Đức Tổng Giám mục Gallagher: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô cam kết sẽ đến thăm Ukraine’

Đức Tổng Giám mục Gallagher trong buổi thuyết trình tại Hội nghị Rimini ở Rôma

Đức Tổng Giám mục Gallagher trong buổi thuyết trình tại Hội nghị Rimini ở Rôma

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô muốn đến thăm Kyiv, Ukraine, nhưng điều này có thể xảy ra khi nào và như thế nào vẫn hiện chưa rõ ràng, và đồng thời phản ánh về “sự thất bại” về mặt ngoại giao đã không ngăn chặn được chiến tranh khi có những dấu hiệu cảnh báo về tình trạng bạo lực và sự gây hấn.

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ đến thăm Kyiv, Ukraine, trong thời gian sớm nhất có thể.

Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Vatican đã đưa ra những phát biểu nhận xét này bên lề sự kiện giới thiệu Hội nghị Rimini thường niên tại Palazzo Borromeo, trụ sở của Đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh hôm thứ Ba.

Phát biểu với một số nhà báo có mặt, bao gồm Luca Collodi của Đài phát thanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã tái khẳng định sự bận tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc đến thăm quốc gia đang bị tấn công, phản ánh về chuyến viếng thăm của cá nhân ngài đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá gần đây, và về điều mà ngài gọi là ‘những thất bại về mặt ngoại giao’ vốn không đủ để ngăn chặn chiến tranh, bất chấp những dấu hiệu cảnh báo.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đưa ra lời kêu gọi đừng bao giờ quên chiến tranh và dần quen với điều đó.

Sự bận tâm đối với chuyến viếng thăm Ukraine

Trả lời các câu hỏi về chuyến viếng thăm có khả năng xảy ra của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Ukraine, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại mong muốn của Đức Thánh Cha là đến thăm nước này, tuy nhiên nhấn mạnh rằng “thời gian và cách thức chúng tôi hiện chưa rõ”.

Nhắc lại chuyến viếng thăm của cá nhân Đức Tổng Giám mục Gallagher đến đất nước này, quan chức Vatican cho biết ngài đã may mắn đến Kyiv trong khoảnh khắc của sự yên ổn tại khu vực, với những vụ đánh bom diễn ra cả trước và sau chuyến viếng thăm của chúng tôi”.

“Tôi đã biểu lộ sự thất vọng và hoài nghi”, Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục, “khi tự nhận thấy mình đang ở trong một cuộc chiến ở châu Âu”.

“Ở nhà, chính cha tôi và ông tôi đã kể về chiến tranh. Tôi đã chứng kiến sự tàn phá, sự bảo vệ và tất cả những điều này là một sự ô nhục đối với chúng ta. Tôi thấy một người dân kháng cự, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Tất cả những điều này đã xảy ra với chúng ta, trong thời đại của chúng ta, trong khi chúng ta nghĩ rằng chiến tranh đã khép lại đối với châu Âu”.

“Về mặt ngoại giao”, Đức Tổng Giám mục Gallagher thừa nhận, “chúng ta phải thừa nhận một sự thất bại”.

“Nó đã không thành công; [ngoại giao] không biết làm thế nào để tránh cuộc xung đột này”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

Cần có một nềnngoại giao phòng ngừa

“Khi tôi từ Australia đến Rôma vào năm 2015, Đức Thánh Cha đã nói với tôi”, Đức Tổng Giám mục Gallagher chia sẻ, “rằng ngài không muốn một nền ngoại giao phản ứng nhưng biết trước được mọi việc, một nền ngoại giao phòng ngừa. Ukraine nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải cố gắng lường trước các cuộc xung đột, rằng ngoại giao phải có khả năng nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của những sự việc đang xảy ra trên thế giới. Nó phải khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Tất cả điều này thể hiện sự thất bại của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã không nói bất kỳ điều gì trong số này. Chúng ta không thể im lặng trước bạo lực”.

Trong khi hoan nghênh nhiều quốc gia ở châu Âu không thờ ơ với thảm kịch, Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ lo ngại rằng bất chấp sự tiếp nhận nồng hậu đối với những người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu, sự mệt mỏi có thể bắt đầu hình thành và chấm dứt cái đà này.

“Tôi thiết nghĩ, có lẽ còn quá sớm để nói về việc tái thiết, nhưng tốt hơn hết là có một thái độ tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cần phải giúp người Ukraine xây dựng lại cấu trúc xã hội của đất nước với những người bị tổn thương đang cần sự đồng hành”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

Sự cần thiết đối với tinh thần hòa giải và tha thứ

Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định rằng “với tư cách là một linh mục, tôi cảm thấy có bổn phận phải nhớ rằng chúng ta không thể bỏ qua thông điệp hòa giải và tha thứ bất chấp sự đau khổ khốc liệt”.

Tại châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, chúng ta đã có phép màu hòa bình, gợi lại sự hòa giải giữa Pháp và Đức vài năm sau Thế chiến thứ hai. “Tuy nhiên”, Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục, “chúng ta phải đổi mới một số thể chế quốc tế. Ví dụ như OECD [Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế], nên là cơ quan bảo vệ chúng ta, nhưng đồng thời cũng là Liên minh Châu Âu và LHQ”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục kêu gọi: “Chúng ta không được quên cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Hiện nay, vị Giám chức nói, tin tức về chiến tranh “đã bị lãng quên”.

“Thay vào đó, chúng ta phải tiếp tục nhớ đến Ukraine, nhớ đến cuộc chiến tranh, chú ý cao độ đối với một dự án hòa bình của Thần Khí của Thiên Chúa, để tái khám phá hòa bình, một món quà của Thiên Chúa mà con người phải cộng tác”.

Hội nghị Rimini

Hội nghị Rimini, còn được gọi là Hội nghị về Tình hữu nghị giữa các dân tộc, được tài trợ bởi Comunione e Liberazione, với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, sẽ chào mừng nhiều diễn giả nổi tiếng và tham dự viên đến với thành phố Ý nằm trên Biển Adriatic.

Hội nghị năm nay đánh dấu phiên bản thứ 43 của sự kiện và được lên kế hoạch tại Fieri di Rimini từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022 với chủ đề “Sự nhiệt huyết đối với con người”.

Một số tham dự viên năm nay bao gồm Thủ tướng Ý, Mario Draghi; Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và Tổng Giám mục Địa phận Bologna, Đức Hồng y Matteo Zuppi; Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi của Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow; Đức Tổng Giám mục  Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh; Đức Hồng Y Dieudonné Nzapalainga, Tổng Giám mục Địa phận Bangui, Cộng hòa Trung Phi.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết