Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thánh hiến Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ Fatima gốc trong buổi lễ kính Đức Mẹ ở Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ Fatima gốc trong buổi canh thức cầu nguyện với Đức Mẹ tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Hôm thứ Ba, Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thánh hiến Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết vào ngày 15 tháng Ba: “Vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Ba, trong buổi cử hành Sám hối mà ngài sẽ chủ sự vào lúc 5 giờ chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria”.

“Hành động tương tự, vào cùng ngày, sẽ được thực hiện tại Fatima bởi Đức Hồng Y Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, với tư cách là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha, thực hiện tại Fatima”.

Đức Hồng y Konrad Krajewski là một trong hai Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô được cử đến Ukraine vào tuần trước để bày tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người dân của đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Ngày 25 tháng 3 năm 1984 là ngày mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thánh hiến nước Nga và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria. Ngày đó cũng là Lễ Truyền Tin.

Vào đầu tháng này, các Giám mục Công giáo theo nghi lễ Latinh của Ukraine đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxicô dâng hiến Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria.

Trong bức thư gửi cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục Ukraine nói rằng họ đã viết “trong những giờ phút đau đớn khôn xiết và thử thách khủng khiếp đối với người dân của chúng con” để đáp lại rất nhiều lời thỉnh cầu xin thánh hiến nước này cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria.

“Đáp lại lời cầu xin này, chúng con khiêm tốn thỉnh cầu Đức Thánh Cha công khai thực hiện hành động thánh hiến Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Maria, theo mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima”, theo nội dung bức thư, được đăng trên trang web của các Giám mục hôm Thứ Tư Lễ Tro, ngày 2 tháng Ba.

Sau lời kêu gọi của các Giám mục, các Đền thờ Đức Mẹ Fatima trên toàn thế giới đã được mời gọi hiệp ý cầu nguyện cho sự hoán cải của nước Nga.

BC1A6162-F5F8-4D21-9E92-BE195D62EB19

Lời kêu gọi được đưa ra bởi Linh mục Andrzej Draws, Cha Xứ của Nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Krisovychi, miền tây Ukraine, sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào đất nước vào ngày 24 tháng 2.

Cha Draws đã mời gọi tất cả các đền thờ dâng kính Đức Mẹ Fatima cùng hiệp ý cầu nguyện cho sự hoán cải của nước Nga vào ngày 13 tháng Ba.

Ukraine và Nga, hai quốc gia lớn nhất ở châu Âu theo diện tích, đều là những quốc gia chủ yếu là Chính thống giáo Đông phương với truyền thống sâu sắc về lòng sùng kính Đức Mẹ.

Yaroslav the Wise, Đại công tước của Kyiv, đã thánh hiến vùng đất của mình cho Đức Trinh Nữ Maria vào năm 1037 và kể từ đó Đức Mẹ được biết đến với tước hiệu “Nữ Vương Ukraine”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng tước hiệu này trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin vào ngày 6 tháng 3, ngài nói: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, với tư cách là huynh đệ với nhau, với Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ukraine”.

Trước khi các cuộc cách mạng vào năm 1917 lật đổ Đế quốc Nga và dẫn đến việc thành lập Liên bang Xô viết, Nga được gọi với cái tên thông tục là “Ngôi nhà của Đức Mẹ” vì có nhiều đền thờ và nhà thờ dâng kính Đức Mẹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác vào thời điểm đó.

Trong các cuộc hiện ra tại Fatima vào năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria đã tiết lộ ba bí mật.

Bí mật thứ hai là lời tuyên bố rằng Thế chiến I sẽ kết thúc, và một lời tiên báo về một cuộc chiến khác sẽ bắt đầu dưới Triều đại của Đức Piô XI nếu mọi người tiếp tục xúc phạm Thiên Chúa và nước Nga không được thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria”.

Nữ tu Lucia, một trong ba thị nhân Fatima, nhắc lại trong hồi ký của mình rằng Đức Mẹ đã yêu cầu “Thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ, và Rước lễ đền tạ vào các ngày Thứ Bảy đầu tháng” để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Nữ tu Lucia cho biết rằng Đức Mẹ đã nói với bà rằng: “Nếu những lời đề nghị của Đức Mẹ được hưởng ứng, nước Nga sẽ được ơn hoán cải và sẽ có hòa bình; nếu không, nước Nga sẽ truyền bá sự sai lầm của họ cho toàn thế giới, gây ra các cuộc chiến tranh và các cuộc bách hại Giáo hội. Những người tốt lành thánh thiện sẽ phải chịu tử đạo; Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ; nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị tiêu diệt”.

“Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho Mẹ, và nước Nga sẽ được ơn hoán cải, và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế giới”.

Trong một lá thư được viết vào năm 1989, Nữ tu Lucia xác nhận rằng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã hoàn thành lời yêu cầu của Đức Mẹ mà thánh hiến nước cho Nga Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ vào năm 1984. Các cơ quan chức năng khác, bao gồm Bộ Giáo lý Đức tin, cũng đã xác nhận rằng việc thánh hiến đã được hoàn thành theo yêu cầu của Nữ tu Lucia.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết