Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tới Dubai để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc sắp tới được gọi là COP28, các nguồn tin cấp cao của Vatican đã xác nhận với La Croix.
Sự tham gia của Đức Thánh Cha Phanxicô tại cuộc họp được tổ chức tại thành phố lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, lần đầu tiên được đưa tin như một giả thuyết bởi trang web Công giáo The Pillar và hãng tin Reuters. Các quan chức Giáo triều La Mã giấu tên nói với La Croix rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã dứt khoát quyết định ngài sẽ tham dự COP28 ngay sau khi có cuộc gặp gỡ vào ngày 11 tháng 10 tại Vatican với Quốc vương Ahmed al-Jaber, Bộ trưởng Công nghiệp UAE và là Chủ tịch được chỉ định của hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc. Các quan chức cho biết Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến Dubai ngay khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh và sẽ chính thức phát biểu trước các đại biểu.
Đức Thánh Cha và vị Sultan 50 tuổi, đồng thời là Giám đốc điều hành tập đoàn của công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi, đặc biệt nói về sự cần thiết của một “kế hoạch hành động chi tiết” nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris. Với hiệp ước quốc tế năm 2015 đó, các bên cam kết duy trì “mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp” và tiếp tục nỗ lực “hạn chế mức tăng nhiệt độ ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp”. Cơ chế này đã bị suy yếu vào năm 2017 khi Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận này.
Một Giáo hoàng tại COP – lần đầu tiên trong lịch sử
Trong khi chờ xác nhận chính thức của Tòa Thánh, sự hiện diện của một Giáo hoàng tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc sẽ là lần đầu tiên. Đức Thánh Cha Phanxicô gần như đã đến Glasgow (Scotland) để tham dự COP26 vào tháng 11 năm 2021. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi nhưng ngài đã hủy bỏ vào phút cuối khi rõ ràng rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ không thành công. Người ta tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô muốn rút lui thay vì mạo hiểm xuất hiện với tư cách là người bảo lãnh bị ban tổ chức vung ra để che giấu những kết quả yếu kém.
Tuy nhiên, lần này, trước tình hình cấp bách, Đức Thánh Cha Phanxicô dường như đã vượt qua được sự lo ngại đó. Người mà một số người gọi là “vị Giáo hoàng xanh” cũng cảm thấy cấp bách tương tự vào năm 2015 khi ngài đẩy nhanh việc xuất bản Thông điệp sinh thái và xã hội của mình, Laudato Si’, để nó có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh Paris.
8 năm sau, Đức Thánh Cha đã đưa ra một sự cân nhắc tương tự khi – vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 – ngài ký một văn bản mới về cuộc khủng hoảng khí hậu, Laudate Deum. Trong Tông Huấn này, ngài kêu gọi một thỏa thuận mang tính ràng buộc, lên tiếng mạnh mẽ chống lại những người hoài nghi về khí hậu và đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động.
Đức Thánh Cha xác quyết điều này ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc gây khó chịu cho một số người Công giáo đang đặt vấn đề về thực tế của biến đổi khí hậu. Trên thực tế, chính văn bản này, được công bố vài tuần trước hội nghị khí hậu tiếp theo của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường áp lực trong các cuộc đàm phán, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trao cho Chủ tịch được chỉ định của COP vào ngày 11 tháng 10.
Trong tài liệu này, Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại một lịch sử đáng kinh ngạc của các hội nghị thượng đỉnh quốc tế này, bao gồm cả những thành công lẫn những thất bại. Kết luận của Đức Thánh Cha là, nhìn chung, đây là công cụ ít tệ nhất mà cộng đồng quốc tế có được để giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta
“Việc nói rằng không có gì để hy vọng sẽ là tự sát, vì nó đồng nghĩa với việc đặt toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người nghèo nhất, trước những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu”, Đức Thánh Cha viết trong Laudate Deum, người kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng đã liên tục nhấn mạnh đến việc bảo vệ “ngôi nhà chung”.
Chuyến đi tới Dubai cũng xác nhận mức độ mà qua đó biến đổi khí hậu là trọng tâm trong các ưu tiên của vị Giáo hoàng Dòng Tên, người sẽ tròn 87 tuổi vào tháng 12 tới.
“Chúng ta đã vượt qua mốc 10 năm Triều đại Giáo hoàng của ngài và sức khỏe của ngài đã yếu hơn trước”, một người thân cận với Đức Thánh Cha Phanxicô nói với La Croix. “Đức Thánh Cha nhấn mạnh và thúc giục các vấn đề quan trọng nhất đối với ngài”.
Thật vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô tin chắc rằng hệ sinh thái chắc chắn là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại ngày nay.
Minh Tuệ (theo La Croix)