
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thông điệp video về vắc xin COVID-19, ngài nói:
“Nhờ ơn Chúa và công việc của nhiều chuyên gia, giờ đây chúng ta đã có vắc xin” (Ảnh: Ad Council)
PSA là một phần của Sáng kiến Giáo dục Tiêm chủng COVID-19 của Ad Council nhằm khuyến khích việc tiêm chủng chống lại coronavirus.
Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng với sáu Hồng y và Tổng Giám mục đến từ Bắc, Nam và Trung Mỹ, đã cộng tác với Ad Council nhằm đưa ra một thông báo dịch vụ công quảng bá vắc-xin COVID-19.
Thông báo này là chiến dịch của Ad Council đầu tiên được thiết kế cho khán giả toàn cầu và sẽ được phân phối bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.
PSA là một phần của Sáng kiến Giáo dục Tiêm chủng COVID-19 của Ad Council nhằm khuyến khích việc tiêm chủng chống lại coronavirus.
“Vắc xin COVID-19 an toàn, hiệu quả và cứu được nhiều mạng người”, Ad Council tuyên bố trong một bản phát hành vào ngày 17 tháng 8.
Trong PSA, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Việc tiêm các loại vắc xin được các cơ quan có thẩm quyền cho phép là một hành động của tình yêu thương. Nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta có thể thực hiện cử chỉ yêu thương nhỏ nhoi của riêng mình, dù nhỏ nhoi thế nào đi nữa, tình yêu thương vẫn luôn cao cả”.
Các Hồng y và Tổng Giám mục cũng xuất hiện trong PSA là Đức Tổng Giám mục José Gómez Địa phận Los Angeles; Đức Hồng y Carlos Aguiar Retes của Thành phố Mexico; Đức Hồng y Óscar Rodríguez Maradiaga của Tegucigalpa; Đức Hồng Y Cláudio Hummes của Sao Paolo; Đức Hồng y Gregorio Rosa Chávez của San Salvador; và Đức Tổng Giám mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte của Trujillo.
“Đối với hàng tỷ tín hữu Công giáo trên thế giới, Đức Giáo hoàng là một trong những sứ giả đáng tin cậy nhất và có tầm ảnh hưởng vô song”, Lisa Sherman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ad Council cho biết. “Chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha cùng với các Hồng y và Tổng giám mục đã cùng chung tiếng nói và diễn đàn của họ để giúp mọi người trên toàn cầu cảm thấy tin tưởng hơn vào các loại vắc-xin”.
Dữ liệu gần đây cho thấy 72% dân số Mỹ trưởng thành và 67% những người trưởng thành gốc Tây Ban Nha đã được chủng ngừa, theo thông cáo này.
“Các nhà lãnh đạo và thể chế dựa trên đức tin đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc nhắc nhở chúng ta về nhân tính phổ quát của chúng ta”, John Bridgeland, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của COVID Collaborative cho biết trong bản phát hành. “Với những lời mạnh mẽ này từ Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với các Hồng y và Tổng Giám mục trên toàn cầu, thông điệp của họ sẽ truyền cảm hứng cho hàng triệu người hành động để ‘yêu anh chị em lân cận của mình’ trong đại dịch này”.
COVID-19 Collaborative muốn thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong chiến dịch “It’s Up to You” (Tùy thuộc vào bạn) vì “ảnh hưởng và sự tin tưởng của họ trong các cộng đồng của họ”, theo bản thông cáo. Các tham dự viên tham gia sự kiện trước đây trong chiến dịch bao gồm các cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter, cùng với một số nhạc sĩ, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các chuyên gia y tế.
PSA ra đời sau những tranh cãi về quyền lương tâm ở Hoa Kỳ, với việc một số Giám mục Hoa Kỳ từ chối ban hành thư về việc miễn trừ vắc xin vì lý do tôn giáo. Các Tổng Giám mục các Địa phận Los Angeles và New York đã chỉ thị cho các Linh mục của họ không được ban hành những bức thư như vậy nếu giáo dân yêu cầu, trong khi các Giám mục các Địa phận Colorado và Nam Dakota đã đề cao quyền lương tâm của các tín hữu Công giáo đã chọn không tiêm vắc-xin.
Ad Council, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng nó là một “tổ chức phi đảng phái, phi quốc gia, thu hút sự tham gia của nhiều cộng đồng khác nhau, bao gồm cả cộng đồng tín ngưỡng, nhằm tác động đến xã hội vì những điều tốt đẹp”, theo thông cáo. COVID Collaborative là một nhóm lưỡng đảng, đồng chủ trì bởi cựu Thống đốc và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dirk Kempthorne, R-Idaho, và cựu Thống đốc Deval Patrick, D-Mass., và được dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành John Bridgeland và Chủ tịch Gary Edson.
PSA sẽ phát trực tuyến quốc tế, tập trung vào các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.
Minh Tuệ (theo NCR)