Đức Thượng Phụ Chaldean với hàng giáo sĩ: ‘Bất chấp COVID-19, chúng ta phải gần gũi với Thiên Chúa và mọi người’

IRAQ_-_sako_preti_covid

Baghdad (AsiaNews) – Trong “những hoàn cảnh khó khăn thử thách” do đại dịch COVID-19 gây ra, các Linh mục được mời gọi tìm ra những phương cách mới để thể hiện sự gần gũi với mọi người”, trợ giúp họ về mặt luân lý và giúp họ tiếp tục “kết hiệp với Thiên Chúa” và “tương thân tương ái với những người khác”, theo Đức Hồng y Louis Raphael Sako trong một thông điệp gửi đến các giáo sĩ Chaldean.

Đối với vị Giám chức Chaldean, các Linh mục cần phải nắm bắt cơ hội của thảm kịch đang diễn ra để tái khám phá “những món quà và những gì chúng ta sở hữu”. Chúng có thể giúp chúng ta “phục vụ tha nhân tốt hơn” theo gương Chúa Kitô và các nam nữ Tu sĩ trong quá khứ.

Trong một thông điệp được gửi tới AsiaNews để được lưu hành rộng rãi hơn, Đức Hồng Y Sako kêu gọi các giáo sĩ “thể hiện cho anh chị em tín hữu của chúng ta” thấy được ý nghĩa của “sự quan tâm chăm sóc của những người Mục tử” bằng tinh thần bén nhạy và dịu dàng thay vì “sự thô lỗ và những lời chỉ trích” hầu mang lại lợi ích cho “những người gần gũi với chúng ta”.

Món quà này phải được tận dụng, như Thánh Ephrem đã dạy, để hướng tới sự tăng trưởng về tâm linh thông qua việc đọc, suy ngẫm và cầu nguyện cá nhân. Gần đây, Đức Hồng y Sako đã lưu ý rằng đại dịch coronavirus chủng mới có thể được tận dụng như là một cơ hội để củng cố đức tin và xây dựng tinh thần liên đới trong xã hội.

Ở nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt là thủ đô, tình hình hiện tại vẫn hết sức nguy kịch. Năm nay, tình trạng khẩn cấp về y tế đã buộc phải hủy bỏ các cuộc tĩnh tâm hàng năm và các sự kiện cộng đồng, bao gồm các hoạt động thể thao và các hoạt động vui chơi khác.

Ở Iraq, cuộc chiến chống lại đại dịch hiện tại vẫn chưa kết thúc. Sự hạn chế tù túng, các biện pháp giãn cách xã hội và sự giới hạn đối với các hoạt động vẫn được áp dụng. Các buổi cầu nguyện, các Thánh lễ và các dịch vụ khác vẫn bị đình chỉ.

Tuy nhiên, “hầu hết các Linh mục của chúng ta vẫn trung thành”, Đức Hồng y Sako lưu ý, “hăng say dấn thân” trong sứ mạng của họ. “Chúng tôi rất tự hào về điều này và cảm ơn họ vì những nỗ lực mà họ đã thực hiện” trong việc phục vụ Giáo hội và cộng đồng. Đức Hồng y Sako cũng đã chỉ trích một số ít người đã bỏ bê Giáo xứ và Giáo phận của họ, như một số người đã làm trong quá khứ.

Cuối cùng, Đức Hồng y Sako nhấn mạnh tầm quan trọng của các Linh mục đang làm việc và sống cùng nhau như một “cơ hội” để phát triển và như một “phước lành”.

“Tôi đã trải qua hầu hết những năm tháng trong đời Linh mục của mình với các anh em Linh mục và tôi đã học được rất nhiều từ họ”, Đức Hồng y Sako nói. Những cuộc tranh luận cùng với các anh em Linh mục khác vẫn còn sống động trong ký ức của ngài.

Đức Hồng y Sako kêu gọi các giáo sĩ giải quyết mọi vấn đề và đối mặt với những khó khăn “với hy vọng, sự kiên nhẫn và can đảm”, sử dụng ngôn ngữ được dựa trên “cuộc đối thoại điềm tĩnh và có trách nhiệm”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết