
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Joe Biden tại Vatican vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican/CNA)
Vào chiều hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại để thảo luận về “những diễn biến mới nhất ở Israel và Gaza”, theo một tuyên bố từ Nhà Trắng.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trước đó cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút và tập trung vào “các tình hình xung đột trên thế giới và sự cần thiết phải xác định các con đường dẫn đến hòa bình”.
“Tổng thống Hoa Kỳ đã lên án cuộc tấn công dã man của Hamas nhằm vào dân thường Israel và đồng thời khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ dân thường ở Gaza”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nói về chuyến đi của Tổng thống Biden tới Israel vào tuần trước và những nỗ lực của ông trong việc hỗ trợ nhân đạo trong khu vực.
Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Hoa Kỳ Biden cũng đã thảo luận về “sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang trong khu vực và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông”, Nhà Trắng cho biết.
Trước đó trong ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật đã kêu gọi hòa bình trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra, đang bước vào tuần thứ ba.
“Một lần nữa suy nghĩ của tôi lại hướng về những sự việc đang xảy ra ở Israel và Palestine. Tôi hết sức lo lắng, buồn bã; tôi cầu nguyện và gần gũi với tất cả những người đau khổ, các con tin, những người bị thương, các nạn nhân và gia đình của họ”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha cũng nhớ đến những người tiếp tục chịu đựng đau khổ ở Ukraine.
“Chiến tranh, mọi cuộc chiến trên thế giới – tôi cũng đang nghĩ đến Ukraine đang bị dày vò khốn khổ – đều là một sự thất bại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chiến tranh luôn là một sựi thất bại, đó là sự hủy diệt tình huynh đệ giữa con người với nhau. Hỡi những người anh em, xin hãy dừng lại! Xin hãy dừng lại!”.
Tổng thống Biden đã đến thăm Israel một thời gian ngắn vào thứ Tư, ngày 18 tháng 10, để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với nhà nước Do Thái đang bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi viện trợ cho người dân Palestine ở Dải Gaza, nơi khoảng một triệu người đã phải di tản kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
Tổng thống Biden đã phát biểu với các phóng viên trên đường trở về từ chuyến đi tới Israel rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, nhà lãnh đạo đã đồng ý cho phép 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza từ cửa khẩu Rafah bị hạn chế, nối liền Ai Cập và Gaza. Tổng thống Biden cũng đã công bố viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu USD cho người dân Palestine ở cả Gaza và Bờ Tây.
Hoàng Thịnh (theo CNA)