Đức Tổng Giám mục Andrew Fuanya Nkea đã mô tả chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Cameroon là một khoảnh khắc ân sủng bất ngờ dành cho quốc gia này.
Đức Tổng Giám mục Andrew Fuanya Nkea của Tổng Giáo phận Bamenda, Cameroon đã mô tả chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Cameroon vào tháng tới là một khoảnh khắc ân sủng bất ngờ đối với quốc gia này, đồng thời cho biết rằng quyết định này chỉ có thể được hiểu trong bối cảnh sự quan phòng của Thiên Chúa.
Phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 3, trước chuyến Tông du của Đức Thánh Cha từ ngày 15 đến 18 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Nkea bày tỏ lòng biết ơn về cơ hội được thông báo cho các nhà báo và bắt đầu chuẩn bị cho các tín hữu về điều mà ngài mô tả là một thời điểm mục vụ quan trọng đối với Giáo hội tại quốc gia Trung Phi này.
“Tôi rất vui mừng khi có cơ hội được gặp gỡ báo chí trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha… Các bạn sẽ thấy rằng đây là tin hết sức tốt lành đối với chúng tôi, Đức Thánh Cha sẽ đến Bamenda trong năm đầu tiên của Triều đại Giáo hoàng của ngài”, vị Tổng giám mục người Cameroon nói.
Chuyến Tông du theo kế hoạch kiến sẽ đưa Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Bamenda chưa đầy một năm sau khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài.
Đức Tổng Giám mục Nkea nhắc lại rằng mối quan hệ giữa Giáo hội Cameroon và vị Giáo hoàng tân cử bắt đầu ngay sau lễ nhậm chức Giáo hoàng vào ngày 18 tháng 5 năm 2025, khi một phái đoàn gồm 6 Giám mục người Cameroon đến Rôma để tham dự buổi lễ.
“Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã có mối quan hệ hết sức thân tình với Đức tân Giáo hoàng”, Đức Tổng Giám mục Nkea nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng những đồn đoán ban đầu về chuyến Tông du vào giữa năm 2025 vẫn chưa được xác nhận cho đến khi Tòa Thánh chính thức thông báo về chuyến viếng thăm này vào tháng 3 năm 2026.
Khi suy ngẫm về việc chọn Cameroon làm điểm đến, Đức Tổng Giám mục Nkea thừa nhận rằng quyết định này đã làm nhiều người trong Giáo hội địa phương ngạc nhiên.
“Tại sao ngài lại chọn Cameroon?… Tôi sẽ nói với các bạn rằng đó là ý Chúa. Không ai hiểu tại sao Đức Giáo hoàng lại đến Cameroon”, Đức Tổng Giám mục Nkea, người cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia Cameroon (NECC), chia sẻ.
Ngài cũng cho biết thêm rằng tin tức này được đưa ra như một điều bất ngờ thậm chí ngay cả đối với các nhà lãnh đạo Giáo hội trong nước. “Không ai trong chúng tôi ngờ tới… Và Đức Thánh Cha đã chọn Cameroon là một trong những nơi ngài muốn đến đầu tiên”.
Đức Tổng Giám mục Nkea giải thích rằng các chuyến Tông du cần có lời mời chính thức từ cả Giáo hội lẫn nhà nước, cho thấy sự tham gia cá nhân của ngài trong quá trình này.
“Khi tôi đến tham dự Thánh lễ nhậm chức của Đức tân Giáo hoàng, tôi mang theo hai lá thư. Lá thư đầu tiên là lá thư chúc mừng ngài được bầu chọn và nhậm chức Giáo hoàng. Lá thư thứ hai tôi mang theo là thư mời ngài đến thăm Cameroon”, Đức Tổng Giám mục Nkea nói.
Ngài nói thêm: “Sau đó, các cơ quan của Vatican đã liên hệ với Giáo hội địa phương của chúng tôi và yêu cầu thư mời từ nhà nước, bởi vì Đức Giáo hoàng không thể đến đây nếu không có sự cho phép của nhà nước. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo… đồng thời, Giáo hoàng cũng là người đứng đầu Thành quốc Vatican”.
“Các bạn thỉnh thoảng thấy một số người trong chúng tôi lui tới phủ Tổng thống. Đó là để đàm phán và sắp xếp một lời mời tốt hơn. Vào thời điểm chúng tôi thực hiện việc này, đó là điều bí mật. Vì vậy, bất kể các bạn bình luận gì về chúng tôi trên các trang truyền thông của mình, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cho các bạn biết lý do tại sao chúng tôi đến đó. Và do đó, nhà nước Cameroon đã mời Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm Cameroon”, vị Tổng Giám mục nói.
