Trong bối cảnh của hàng loạt các cuộc điện đàm cấp cao và các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo thế giới, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình tại Ukraine khi quân đội Nga điều động binh sĩ đến gần quốc gia láng giềng của mình.
Đức Thượng phụ Chính thống Bartholomew I đã góp thêm tiếng nói có ảnh hưởng của mình cùng với nhiều nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi “gìn giữ hòa bình tại Ukraine”.
Phát biểu hôm Chúa nhật sau khi cử hành Phụng vụ Thánh Thể, Đức Thượng phụ Đại kết đã khuyến khích mọi người nhiệt thành cầu nguyện cho hòa bình và đồng thời bày tỏ sự phản đối kiên quyết của mình đối với một “cuộc chiến tranh mới ở Châu Âu”.
Lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Bartholomew I được đưa ra cùng ngày Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Kitô giáo thinh lặng trong giây lát để cầu nguyện cho Ukraine trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin.
Đức Thượng phụ Bartholomew I nhắc lại rằng hòa bình là sự lựa chọn phải được chia sẻ bởi tất cả mọi người tham gia vào cuộc khủng hoảng.
“Cần phải phản đối dứt khoát khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh mới ở châu Âu, do sự leo thang của những lời lẽ bạo lực và việc quân sự hóa biên giới giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi kêu gọi một nền hòa bình, ổn định và công lý lâu dài trong khu vực”.
Đối thoại: con đường dẫn đến hòa bình
Chiến tranh, Đức Thượng phụ Constantinople cho biết, chỉ có thể lôi cuốn những ai không phải chịu đựng những hậu quả đau đớn và tang thương của nó.
Đức Thượng phụ Bartholomew I cũng bày tỏ xác quyết rằng đối thoại là con đường duy nhất hướng tới hòa bình, vì nó “xóa bỏ các điều kiện dẫn đến bạo lực và chiến tranh”.
“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan theo đuổi con đường đối thoại này và tôn trọng luật pháp quốc tế, nhằm chấm dứt xung đột và cho phép tất cả mọi người dân Ukraine chung sống hòa thuận. Vũ khí không phải là giải pháp”.
Đức Thượng phụ Bartholomew I cũng cho biết thêm rằng “sự im lặng và thờ ơ không phải là một lựa chọn” và đồng thời kêu gọi tất cả các bên duy trì sự thận trọng và nỗ lực vì hòa bình.
Sự náo động của hoạt động ngoại giao
Nga đã tích lũy hơn 100.000 quân dọc theo biên giới với Ukraine và một số tiểu đoàn đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Belarus. Việc triển khai này điều động một số lượng lớn quân đến các miền Bắc, Nam và Đông của Ukraine, ngay cả trong khoảng cách xa thủ đô Kyiv.
Các cuộc điện đàm cấp cao và gặp mặt trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo Nga và phương Tây đã được tổ chức trong những ngày gần đây.
Hôm thứ Hai, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bay tới Kyiv để hội đàm với người đồng cấp Ukraine và dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba tại Moscow.
Có thể xảy ra cuộc xâm lược ‘cận kề’
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại. Hôm Chúa nhật, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể xảy ra “bất cứ ngày nào”, đồng thời tuyên bố rằng Nga có thể dàn dựng một cuộc tấn công giả nhằm vào các lực lượng của mình như một cái cớ cho một cuộc xâm lược.
Ukraine đã thực hiện một bước bổ sung là yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo Nga trong vòng 48 tiếng.
Ngoại trưởng cho biết Ukraine hy vọng sẽ nhận được lời giải thích chính thức về việc tăng quân của Nga.
Nga luôn bác bỏ mọi kế hoạch xâm lược quốc gia láng giềng của mình.
Thiên Ân (theo Vatican News)