan dung

Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh sự gia tăng của tình trạng bất khoan khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo trên khắp khu vực OSCE, bao gồm cả tình trạng bài Do Thái ngày càng gia tăng và các vụ việc ảnh hưởng đến các Kitô hữu, các tín đồ Hồi giáo và các thành viên của các tôn giáo khác.

Ngoại trưởng Tòa Thánh hoan nghênh hướng dẫn của OSCE về việc chống lại tội ác thù hận chống lại các Kitô hữu và kêu gọi các biện pháp tiếp cận công bằng đối với mọi hình thức bất khoan dung. Ngài cũng lưu ý rằng tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là quyền tự do cơ bản duy nhất được khẳng định rõ ràng trong Hiệp định Helsinki, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng chỉ có sự khoan dung thôi thì không cấu thành nên quyền tự do thực sự.

Di cư, vấn nạn buôn người và phẩm giá con người

Về vấn đề di cư, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá của người di cư, người tị nạn và những người bị buộc phải di tản, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi người đều xứng đáng được bảo vệ và có cơ hội hội nhập có ý nghĩa. Ngài ca ngợi những nỗ lực của OSCE chống lại vấn nạn buôn người, đặc biệt là tình trạng bóc lột phụ nữ và trẻ em. Ngài nhắc lại lời kêu gọi của Tòa Thánh về việc xóa bỏ các hoạt động liên quan đến nạn buôn người, bao gồm cả việc mang thai hộ, thông qua các hành động phối hợp ở cấp quốc gia và quốc tế.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết