Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Việc sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân quả là không thể hiểu được'

Vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima

Vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima

Trong cuộc hội đàm hôm thứ Tư với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân quả là không thể hiểu được.

Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản vào sáng hôm thứ Tư trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lập trường phản đối hoàn toàn việc sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, trong cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 25 phút, Thủ tướng Fumio Kishida và Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về các loại vũ khí hạt nhân và về việc sử dụng và sở hữu chúng là không thể hiểu được.

Sự phản đối đã có từ lâu đối với vũ khí hạt nhân

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ quan điểm này.

Đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày xảy ra vụ tấn công hạt nhân ở Hiroshima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp tới các nhà tổ chức sự kiện kỷ niệm, đồng thời nhắc lại rằng ngài đã cầu nguyện tại đài tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vào năm 2019 và gặp gỡ những nạn nhân sống sót.

“Chưa bao giờ rõ ràng hơn rằng, để hòa bình triển nở, tất cả mọi người cần phải từ bỏ các loại vũ khí chiến tranh, và đặc biệt là vũ khí có sức công phá mạnh nhất: vũ khí hạt nhân vốn có thể làm tê liệt và hủy diệt toàn bộ các thành phố, toàn bộ các quốc gia”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vào năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả việc sở hữu hoặc triển khai vũ khí nguyên tử là hành động trái với luân lý.

Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ các loại vũ khí này và bày tỏ sự ủng hộ đối với Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với các tham dự viên tham gia Hội nghị chuyên đề quốc tế về “Triển vọng về một thế giới không có vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị toàn diện” vào tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố: “Nếu quá trình giải trừ vũ khí này không diễn ra triệt để và hoàn thiện, và không chạm tới chính tâm hồn con người, thì không thể chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang, hoặc cắt giảm vũ khí, hoặc – và đây là điều chính yếu – cuối cùng là bãi bỏ chúng hoàn toàn”.

ĐTC Phanxicô bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

ĐTC Phanxicô bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Đánh dấu 80 năm quan hệ ngoại giao

Một thông cáo do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra sau cuộc gặp gỡ cho biết sau cuộc hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, Thủ tướng Nhật Bản đã có cuộc hội đàm với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Tuyên bố tiết lộ rằng “Trong cuộc hội đàm thân mật tại Phủ Quốc Vụ Khanh, sự hài lòng đã được bày tỏ đối với sự hợp tác song phương, gợi lại kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nhật Bản”.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố tiếp tục cho biết, sự đóng góp của Giáo hội Công giáo trong nhiều lĩnh vực của xã hội Nhật Bản đã được ghi nhận và được đánh giá cao.

Các vấn đề quốc tế cũng được giải quyết, đặc biệt chú ý đến cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đối thoại và hòa bình và mong muốn được bày tỏ về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết