Đức Tổng Giám mục Địa phận Concepción xót thương 10.000 người đã chết khi chờ được chăm sóc y tế ở Chile

 Đức Cha Fernando Chomali, Tổng Giám mục Địa phận Concepción, và phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile (Ảnh: Vatican News)

Đức Cha Fernando Chomali, Tổng Giám mục Địa phận Concepción, và phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Địa phận Concepción, Chile, Đức Cha Fernando Chomali, đã chia sẻ suy tư về cuộc khủng hoảng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở nước này, nơi trong bốn tháng đầu năm 2023, gần 10.000 người đã chết trong khi chờ đợi được chăm sóc y tế.

Tờ báo Diario Concepción đã đăng bài suy tư của Đức Tổng Giám mục Chomali với tiêu đề “10.000 người chết trong khi chờ đợi”, phơi bày sự bất công của một hệ thống chăm sóc sức khỏe không phục vụ người nghèo.

Trong bốn tháng đầu năm nay, 9.139 bệnh nhân trong hệ thống công đã chết ở Chile trong khi chờ đợi sự tư vấn của một chuyên gia y tế.

Trong đại dịch COVID-19, nhiều chẩn đoán và tiến trình điều trị đã bị hoãn lại hoặc bệnh nhân được chăm sóc kém. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những bệnh nhân mắc bệnh ung thư và tim mạch mà hiện nay là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Nếu tính cả những bệnh nhân trong danh sách chờ phẫu thuật và nha khoa, số người chết có thể lên tới hơn 10.000 người.

Ảnh: Credit: Manu Dias/AGECOM/Flickr (CC BY 2.0)

Ảnh: Manu Dias/AGECOM/Flickr (CC BY 2.0)

‘Một tình huống kịch tính’

Trong bài báo của mình, Đức Tổng Giám mục Chomali chỉ ra: “Từ nhiều năm nay, người ta đã biết rằng năng lực của hệ thống bệnh viện không đủ để đáp ứng nhu cầu y tế của người dân”.

“Vậy là lại thêm một tin nữa, giữa biết bao nhiêu sự bất hạnh đang ập đến với chúng ta, sự thật là 10.000 người đã chết trong khi chờ được phẫu thuật trong 4 tháng qua. Trong danh sách chờ đợi đó chỉ có những người nghèo”, Đức Tổng Giám mục Chomali lưu ý.

Tương tự như vậy, Đức Tổng Giám mục Chomali nhận xét rằng đây là “những người thiếu nguồn lực để có được nhà ở tươm tất, có được đồng lương hưu ít ỏi sau một thời gian dài làm việc và đang tìm kiếm trợ cấp vì họ gặp khó khăn trong việc tìm việc làm, khó cho con cái học hành tử tế và cuộc sống ở những nơi an toàn”.

“Nếu họ có được các nguồn lực, kết quả sẽ khác”, Đức Tổng Giám mục Chomali nói.

“Ngoài cái chết của một con người, còn thêm nỗi buồn của gia đình và sự thờ ơ, lạnh lùng của xã hội”, Đức Tổng Giám mục Chomali than phiền.

“Thực tế này đặt ra vấn đề sâu sắc về các chính sách y tế công cộng, sự phân bổ nhân viên y tế và các nguồn lực vật chất, và trên hết là sự thật và ý nghĩa của y học, nhưng trên hết là mô hình kinh tế đang chi phối chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Chomali lưu ý.

“Một mặt, chúng ta thấy trên các phương tiện truyền thông tin tức và mạng xã hội là sự dư dật thừa mứa của một số ít, mặt khác là túng thiếu của nhiều người”, Đức Tổng Giám mục Chomali nhấn mạnh.

Trong số các nguyên nhân của “tình huống kịch tính” này, Đức Tổng Giám mục Chomali đã liệt kê “việc hàng hóa hóa các dịch vụ y tế – ví dụ như chúng ta nói về người dùng và khách hàng chứ không phải những bệnh nhân – thực tế rằng chúng là những dịch vụ được mua bán trên thị trường như một loại hàng hóa theo quy luật cung cầu, càng làm tăng thêm nhận thức rằng sự thế chấp xã hội cản trở khoa học”.

“Cuối cùng, nhà nước đã làm những gì có thể và nhân tiện, với mục đích tốt nhất, nhưng nó đã sụp đổ”, Đức Tổng Giám mục Chomali thừa nhận. Tuy nhiên, vị Giám chức đã ca ngợi công việc của hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Chile trong việc đối phó với đại dịch.

Đức Tổng Giám mục Chomali lưu ý rằng “với các nguồn lực sẵn có, nhà nước không có khả năng đáp ứng các yêu cầu cấp bách của đại đa số cư dân Chile, những người không được tiếp cận với các hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân”.

“Có một sự bất công lớn không thể tiếp tục kéo dài”, vị Giám chức nhấn mạnh.

Dọc theo những dòng này, Đức Tổng Giám mục Chomali tuyên bố rằng “việc được chăm sóc là một quyền cơ bản của con người” vốn không thể phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế, xã hội hoặc chính trị.

Do đó, Đức Tổng Giám mục Chomali kêu gọi “tập hợp mạnh mẽ tất cả các tầng lớp xã hội và dấn thân vào con đường hướng tới sự công bằng trong quyền được chăm sóc”, đặt “phẩm giá của con người, công lý và các nguyên tắc bổ trợ, liên đới và trên hết là tình huynh đệ ” ở trung tâm của cuộc tranh luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết