Đức Tổng Giám mục Caccia: Sự tin tưởng lẫn nhau là ‘điều quan trọng’ để theo đuổi việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị

Một bé gái ở Barcelona, Tây Ban Nha, vẽ một bức tranh tường về hòa bình vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga khác đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine (Ảnh: Nacho Doce / Reuters qua CNS.)

Hình ảnh một bé gái ở Barcelona, Tây Ban Nha, vẽ một bức tranh tường về hòa bình vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga khác đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine (Ảnh: Nacho Doce / Reuters qua CNS.)

Các khu vực không sở hữu vũ khí hạt nhân là kiểu mẫu cho một con đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân, theo Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hợp Quốc.

Cộng đồng quốc tế “đã thừa nhận một cách đúng đắn tầm quan trọng của các khu vực như vậy”, và cho đến nay 116 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc là “thành viên của các hiệp ước khác nhau về khu vực không có vũ khí hạt nhân đang tồn tại”, Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết hôm 9 tháng 8.

Đức Tổng Giám mục Caccia đã đưa ra những bình luận trên trong một tuyên bố tại phiên họp của hội nghị tổng kết của Liên hợp quốc về các quốc gia đã ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Sự phát triển vượt bậc của các khu vực không có vũ khí hạt nhân đặt vấn đề về quan điểm sai lầm rằng vũ khí hạt nhân nâng cao uy tín quốc gia, đồng thời cung cấp một biện pháp răn đe hiệu quả”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói.

Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết Vatican đã kêu gọi cộng đồng quốc tế “xem xét thêm các khu vực địa lý phù hợp để thành lập các khu vực bổ sung dựa trên các thỏa thuận đến giữa các quốc gia trong khu vực một cách tự do”.

Liên hợp quốc nên xem xét lại các khu vực được đề xuất ở Bán đảo Triều Tiên, Bắc Cực và giữa các quốc gia châu Âu không có vũ khí hạt nhân, Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết them.

Đức Tổng Giám mục Caccia đã trích lời Thánh Gioan XXII, người đã nhận xét ngay sau Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 rằng “mọi người phải chân thành hợp tác trong nỗ lực xua đuổi nỗi sợ hãi và lo lắng về chiến tranh khỏi tâm trí của con người”.

“Để làm được điều này, Đức Gioan XXII đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thay thế ‘các nguyên tắc cơ bản dựa trên hòa bình’ bằng ‘nhận thức rằng nền hòa bình thực sự và lâu dài giữa các quốc gia không thể tồn tại trong việc sở hữu một nguồn cung cấp vũ khí như nhau mà chỉ bằng sự tin tưởng lẫn nhau’”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói. “Không có lĩnh vực nào sự tin tưởng như vậy lại quan trọng hơn việc theo đuổi việc không phổ biến và giải trừ quân bị”.

“Về vấn đề này”, Đức Tổng giám mục Caccia tiếp tục, “Tòa Thánh khen ngợi công việc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, mà trong 65 năm đã áp dụng các biện pháp bảo vệ vốn không chỉ xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, mà còn cảnh báo cộng đồng quốc tế khi ý định của một quốc gia thành viên xa tời các nghĩa vụ theo Điều II và Điều III” của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo Điều II, các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân là thành viên của hiệp ước cam kết không “sản xuất hoặc tìm cách có được” vũ khí hạt nhân hoặc “tìm kiếm hoặc nhận bất kỳ hỗ trợ nào trong việc sản xuất” vũ khí hạt nhân.

Điều III yêu cầu mỗi quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân này phải ký kết một thỏa thuận đảm bảo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhằm “ngăn ngừa việc chuyển hướng sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân sang chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc các thiết bị nổ hạt nhân khác”.

Đức Tổng giám mục Caccia cho biết ngài và phái đoàn Liên Hợp Quốc lo ngại rằng “Iran và P5 + 1 vẫn chưa nhất trí về việc quay trở lại Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, vốn thể hiện giá trị của sự minh bạch và xác minh trong việc giảm thiểu bầu khí của sự sợ hãi, sự ngờ vực và thù địch”.

“Tòa Thánh chân thành hy vọng rằng cuộc đối thoại được nối lại ở Vienna để phục hồi thỏa thuận là ‘lâu dài và hiệu quả'”, Đức Tổng giám mục Caccia nói về các cuộc đàm phán gần đây.

“P5 + 1” đề cập đến năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – và Đức.

“Các hiệp ước về khu vực không sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai, cũng như hoạt động ngoại giao liên tục liên quan đến các hiệp ước về khu vực không sở hữu vũ khí hạt nhân hiện tại, phải nêu rõ rằng các điều khoản của các hiệp ước này được áp dụng như nhau trong thời bình và thời chiến”, Đức Tổng giám mục Caccia cho biết them.

Đức Tổng giám mục Caccia cho biết phái đoàn của ngài hy vọng rằng trong hội nghị tổng kết về hiệp ước của Liên Hợp Quốc, các quốc gia “sẽ đồng ý về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ hạt nhân và các khu vực không sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm đạt được ‘nền hòa bình thực sự và lâu dài giữa các quốc gia’”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube