Đức Thượng Phụ Chính thống Bartholomew: “Tông huấn Amoris Laetitia nói về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 08-12-2016 | 07:06:24

“Trước tiên và trên hết, Tông huấn gợi lại Lòng Thương Xót và nhân hậu của Thiên Chúa”, Đức Thượng Phụ Chính thống viết.

 thuong-phu-chinh-thong

Biết đến những cuộc tranh luận xung quanh Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về gia đình, Đức Thượng Phụ Chính Thống Đại Kết Bartholomew của Constantinople cho biết rằng Tông huấn này “trước tiên và trên hết gợi lại Lòng Thương Xót và nhân hậu của Thiên Chúa và không chỉ là những chuẩn mực đạo đức và những quy tắc chuẩn mực của Hội Thánh”.

“Trong vài tháng qua, nhiều ý kiến cũng như đánh giá về Tông huấn quan trọng này đã được đưa ra”, Đức Thượng Phụ đã viết trên trang ‘L’Osservatore Romano’ – một  tờ báo của Vatican – hôm 2/12 vừa qua.

“Người ta đã đặt vấn đề rằng một học thuyết cụ thể đã được phát triển hoặc được bảo vệ thế nào hoặc nếu những vấn đề mục vụ đã được sửa đổi hoặc giải quyết và nếu những chuẩn mực cụ thể đã được củng cố hoặc giảm bớt”, Đức Thượng Phụ Bartholomew cho biết.

“Cho dù nó có liên quan đến những thách đố đối với một cuộc hôn nhân và vấn đề ly hôn hay vấn đề tình dục hoặc nuôi con” – Đức Thượng Phụ Bartholomew nói – các vấn đề được xem xét trong tài liệu này “là tất cả những mảnh ghép tinh tế và quý giá của mầu nhiệm thiêng liêng mà chúng ta gọi đó là sự sống”.

Từ lâu – Đức Thượng Phụ Bartholomew nói – con người đã trở nên “ngột ngạt và bế tắc” để rồi không thể vươn tới sự tha thứ như Thiên Chúa và sức mạnh của ý niệm về một “Cha trên trời – Đấng một cách nào đó xét đoán những hành xử của con người.”

“Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi để nhắc nhở bản thân và sau đó là nhắc nhở những người khác rằng Thiên Chúa chính là sự sống là tình yêu và là ánh sáng”, Đức Thượng Phụ Bartholomew viết. “Trong thực tế, đây là những lời được Đức Thánh Cha Phanxicô liên tục nhấn mạnh trong Tông huấn của mình, vốn nhận thức rõ những kinh nghiệm cũng như những thách đố của xã hội đương đại, với một cái nhìn hướng tới việc mô tả một linh đạo của hôn nhân và gia đình đối với thế giới ngày nay”.

Đức Thượng Phụ Bartholomew cho biết không phải tình cờ mà Tông huấn “Amoris Laetitia” (“Niềm Vui của Tình yêu”) được công bố vào tháng tư – khoảng thời gian Ngài và Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng tới thăm hòn đảo Lesbos của Hy Lạp để gặp gỡ những người tị nạn.

“Thực tế, điều rõ ràng tức thì đối với cả hai chúng tôi trong khi chúng tôi nhìn vào những khuôn mặt đượm buồn của các nạn nhân bị thương do chiến tranh, đó là tất cả những người này đều là thành viên của các gia đình – những gia đình rạn nứt và tan vỡ bởi chiến sự và bạo lực”, Đức Thượng Phụ Bartholomew cho biết. 

Tài liệu này của Đức Thánh Cha Phanxicô – Đức Thượng Phụ nói – đã chạm đến kinh nghiệm của những gia đình này cũng như tất cả các gia đình, bởi vì nó nói về Thiên Chúa và “khi chúng ta nói về Thiên Chúa, ngôn ngữ mô tả mà chúng ta sử dụng đó là về tình yêu”.

Đức Thượng phụ Bartholomew cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô – cũng như những người cha thuở ban đầu của Giáo Hội – đã không né tránh những vấn đề nhạy cảm, nhưng “quan điểm của họ về mặt nguyên tắc lại luôn là ân sủng yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa, vốn chiếu tỏa trên hết thảy mọi người không phân biệt một ai hoặc không loại trừ một ai”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết