Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các Giám mục Công giáo Armenia ‘lên tiếng kêu gọi hòa bình’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục của Giáo hội Công giáo Armenia tại Vatican vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục của Giáo hội Công giáo Armenia tại Vatican vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục các Giám mục của Giáo hội Công giáo Armenia “lên tiếng kêu gọi hòa bình” trong bối cảnh các mối đe dọa xung đột và đàn áp tôn giáo đang diễn ra trong khu vực.

Armenia và Azerbaijan đang tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Azerbaijan tiếp quản bằng bạo lực khu vực Nagorno-Karabakh vào cuối năm ngoái. Khu vực này đã trở thành điểm tranh chấp trong nhiều năm kể từ khi Liên Xô tan rã.

Tất cả trừ một số ít người thuộc sắc tộc Armenia ở vùng Nagorno-Karabakh đã chạy trốn khỏi quê hương của tổ tiên họ sau khi Azerbaijan tiếp quản khu vực. Năm ngoái, các nhà lãnh đạo nhân quyền đã cảnh báo về khả năng của cuộc “thanh trừng tôn giáo” đối với các Kitô hữu Armenia trong cuộc xung đột.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Armenia miền Cilicia cầu nguyện cho hòa bình giữa bối cảnh của cuộc xung đột.

“Làm sao cuối cùng chúng ta không thể hướng suy nghĩ của mình đến Armenia không chỉ bằng lời nói mà trước hết là bằng những lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt đối với tất cả những người đang chạy trốn khỏi Nagorno-Karabakh cũng như nhiều gia đình phải di tản đang tìm nơi ẩn náu”, Đức Thánh Cha nói.

“Có quá nhiều cuộc chiến và quá nhiều sự đau khổ!”, Đức Thánh Cha nói. “Chiến tranh thế giới thứ nhất được cho là cuộc chiến sau cùng; nó dẫn đến việc thành lập Hội Quốc Liên, ‘tiền thân’ của Liên Hợp Quốc, với xác quyết rằng điều này sẽ đủ để bảo tồn món quà hòa bình”.

“Tuy nhiên, kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến biết bao cuộc xung đột và thảm sát, luôn bi thảm và luôn vô nghĩa”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý.

Tuyên bố: “Đã quá đủ rồi!”, Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám mục “hãy cất tiếng kêu gọi hòa bình, để nó có thể chạm đến những trái tim, ngay cả những trái tim không bị đánh động bởi những đau khổ của những người nghèo và thấp kém”.

“Và trước hết, chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho các huynh đệ và cho Armenia; và tôi xin các huynh đệ cũng hãy cầu nguyện cho tôi!”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha kêu gọi Thượng Hội đồng bầu chọn ‘các Giám mục của tương lai’

Trong bài phát biểu trước các Giám mục, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo “trao cho Giáo hội của các huynh đệ những Giám mục của tương lai”.

“Tôi kêu gọi các huynh đệ hãy lựa chọn họ một cách cẩn trọng, để họ tận tâm với đàn chiên, trung thành với việc chăm sóc mục vụ và không bị thúc đẩy bởi những tham vọng cá nhân”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha kêu gọi rằng các Giám mục “không được lựa chọn dựa trên ý tưởng hoặc sở thích của chúng ta”, và “nên hết sức thận trọng đối với những người ‘giỏi kinh doanh’ hoặc những người ‘tay luôn mang theo vali’, để mặc con chiên của họ côi cút”.

“Các Giám mục không được mua ở chợ về”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “chính Chúa Kitô đã chọn họ làm người kế vị các Tông đồ và Mục tử cho đàn chiên của Người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi các Giám mục quan tâm đến “việc chăm sóc mục vụ ơn gọi” trong khu vực.

Các Linh mục, “đặc biệt là các Linh mục trẻ, cần cảm thấy gần gũi với các Giám mục của mình, những người sẽ nuôi dưỡng sự hiệp thông huynh đệ của họ, để họ không nản lòng trước những khó khăn mà thay vào đó ngày càng trưởng thành trong sự ngoan ngùy trước sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, phục vụ dân Chúa” với niềm vui sinh ra từ lòng bác ái, chứ không phải với thái độ cứng nhắc và vô cảm của những kẻ quan liêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết