Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến ​​Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Vatican vào ngày 8 tháng 4

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với Thái tử Charles của Anh (nay là Vua Charles III) tại Vatican vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, nhân dịp tuyên phong Hiển thánh cho Thánh Gioan Henry Newman và 4 vị khác (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican qua Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với Thái tử Charles của Anh (nay là Vua Charles III) tại Vatican vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, nhân dịp tuyên phong Hiển thánh cho Thánh Gioan Henry Newman và 4 vị khác (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican qua Reuters)

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp đón tại Vatican vào ngày 8 tháng 4, Cung điện Buckingham tuyên bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 17 tháng 3. Bản thông cáo, bị cấm phát hành cho đến nửa đêm theo giờ London, cho biết cặp vợ chồng hoàng gia sẽ hội kiến Đức Thánh Cha trong “chuyến thăm cấp nhà nước” tới Tòa Thánh vào ngày hôm đó.

Tin tức này thật đáng ngạc nhiên, vì Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang điều trị tại Bệnh viện Gemelli của Rôma hơn một tháng trong khi ngài hồi phục sau khi bị viêm phổi kép. Nhưng một thông báo như vậy sẽ không được Điện Buckingham đưa ra nếu không nhận được xác nhận trước từ Vatican rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại Vatican vào ngày đó và có thể tiếp họ, như một viên chức cấp cao của Vatican đã nói với tờ America.

“Nhà vua và Hoàng hậu sẽ có chuyến viếng thăm cấp Nhà nước tới Tòa Thánh” vào thứ Ba, ngày 8 tháng 4, Cung điện Buckingham cho biết trong thông cáo báo chí. “Đây sẽ là chuyến viếng thăm mang tính lịch sử”, vì chuyến thăm này diễn ra trong Năm Thánh 2025, “và sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh, với một buổi cử hành đặc biệt tại Nhà nguyện Sistine, cùng tham dự buổi cầu nguyện đại kết và công việc mà Nhà vua và Đức Thánh Cha đã thực hiện trong nhiều năm về khí hậu và thiên nhiên”.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trước đó đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm Vatican vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Vua Charles, khi đó là Hoàng tử xứ Wales, cũng đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, trong Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho Thánh Gioan Henry Newman, và trước đó đã gặp gỡ các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô là Đức Gioan Phaolô II và Đức Benedict XVI.

Vua Charles và Hoàng hậu Camilla cũng sẽ “tham dự một buổi cầu nguyện tại Nhà nguyện Sistine, tập trung vào chủ đề ‘chăm sóc công tình Sáng tạo'” và “lần đầu tiên trong lịch sử, Thống lĩnh tối cao của Giáo hội Anh cũng sẽ đến thăm Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Thánh Phaolô Ngoại Thành, nơi mà các vị vua Anh có mối liên hệ đặc biệt cho đến cuộc Cải cách”, thông cáo báo chí từ Cung điện Buckingham nêu rõ.

Chuyến viếng thăm của hoàng gia diễn ra trong bối cảnh họ đang thực hiện “chuyến thăm cấp nhà nước” tới Ý từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4, bao gồm các chuyến thăm tới Rôma và Ravenna.

Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đã bước qua ngày thứ 32 điều trị trong bệnh viện, nơi ngài đang dần hồi phục sau căn bệnh viêm phổi kép. Các bác sĩ của Đức Thánh Cha không đưa ra báo cáo y khoa nào vào ngày 17 tháng 3, nhưng Văn phòng Báo chí Vatican cho biết vào tối ngày 17 tháng 3 rằng tình trạng của ngài “vẫn ổn định, với những cải thiện nhỏ nhờ các liệu pháp oxy và dược lý và vật lý trị liệu mà ngài đang được áp dụng”.

Vào ngày 6 tháng 3, Vatican đã công bố một bản ghi âm giọng nói yếu ớt của Đức Thánh Cha Phanxicô, cảm ơn mọi người bằng tiếng Tây Ban Nha vì những lời cầu nguyện của họ, làm dấy lên lo ngại về khả năng hồi phục của ngài. Nhưng hôm 16 tháng 3, trong bức ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha mà Vatican công bố kể từ khi ngài nhập viện vào ngày 14 tháng 2, người ta nhìn thấy ngài đang cầu nguyện trong nhà nguyện riêng tại phòng riêng của ngài ở Bệnh viện Gemelli sau khi đồng tế Thánh lễ. Bức ảnh đó, ngay lập tức lan truyền, đã đưa ra một dấu hiệu đáng khích lệ rằng sức khỏe của Đức Thánh Cha đang dần cải thiện. Một người Công giáo ở Úc đã tóm tắt cảm xúc của nhiều người khi anh ấy nói với tôi: “Đó quả thực là một ‘bức ảnh chụp’ an ủi và tác động mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại. Thật tuyệt vời khi thấy Đức Thánh Cha thanh thản cầu nguyện”.

Bức ảnh cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicô không sử dụng ống thông mũi để hỗ trợ hô hấp, dường như xác nhận báo cáo từ các nguồn tin đáng tin cậy rằng mặc dù hiện tại ngài “sử dụng ít oxy lưu lượng cao hơn qua ống thông mũi và đôi khi có thể không cần liệu pháp oxy, nhưng vào ban đêm, ngài nhận oxy bằng máy trợ thở [thông qua mặt nạ che mũi và miệng]”.

Trong hai tuần qua, các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả tình trạng của ngài là “ổn định” trong các bản cập nhật y tế mà họ công bố thông qua Vatican, bản gần đây nhất là vào tối thứ Bảy tuần trước, ngày 15 tháng 3. Họ cho biết Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục phản ứng tích cực với các liệu pháp đang áp dụng và đang cho thấy “những cải thiện nhẹ, dần đều”. Đức Thánh Cha không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào trong hai tuần qua, kể từ thứ Hai, ngày 3 tháng 3. Hãng thông tấn Ý ANSA đưa tin vào ngày 17 tháng 3 rằng Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã được hỏi liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có dự định từ chức vì vấn đề sức khỏe hay không và ngài đã trả lời: “Tuyệt đối là không”.

Tuần trước, các bác sĩ đã kết luận rằng “Đức Thánh Cha đã qua cơn nguy kịch” nhưng vẫn cần phải điều trị thêm một thời gian nữa trong bệnh viện trước khi có thể an toàn trở lại làm việc tại Vatican. Một số chuyên gia trong lĩnh vực y khoa được báo chí Ý tham vấn cho biết họ coi những diễn biến trên là dấu hiệu tích cực trên đà hồi phục của Đức Thánh Cha, nhưng tất cả đều đồng ý rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa trước khi ngài có thể xuất viện.

Bác sĩ Anna Lisa Bilotta, người làm việc tại bệnh viện quốc tế Salvatore Mundi ở Rôma và không điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America rằng bà cũng nhận ra những dấu hiệu tích cực này, nhưng bà nhấn mạnh rằng tình hình của Đức Thánh Cha hiện vẫn còn “phức tạp” và sẽ mất thêm thời gian để ngài hồi phục vì nhiều bệnh lý khác nhau của ngài và thực tế là phải mất một thời gian dài để hoàn toàn vượt qua bệnh viêm phổi, đặc biệt là ở một người đã cao niên. Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đã 88 tuổi.

Mặc dù 32 ngày có vẻ là một thời gian dài đối với việc nằm viện, nhưng đó không phải là kỷ lục đối với các Giáo hoàng gần đây. Sau một nỗ lực ám sát vào năm 1981, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trải qua 55 ngày trong bệnh viện Gemelli. Trong hơn 26 năm trong Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Gioan Phaolô II đã trải qua tổng cộng 151 ngày trong bệnh viện trong 9 lần khác nhau.

Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha Phanxicô nằm viện trong hơn 12 năm trên cương vị Giáo hoàng của ngài. Lần nằm viện đầu tiên là cuộc phẫu thuật bụng và kéo dài 10 ngày (từ ngày 4 đến 14 tháng 7 năm 2021); lần thứ hai là khi Đức Thánh Cha bị viêm phổi và kéo dài 3 ngày (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2023); và lần thứ ba là khi Đức Thánh Cha phải nhập viện để phẫu thuật bụng để loại bỏ mô sẹo và khắc phục thoát vị bụng, và kéo dài 9 ngày (từ ngày 7 đến 16 tháng 6 năm 2023).

Do tình hình hiện tại của Đức Thánh Cha Phanxicô ổn định và quá trình phục hồi chậm, Vatican đã giảm bớt các cuộc họp báo về tình hình của ngài. Bản cập nhật tiếp theo từ các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ được công bố hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 3.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết