Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Ước gì giấc mơ vĩ đại về tình huynh đệ truyền cảm hứng cho nền chính trị tốt đẹp’

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến phái đoàn từ nhóm Đảng Nhân dân Châu Âu tại Nghị viện Châu Âu vào tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến phái đoàn từ nhóm Đảng Nhân dân Châu Âu tại Nghị viện Châu Âu vào tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp tới Chủ tịch nhóm Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) tại Nghị viện Châu Âu, kêu gọi họ ý thức trách nhiệm của các chính trị gia Kitô giáo để “biến giấc mơ vĩ đại về tình huynh đệ thành những hành động cụ thể của nền chính trị tốt đẹp ở mọi cấp độ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới Chủ tịch nhóm Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) tại Nghị viện Châu Âu, ông Manfred Weber. Văn bản ghi ngày 9 tháng 6, ngày Đức Thánh Cha dự kiến tiếp kiến các nghị sĩ EPP, nhưng sau đó bị hủy bỏ do ngài phải nhập viện.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến một số vấn đề, bao gồm trách nhiệm của các chính trị gia Kitô giáo, di sản phong phú của Học thuyết Xã hội của Giáo hội như một hướng dẫn hữu ích, ý tưởng về một châu Âu có thể gắn kết sự thống nhất và đa dạng của các nền văn hóa, và cần có một tầm nhìn cao hơn trong chính trị để biến ước mơ về tình huynh đệ và sự tôn trọng mọi người thành hiện thực cụ thể.

Thu hẹp khoảng cách giữa các công dân và tổ chức

Nhắc lại chuyến viếng thăm Nghị viện Châu Âu vào tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đã có một số người dân bình thường ít quan tâm đến Nghị viện Châu Âu so với các cuộc bầu cử đầu tiên của các thành viên của tổ chức, điều này khiến cho cần phải “chăm sóc tốt mối quan hệ giữa công dân và các nghị sĩ”.

“Đây là một vấn đề không mới của các nền dân chủ đại diện. Và nếu việc giữ cho liên kết tồn tại trong mỗi quốc gia vốn đã khó, thì Nghị viện Châu Âu, vốn thậm chí còn ‘xa vời’ hơn, lại càng khó hơn. Đồng thời, truyền thông ngày nay có thể giúp ích rất nhiều trong việc vượt qua những khoảng cách này”.

Đức Thánh Cha Phanxicô với ông Manfred Weber - Chủ tịch nhóm đảng Nhân dân châu Âu (PPE) vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô với ông Manfred Weber – Chủ tịch nhóm đảng Nhân dân châu Âu (PPE) vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Tiếp tục học hỏi nghiên cứu

Lĩnh vực thứ hai cần xem xét là chủ nghĩa đa nguyên, Đức Thánh Cha giải thích, và mặc dù điều này được mong đợi trong một nhóm nghị viện lớn, nhưng có một số nguyên tắc và giá trị đạo đức kêu gọi sự thống nhất. Việc thúc đẩy nghiên cứu và suy ngẫm cho các thành viên có thể giúp ích trong vấn đề này, ngài nói:

“Điều bình thường là cần có những khoảnh khắc nghiên cứu và suy ngẫm để đào sâu kiến thức và thảo luận về các vấn đề liên quan đến đạo đức nhất. Đây là một thử thách thú vị, trước hết diễn ra ở mức độ lương tâm, đồng thời nhấn mạnh phẩm chất của những người dấn thân vào lĩnh vực chính trị. Chính trị gia Kitô giáo nên được phân biệt bởi mức độ nghiêm trọng mà các vấn đề phải đối mặt, từ chối các giải pháp cơ hội và luôn kiên định với các tiêu chí về phẩm giá con người và công ích”.

Học thuyết Xã hội của Giáo hội là một điểm tham chiếu hữu ích

Đức Thánh Cha khuyến khích các nghị sĩ kín múc từ “di sản vô cùng phong phú” của Học thuyết Xã hội của Giáo hội, vì Học thuyết này nhấn mạnh hai nguyên tắc liên đới và bổ trợ, những ý tưởng có thể giúp họ đóng góp đặc biệt cho nền chính trị châu Âu.

Nguồn cảm hứng cho châu Âu

Thúc đẩy một “tầm nhìn về một châu Âu gắn kết sự thống nhất và đa dạng với nhau”, Đức Thánh Cha viết trong thông điệp của mình, chính là chìa khóa. Điều này liên quan đến một tầm nhìn có tính đến sự đa dạng của các nền văn hóa và bản sắc của các dân tộc vốn tạo nên một bức tranh ghép rất phong phú, như được phản ánh trong các thể chế và các sáng kiến của nó.

“Và để làm được điều này, cần có một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, một ‘linh hồn’; và tôi muốn nói rằng cần phải có ‘những giấc mơ’. Nó đòi hỏi những giá trị và một tầm nhìn chính trị cao quý… để duy trì một châu Âu đang đối mặt với những thách thức toàn cầu to lớn của thế kỷ 21”.

Chủ tịch Manfred Weber tại Đài phát thanh Vatican nhân chuyến viếng thăm Vatican vào năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Chủ tịch Manfred Weber tại Đài phát thanh Vatican nhân chuyến viếng thăm Vatican vào năm 2022 (Ảnh: Truyền Thông Vatican)

Tinh thần huynh đệ thể hiện bằng những hành động cụ thể

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng suy nghĩ của mình đến di sản của những người sáng lập nên sự thống nhất Châu Âu và lời kêu gọi của họ để vượt ra ngoài ý tưởng về một tổ chức chính trị chỉ quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đến một tổ chức nhằm mục đích xây dựng các xã hội nơi tất cả mọi người có thể sống một cuộc sống “huynh đệ và liêm chính”. Theo nghĩa này, tinh thần huynh đệ, “giấc mơ” vĩ đại mà toàn thể Giáo hội và tất cả những người có tinh thần thiện chí cùng hướng đến, Đức Thánh Cha viết, có thể là “nguồn cảm hứng” để mang lại động lực mới cho châu Âu với tầm nhìn toàn cầu.

“Tôi tin rằng các chính trị gia Kitô giáo ngày nay nên được công nhận bởi khả năng biến giấc mơ vĩ đại về tình huynh đệ thành những hành động cụ thể của nền chính trị tốt đẹp ở mọi cấp độ: địa phương, quốc gia, quốc tế. Ví dụ: những thách thức chẳng hạn như vấn đề di cư, hoặc việc chăm sóc hành tinh… chỉ có thể được giải quyết bắt đầu từ nguyên tắc đầy cảm hứng tuyệt vời này: Tinh thần Huynh đệ Nhân loại”.

Một châu Âu thống nhất với một thế giới quan

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh nguyên tắc đầy cảm hứng về việc dần dần xây dựng một châu Âu thống nhất, sau những thảm kịch của các cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước. Đức Thánh Cha đã nhắc lại những lý tưởng của việc thiết lập tự do, công lý và hòa bình, và tôn trọng lẫn nhau trong sự đa dạng; và làm thế nào những nguyên tắc này được khuyến khích trong một thế giới toàn cầu hóa, nhưng lại phù hợp hơn bao giờ hết đối với Châu Âu và toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha khuyến khích họ nhớ đến những người trẻ ngày nay khao khát những giá trị này và mong muốn tạo ra một châu Âu và thế giới có thể thực hiện ước mơ của họ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết