
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của ngài vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 12, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, khi ngài tiếp tục trị vì với tư cách là vị Giáo hoàng cao niên nhất trong thế kỷ qua và là một trong những vị Giáo hoàng cao niên nhất trong lịch sử Giáo hội.
Với tư cách là người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô trong sứ vụ Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là vị Giám mục cao niên nhất của Rôma kể từ Đức Giáo hoàng Lêô XIII, vị Giáo hoàng cao niên nhất trong lịch sử, người đã phục vụ cho đến khi qua đời vào năm 1903, hưởng đại thọ 93 tuổi. Có chưa đến 10 Giáo hoàng đã phục vụ ở tuổi 87. Người tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, đã sống đến tuổi 95 nhưng đã từ chức Giáo hoàng chưa đầy hai tháng trước sinh nhật lần thứ 86 của ngài.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bình luận về sức khỏe và tuổi tác của ngài vào đầu tuần trước trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin N+ của Mexico, chia sẻ rằng sức khỏe của ngài đã được cải thiện nhưng cũng xin mọi người cầu nguyện.
“Tôi cần anh chị em cầu nguyện cho sức khỏe của tôi [bởi vì]… tuổi già không tự đến… nó không tự tạo nên, nó tự biểu hiện như nó vốn có”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha đã phải chịu đựng một loạt các vấn đề về sức khỏe trong 3 năm gần đây trong Triều đại Giáo hoàng của mình nhưng trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng ngài chưa cân nhắc việc từ chức. Khi Bênêđíctô XVI từ chức vào năm 2013, Đức nguyên Giáo hoàng đã viện dẫn vấn đề sức khỏe như là lý do chính.
Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hủy một số lần xuất hiện trước công chúng do bị đau dây thần kinh tọa. Đức Thánh Cha đã nhập viện và phải phẫu thuật vào tháng 7 năm 2021 với các vấn đề về đại tràng do viêm túi thừa.
Vào tháng 1 năm 2022, Đức Thánh Cha đã cởi mở về những vấn đề mà ngài gặp phải ở đầu gối, khiến ngài phải hủy bỏ một số lần xuất hiện trước công chúng. Vào tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên sử dụng xe lăn trước công chúng kể từ cuộc phẫu thuật ruột kết và thông báo rằng ngài sẽ phải phẫu thuật đầu gối.
Vào tháng 1 năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng bệnh viêm túi thừa của ngài tiếp tục tái phát và đã phải hủy một số lần xuất hiện trước công chúng vào tháng 2 và tháng 3 do lúc đầu bị cảm lạnh nặng và sau đó bị nhiễm trùng đường hô hấp. Đức Thánh Cha đã được phẫu thuật để chữa trị chứng thoát vị vết mổ vào tháng Sáu. Vào tháng 11, Đức Thánh Cha đã hủy một số chuyến đi do bị nhiễm cúm.
Bất chấp các vấn đề về sức khỏe kéo dài, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến viếng thăm mục vụ trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã thực hiện 3 chuyến Tông du vào năm 2021: chuyến viếng thăm Iraq; chuyến viếng thăm Hungary và Slovakia; chuyến viếng thăm Síp và Hy Lạp. Đức Thánh Cha đã thực hiện 4 chuyến Tông du trong năm 2022: các chuyến viếng thăm Malta, Canada, Kazakhstan và Bahrain.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thực hiện 5 chuyến Tông du vào năm 2023: chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, chuyến viếng thăm Hungary, chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha, chuyến viếng thăm Mông Cổ, và chuyến viếng thăm Pháp. Đức Thánh Cha có 2 chuyến Tông du dự kiến vào năm 2024: chuyến viếng thăm Ấn Độ và chuyến viếng thăm quê hương của ngài, Argentina, với các điểm dừng ở Brazil và Uruguay.
Vatican không công bố kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Đức Thánh Cha, nhưng vào dịp sinh nhật lần thứ 86 của ngài, Đức Phanxicô đã vinh danh ba cá nhân làm công tác từ thiện.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật hàng tuần vào buổi trưa hôm Chúa nhật ngàu 17 tháng 12 theo giờ địa phương.
Minh Tuệ (theo CNA)