Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng Phụ Giêrusalem phản ứng trước tình trạng bạo lực giữa Israel và Hamas

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, cử hành Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh tại Vương Cung Thánh Đường Mộ Thánh ở Giêrusalem vào ngày 4 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA & Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, cử hành Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh tại Vương Cung Thánh Đường Mộ Thánh ở Giêrusalem vào ngày 4 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA & Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem)

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem đã kêu gọi hòa bình sau khi Israel tuyên bố “chiến tranh” sau một cuộc tấn công nghiêm trọng của các chiến binh Hamas vào cuối tuần qua.

Đức Thánh Cha nói vào cuối bài phát biểu trước công chúng hôm Chúa nhật rằng ngài đang theo dõi tình trạng bạo lực “với nỗi lo sợ và sự đau buồn”, và đồng thời đưa ra lời kêu gọi “xin hãy chấm dứt các cuộc tấn công bằng vũ khí!”.

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã kêu gọi giảm leo thang tình hình trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 10.

“Sụ đổ máu liên tục và những tuyên bố chiến tranh một lần nữa nhắc nhở chúng ta về nhu cầu cấp thiết cần phải tìm ra giải pháp lâu dài và toàn diện cho cuộc xung đột Palestine-Israel ở vùng đất này”, Đức Thánh Cha nói.

Một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và xâm nhập vào Israel từ các chiến binh Hamas được cho là đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm nhiều người bị thương từ thứ Bảy đến sáng Chúa nhật vừa qua.

Các cuộc tấn công bất ngờ bắt đầu vào sáng sớm ngày 7 tháng 10, thời điểm bắt đầu lễ kỷ niệm lễ Simchat Torah của người Do Thái.

Israel đã phản ứng với các cuộc tấn công bằng cách chống trả ở miền nam Israel và tiến hành các cuộc không kích ở Gaza. Quan chức quân sự Israel Daniel Hagari nói với các phóng viên sáng hôm Chúa nhật rằng “hàng trăm kẻ khủng bố” đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh ở Gaza và miền nam Israel, hãng tin AP đưa tin.

Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang “có chiến tranh”.

Trong lời kêu gọi kết thúc bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “khủng bố và chiến tranh không mang lại bất kỳ giải pháp nào, mà chỉ mang lại sự chết chóc và đau khổ cho nhiều người vô tội. Chiến tranh là một sự thất bại. Mọi cuộc chiến đều là một sự thất bại”.

Đức Thánh Cha cho biết ngài gần gũi với gia đình các nạn nhân và đồng thời kêu gọi cầu nguyện “để có được hòa bình ở Israel và Palestine”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại rằng tháng 10 được dành riêng cho việc lần hạt Mân Côi, và đồng thời mời gọi các tín hữu Công giáo tiếp tục cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria “để có được món quà hòa bình cho nhiều quốc gia trên thế giới bị đánh dấu bởi chiến tranh và xung đột”.

Đức Thượng Phụ Pizzaballa, người đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Cồng y trong Công nghị vào ngày 30 tháng 9, đã gọi sự bùng phát bạo lực đột ngột ở Israel và Palestine là “rất đáng lo ngại do tính lan rộng và cường độ của nó”.

“Quá nhiều thương vong và bi kịch mà cả người Palestine lẫn các gia đình Israel phải đối mặt, sẽ tạo ra nhiều sự hận thù và chia rẽ hơn, đồng thời sẽ ngày càng phá hủy mọi quan điểm về sự ổn định”, Đức Thượng phụ Pizzaballa cho biết thêm.

“Chúng ta cầu xin Thiên Chúa truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo thế giới trong sự can thiệp của họ nhằm thực hiện hòa bình và sự hòa hợp”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói, “để Giêrusalem có thể trở thành ngôi nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem cũng thông báo rằng “do hoàn cảnh hiện tại”, các lễ kỷ niệm vinh danh Đức Thượng phụ Pizzaballa được gia nhập Hồng Y Đoàn đã bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới.

Một tuyên bố chung vào ngày 7 tháng 10 của các Thượng phụ và người đứng đầu các Giáo hội ở Giêrusalem cũng kêu gọi bảo vệ cả người Israel lẫn người Palestine.

“Với tư cách là những người bảo vệ đức tin Kitô giáo, bám rễ sâu tại Thánh địa, chúng tôi liên đới với người dân trong khu vực này, những người đang phải chịu đựng những hậu quả tàn khốc của cuộc xung đột tiếp diễn”, tuyên bố cho biết.

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Thánh địa lên án “bất kỳ hành động nào nhắm vào dân thường, bất kể quốc tịch, sắc tộc hay tín ngưỡng của họ” và đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực ngay lập tức.

“Đức tin của chúng ta, được thành lập dựa trên những Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, buộc chúng ta phải ủng hộ việc chấm dứt mọi hoạt động bạo lực và quân sự gây tổn hại cho cả thường dân Palestine lẫn Israel” tuyên bố cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết