
Palazzo del Sant’Uffizio, tru sở của Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican (Ảnh: Jim McIntosh via Wikimedia (CC BY 2.0).
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tổ chức lại cấu trúc nội bộ của Văn phòng Giáo lý của Vatican thành hai bộ phận – bước mới nhất trong quá trình cải tổ Giáo triều Rôma đang diễn ra của ngài.
Trong một lá thư ban hành Tự Sắc vào ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung các nhiệm vụ của Bộ Giáo lý Đức tin thành một bộ phận chuyên trách về Giáo lý và một bộ phận chuyên trách về vấn đề kỷ luật.
Thánh Bộ này trước đây có bộ phận thứ ba, giải quyết các trường hợp về vấn đề hôn nhân. Với ‘motu proprio’ Fidem Servare, trách nhiệm của văn phòng về vấn đề hôn nhân sẽ được chuyển sang bộ phận chuyên trách về Giáo lý.
Việc tái cơ cấu có hiệu lực ngay lập tức.
Trong Tông thư của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng những thay đổi đối với cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo lý Đức tin đã được thực hiện “dựa trên kinh nghiệm thu được trong khoảng thời gian này của Thánh Bộ trong các lĩnh vực công việc khác nhau, và sự cần thiết phải cung cấp cho Thánh Bộ một cách tiếp cận phù hợp hơn với việc hoàn thành của các chức năng phù hợp với nó”.
Việc tái tổ chức Bộ Giáo lý Đức tin là một bước tiến xa hơn trong quá trình từng bước cải tổ Giáo triều Rôma của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó bao gồm việc thay thế một số nhân sự hàng đầu trong những tháng gần đây.
Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, người sẽ bước sang tuổi 78 vào tháng 4, cũng dự kiến sẽ được thay thế trong năm nay.
Việc sắp xếp Bộ Giáo lý Đức tin thành hai bộ phận phù hợp với quyết định trước đó của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chấm dứt Ủy Ban Giáo Hoàng có tên là ‘Ecclesia Dei’.
Vào tháng 1 năm 2019, mọi nhiệm vụ của Ủy Ban Giáo Hoàng ‘Ecclesia Dei’, vốn tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Giáo hội và các cộng đồng theo chủ nghĩa truyền thống, đặc biệt là những cộng đồng có liên hệ với cố TGM Marcel Lefebvre, đã được chuyển sang Văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban này đã trở thành bộ phận riêng trong Bộ Giáo lý Đức tin kể từ năm 2009.
“’Giữ vững đức tin’ (x. 2 Tm 4: 7) là nhiệm vụ chính yếu, cũng như tiêu chí nền tảng phải tuân thủ trong đời sống của Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong ‘motu proprio’ vào ngày 14 tháng Hai.
“Bộ Giáo lý Đức tin đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này, đảm nhận cả những trách nhiệm về Giáo lý lẫn kỷ luật, như các Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã giao cho Thánh Bộ này”.
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng cơ cấu hiện tại của Thánh Bộ bắt nguồn từ việc Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đổi tên Tòa án Dị giáo Rôma thành Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 1965, và theo đặc tả vào năm 1988 của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II về các trách nhiệm của Bộ Giáo lý Đức tin trong Tông Hiến Pastor Bonus.
Pastor Bonus vẫn điều hành Giáo triều Rôma, mặc dù Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện công việc soạn thảo Tông Hiến mới trong nhiều năm.
Trong Tự Sắc của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hai bộ phận của Bộ Giáo lý Đức tin sẽ được điều phối bởi một thư ký, người có nhiệm vụ hỗ trợ Tổng Trưởng của Thánh Bộ. Mỗi bộ phận cũng sẽ có một thư ký phụ tá cộng tác với thư ký và những người đứng đầu văn phòng khác.
Bộ phận chuyên trách về Giáo lý chịu trách nhiệm về các vấn đề “liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ Giáo lý đức tin và luân lý”.
Điều này bao gồm việc thúc đẩy các nghiên cứu liên quan đến việc truyền bá đức tin “nhằm phục vụ cho việc truyền bá Phúc Âm hoá, để ánh sáng của đức tin có thể trở thành tiêu chuẩn để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, đặc biệt là khi đối mặt với những vấn đề được đặt ra bởi sự tiến bộ của khoa học và sự phát triển của xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Bộ phận chuyên trách về Giáo lý đánh giá các tài liệu của Giáo triều trước khi công bố để đảm bảo rằng tất cả đều phải đúng đắn về mặt Giáo lý. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết họ cũng sẽ xem xét “các bài viết và ý kiến có vẻ có vấn đề đối với đức tin đúng đắn, khuyến khích đối thoại với tác giả của chúng và đề xuất các biện pháp thích hợp thích hợp được áp dụng”.
Bộ phận này cũng sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến các Giáo hạt Tòng nhân Anh giáo.
Thay vào đó, Bộ phận chuyên trách về Kỷ luật xử lý một số sai phạm nghiêm trọng theo Giáo luật.
Minh Tuệ (theo CNA)