Đánh dấu Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa như thường lệ bằng cách cử hành Thánh lễ tại Nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa tội cho 16 trẻ sơ sinh vào Chúa nhật, nhán nhủ với cha mẹ các em rằng các em chính là những gương mẫu về cách đón nhận đức tin.
Phát biểu với những người hiện diện, Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi rửa tội cho 16 trẻ sơ sinh cho biết gia đình và bạn bè của các em đã cùng nhau quy tụ “để rửa tội, để trao tặng hồng ân đức tin cho con cái của chúng ta”.
“Các em là những nhân vật chính trong nghi lễ này – chúng có thể nói, đi vòng quanh, khóc lóc, bởi vì đó là buổi cử hành dành cho chúng và chúng sẽ nhận được món quà đẹp nhất, món quà đức tin, hồng ân của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha cho biết và nói với các bậc cha mẹ rằng ngài không phiền hà nếu những đứa trẻ khóc lóc.
Đức Thánh Cha khuyên các bà mẹ cứ thoải mái cho con bú nếu con họ đói, đồng thời ngài khuyên các bậc cha mẹ đừng lo lắng về việc cởi bỏ trang phục lịch sự mà trẻ đang mặc nếu trẻ sơ sinh quá nóng.
“Các em chính là những nhân vật chính vì hôm nay chúng cũng cho chúng ta chứng tá về cách đón nhận đức tin, với tấm lòng hồn nhiên và rộng mở”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các bậc cha mẹ và người đỡ đầu của các trẻ sơ sinh rằng ngài hy vọng cuộc sống của họ “sẽ giúp ích cho những đứa trẻ này, giúp đỡ cho sự lớn lên của chúng, đồng hành cùng chúng trong sự trưởng thành, bởi vì đây là một cách giúp đỡ để đức tin cũng lớn lên trong chúng”.
“Cảm ơn rất nhiều vì chứng tá của anh chị em trong việc đưa các em đến đây để đón nhận đức tin”, Đức Thánh Cha nói, và sau khi các bậc cha mẹ đi thắp nến rửa tội, ngài nói với họ rằng “đừng bao giờ để ánh sáng của Chúa Kitô vụt tắt trong tâm hồn chúng ta”.
Việc rửa tội cho trẻ sơ sinh, nhiều trẻ có cha mẹ là nhân viên Vatican, là một truyền thống hàng năm của Đức Thánh Cha nhân dịp Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, đánh dấu sự kết thúc chính thức của Mùa Giáng Sinh.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đọc bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin vào buổi trưa như thường lệ vào Chúa nhật, trong đó ngài đã liên tục cầu nguyện cho hòa bình ở các quốc gia đang xảy ra chiến tranh, bao gồm Ukraine, Israel và Palestine.
Minh Tuệ (theo Crux)