Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng Thánh lễ Vọng Phục Sinh: Chúa Kitô là ‘bước ngoặt’ trong lịch sử nhân loại

Đêm Vọng Phục sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thnahs lễ Vọng Phục sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Ánh nến thắp sáng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào Thứ Bảy Tuần Thánh, trong đó bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô, được đọc thay mặt ngài, tuyên bố sự Phục sinh của Chúa Kitô là “bước ngoặt quyết định trong lịch sử nhân loại”.

“Chúng ta có nhiệm vụ công bố niềm Hy vọng Phục sinh này, ‘bước ngoặt’ nơi bóng tối trở thành ánh sáng”, Đức Thánh Cha viết trong bài giảng do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y Đoàn, trình bày.

“Chúa Kitô Phục sinh… là niềm Hy vọng không bao giờ phai tàn. Ngài là tình yêu đồng hành và nâng đỡ chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài là tương lai của lịch sử, là đích đến cuối cùng mà chúng ta hướng tới, để được chào đón vào sự sống mới mà chính Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt nước mắt của chúng ta và ‘sự chết chóc, sự tang tóc, sự than khóc và đau đớn sẽ không còn nữa’”.

Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô không chủ sự Thánh lễ lễ Vọng Phục Sinh do đang trong quá trình hồi phục sau lần nhập viện gần đây vì bệnh viêm phổi kép, ngài đã bất ngờ xuất hiện tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô khoảng hai giờ trước Thánh lễ. Ngài dừng lại để cầu nguyện và chào một số tín hữu hành hương đã chờ đợi nhiều giờ để tham dự Thánh lễ Phục sinh tại Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trước Thánh lễ Vọng Phục sinh, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Clara Fontan)

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trước Thánh lễ Vọng Phục sinh, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Clara Fontan)

Đức Thánh Cha, người đã ủy quyền cho các Hồng y chủ sự tất cả các sự kiện trong Tuần Thánh, đã giao phó Thánh lễ Vọng Phục Sinh cho Đức Hồng y Re. Thánh lễ bao gồm nghi thức làm phép lửa mới, thắp Nến Phục Sinh và hát Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet), bài Thánh ca nhắc lại câu chuyện về lịch sử cứu độ từ khi tạo dựng đến khi Chúa Kitô Phục sinh.

34 Hồng y, 24 Giám mục và khoảng 250 Linh mục đã thinh lặng tham dự cuộc rước tiến vào Vương cung Thánh đường trong bóng tối với những ngọn nến thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô chiến thắng bóng tối.

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô dần dần được chiếu sáng trong suốt Thánh lễ cho đến khi hát Kinh Vinh Danh, khi đó chuông vang lên và bàn thờ được trang hoàng với những giỏ hoa Phục sinh.

Trong Thánh lễ, ba người đến từ Ý và Albania đã được rửa tội. Cộng đoàn đọc Kinh Cầu Các Thánh và nhắc lại lời hứa rửa tội của họ.

“Nơi Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta có được sự chắc chắn rằng lịch sử cá nhân của chúng ta và lịch sử gia đình nhân loại của chúng ta, mặc dù vẫn chìm trong đêm tối, nơi ánh sáng dường như xa vời và mờ nhạt, nhưng vẫn nằm trong tay Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha viết. “Nơi tình yêu vĩ đại của Người, Người sẽ không để chúng ta chùn bước, hoặc để sự dữ có tiếng nói cuối cùng”.

Nhắc đến Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu “hãy để niềm Hy vọng Phục Sinh nở rộ” trong cuộc sống của họ.

“Khi ý nghĩ về sự chết đè nặng lên tâm hồn chúng ta… khi chúng ta cảm thấy những vết thương của sự ích kỷ hoặc bạo lực… chúng ta đừng nản lòng”, Đức Thánh Cha viết. “Ánh sáng lặng lẽ chiếu rọi, mặc dù chúng ta đang ở trong bóng tối… và một khởi đầu mới, dù có vẻ bất khả thi, có thể khiến chúng ta bất ngờ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu trở thành những sứ giả của niềm Hy vọng Phục sinh thông qua các hành động yêu thương hằng ngày.

“Chúng ta có thể làm điều này bằng lời nói, bằng những hành động nhỏ nhặt hằng ngày, bằng những quyết định được Tin Mừng soi sáng”, Đức Thánh Cha viết. “Trọn cuộc sống của chúng ta có thể trở nên sự hiện diện của niềm Hy vọng. Chúng ta muốn trở thành sự hiện diện đó cho những ai thiếu đức tin vào Thiên Chúa… cho những ai đã từ bỏ đức tin… cho những người nghèo và bị áp bức… cho những đứa trẻ chưa chào đời và những đứa trẻ bị ngược đãi; và cho những nạn nhân của chiến tranh. Chúng ta hãy mang đến cho mỗi người trong số họ niềm Hy vọng của Lễ Phục Sinh!”.

Theo Vatican, Đức Hồng y Angelo Comastri, nguyên Tổng đại diện của Thành quốc Vatican, sẽ chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô.

clergypreside eastervigilmass2025 massgoers reeastervigil25

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1) cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (2) cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết