
Đức Tổng Giám mục Nelson Pérez Địa phận Philadelphia (ảnh chụp trong Thánh lễ nhậm chức năm 2020) đã ban hành một lá thư mục vụ ủng hộ những người nhập cư vào ngày 23 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Sarah Webb/ Tổng Giáo phận Philadelphia)
Đức Tổng Giám mục Nelson Perez của Tổng Giáo phận Philadelphia đã bày tỏ “sự thương cảm” và “tình liên đới trong lời cầu nguyện” đối với cộng đồng người di dân khi các vụ bắt giữ tiếp tục diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.
“Anh chị em không đơn độc”, Đức Tổng Giám mục Perez viết trong lá thư mục vụ đề ngày 23 tháng 7 gửi đến những người di dân tại Hoa Kỳ. “Giáo Hội là một cộng đoàn đức tin, và chính Chúa Kitô, Đấng đã từng bị buộc phải chạy trốn khỏi quê hương khi còn thơ ấu, đang ôm lấy anh chị em trong vòng tay đầy lòng xót thương của Người”.
Đức Tổng Giám mục Perez kêu gọi hỗ trợ những người nhập cư, nhiều người trong số họ “đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm cơ hội mới, rời xa các chế độ áp bức”, và đồng thời khẳng định rằng “sự hiện diện cũng như những đóng góp của họ cho xã hội qua việc lao động cần cù và đời sống ngay chính là một phước lành cho đất nước và cho chính Giáo Hội của chúng ta”.
“Những bản tin gần đây nêu chi tiết việc bắt giữ những người nhập cư trên toàn quốc, trong đó có khu vực Philadelphia, đã gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi và khơi dậy nhiều cảm xúc khác nhau”, Đức Tổng Giám mục Perez viết. “Với tư cách là con của những người nhập cư, tôi cảm thấy những sự kiện gần đây đặc biệt đau lòng”.
“Tôi đang chứng kiến nỗi sầu khổ của anh chị em với sự buồn phiền và quan tâm sâu sắc, như rất nhiều người thiện chí thuộc mọi tầng lớp xã hội”, ngài tiếp tục.
“Là người Công giáo, chúng ta tin rằng quê hương vĩnh cửu của chúng ta là Thiên Đàng, và với tư cách là những công dân trần thế, phẩm giá của mỗi con người đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều phải có một nơi an toàn để sống, với cơ hội làm việc với mức lương công bằng”, Đức Tổng Giám mục Perez nhấn mạnh. “Không ai bị ép buộc phải sống trong sợ hãi vì bị đàn áp cách bất công”.
Lá thư mục vụ thừa nhận vai trò cần thiết của các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi xây dựng những chính sách bảo vệ phẩm giá và sự tôn trọng dành cho cộng đồng người di dân tại Hoa Kỳ.
“Chúng ta nhận thức rằng đất nước chúng ta được bảo vệ đúng đắn bởi các viên chức thực thi pháp luật. Họ phục vụ cho thiện ích chung khi bảo vệ chúng ta khỏi nạn buôn người, tình trạng bóc lột trẻ em và mọi tội ác khác chống lại phẩm giá con người”. ngài viết.
Đức Tổng Giám mục Perez cho biết thêm: “Đồng thời, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi những chính sách di trú đảm bảo việc bảo vệ sự sống, tự do và tài sản của tất cả những ai gọi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quê hương của mình, bất kể là công dân sinh ra tại đây hay những người đang nỗ lực để có được quyền công dân”.
Bởi vì “không có giải pháp tức thời nào cho những thách đố đang bao trùm chính sách di trú”, Đức Tổng Giám mục Perez kêu gọi các cộng đoàn Giáo xứ “hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tình liên đới xã hội với các tín hữu di dân, dưới sự hướng dẫn của các vị Mục tử Giáo xứ”.
Đức Tổng Giám mục Perez cũng cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và Thánh Cả Giuse, để “Thiên Chúa chúc lành cho đất nước chúng ta được bình an và khơi nguồn cảm hứng cho cuộc cải cách nhập cư toàn diện, tôn trọng luật pháp và mang lại những cơ hội có ý nghĩa cho tất cả những ai muốn coi Hoa Kỳ là quê hương của mình”.
Minh Tuệ (theo CNA)