Ngài nói thêm: “Đức Thánh Cha Lêô XIV đến đây với tư cách là lãnh đạo tinh thần của tất cả mọi tín hữu Công giáo. Đồng thời, ngài cũng đến với tư cách là người đứng đầu Thành quốc Vatican”.
Suy ngẫm về chủ đề của chuyến Tông du, “Để tất cả nên một”, Đức Tổng Giám mục Nkea cho biết chủ đề này được chọn để đáp ứng những thách thức của quốc gia.
“Chúng tôi chọn chủ đề này trong bối cảnh những sự việc đang xảy ra trong nước, trong bối cảnh của sự bất ổn chính trị, sự chia rẽ sắc tộc, sự lan truyền của những lời lẽ kích động sự thù hận và bạo lực ở một số vùng miền của đất nước”, ngài nói.
“Sự hiệp nhất này không liên quan gì đến chính trị”, Đức Tổng Giám mục Nkea tiếp tục. “Sự hiệp nhất này liên quan đến con người, đến Giáo hội của Chúa Kitô, và đến việc các loài thọ tạo của Thiên Chúa yêu thương lẫn nhau”.
Đức Tổng Giám mục Nkea tiết lộ rằng mỗi điểm dừng chân trong lịch trình của Đức Thánh Cha dự kiến sẽ tập trung vào một thông điệp cụ thể. Đối với Bamenda, một khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn kéo dài, chủ đề là: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con”.
Tại Douala, trọng tâm sẽ là vấn đề thanh thiếu niên và tình trạng thất nghiệp với chủ đề “Hãy tự mình lo cho họ có gì để ăn… Đừng chờ đợi người khác cho họ thứ gì đó để ăn”.
Đối với Yaoundé, chủ đề sẽ là: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên”.
Đức Tổng Giám mục Nkea cũng tiết lộ rằng NECC đã cùng với các Giáo tỉnh khác nhau sắp xếp chu đáo việc đón tiếp Đức Thánh Cha một cách trọng thị tại ba thị trấn mà ngài dự kiến sẽ đến thăm.
Khi đề cập đến chương trình chuyến viếng thăm, Chủ tịch NECC cho biết trong chuyến thăm Bamenda, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một nhóm người gồm nhiều thành phần khác nhau tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Mankon.
“Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo truyền thống, các thành viên của xã hội dân sự, các thành phần ưu tú của khu vực Tây Bắc, các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Tin Lành, và một bộ phận lớn của cộng đồng Công giáo”, Đức Tổng Giám mục cho biết.
Ngài nói thêm: “Tất cả những người này sẽ nằm trong nhóm Đức Thánh Cha Lêô sẽ gặp gỡ tại Nhà thờ Chính tòa”.
Cuộc gặp gỡ cũng sẽ có sự tham gia của những người di tản trong nước và các nhà chức trách dân sự, thể hiện tính chất toàn diện của chuyến viếng thăm.
Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại sân bay Bamenda.
Đức Tổng Giám mục Nkea đã đề cập đến những lo ngại về việc tham dự các sự kiện, kiên quyết bác bỏ những cáo buộc cho rằng vé đang được bán. “Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí. Không có giao dịch tiền bạc nào liên quan đến việc bán vé cả”, ngài nhấn mạnh.
Ngài cũng chỉ ra những sự phát triển rõ rệt về cơ sở hạ tầng nhằm chuẩn bị cho chuyến Tông du sắp tới.
“Sân bay đã được cải tạo, đường phố đang được sửa sang và trang hoàng, tất cả mọi địa điểm đều đang được tân trang”, Đức Tổng Giám mục Nkea nhận xét.
Bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến viếng thăm sẽ có tác động sâu sắc, ngài nói thêm: “Đức Thánh Cha đi đến đâu cũng đều có tác động mạnh mẽ đối với cộng đồng”.
Đức Tổng Giám mục Nkea tiếp tục bày tỏ hy vọng rằng thông điệp của Đức Thánh Cha — đặc biệt là ở Bamenda — sẽ mang lại sự hàn gắn. “Một số người đã trở nên chai sạn trong 10 năm qua… điều này sẽ có tác động và khiến nhiều tâm hồn trở nên nhiệt thành hơn”, ngài nói.
Đức Tổng Giám mục Nkea kêu gọi các nhà báo đưa tin một cách có trách nhiệm và khách quan.
“Chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn đưa tin về chuyến viếng thăm này một cách khách quan nhất có thể. Giáo hội không có ý định chính trị hóa chuyến thăm này. Đây là một chuyến thăm mang tính mục vụ. Đức Thánh Cha Lêô XIV, với tư cách là vị Mục tử toàn cầu… sẽ đến thăm đoàn chiên của Ngài”, Đức Tổng Giám mục Nkea nói.
Minh Tuệ (theo EWTN)

